05/12/2022 17:53 GMT+7

Ông Đặng Thanh Hạ thay ông Dương Văn Hiền giữ ghế trưởng Ban trọng tài VFF

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ông Dương Văn Hiền không được tái bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban trọng tài VFF khóa 9. Ban chấp hành VFF đã bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hạ đảm nhiệm vị trí này thay cho ông Hiền.

Ông Đặng Thanh Hạ thay ông Dương Văn Hiền giữ ghế trưởng Ban trọng tài VFF - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Hiền thôi giữ chức trưởng Ban trọng tài VFF, thay vào đó là ông Đặng Thanh Hạ - Ảnh: NAM KHÁNH

Chiều 5-12, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 2 khóa 9 đã diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự VFF khóa 9, sau khi đại hội diễn ra vào ngày 6-11 vừa qua.

Hai vị trí được người hâm mộ và truyền thông quan tâm nhất chính là ai sẽ ngồi vào ghế trưởng Ban trọng tài và trưởng Ban kỷ luật VFF khóa 9. Tại khóa 8, ông Dương Văn Hiền là trưởng Ban trọng tài, ông Vũ Xuân Thành là trưởng Ban kỷ luật.

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF chiều 5-12, ban chấp hành đã bổ nhiệm ông Đặng Thanh Hạ giữ chức trưởng Ban trọng tài VFF khóa 9 thay cho ông Dương Văn Hiền.

Mặc dù mùa giải 2022 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam diễn ra tương đối suôn sẻ, tuy nhiên các thành viên Ban chấp hành VFF đã không đồng ý tái bổ nhiệm ông Dương Văn Hiền vào vị trí này. Đây cũng là quan điểm của không ít CLB tại V-League, Giải hạng nhất bởi họ mong muốn có sự thay đổi ở Ban trọng tài.

Ông Vũ Xuân Thành - nguyên chánh thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - tiếp tục được tái bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban kỷ luật VFF khóa 9.

Ngoài ra, Hội nghị Ban chấp hành VFF chiều 5-12 còn bầu ông Nguyễn Quốc Hội (CLB Hà Nội) vào vị trí ủy viên thường trực VFF.

Trước đó, ngày 6-11, Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã diễn ra tại Hà Nội, bầu ra đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam bốn năm tới. Ông Trần Quốc Tuấn được đại hội bầu giữ chức chủ tịch VFF khóa 9.

Đại hội cũng bầu 3 phó chủ tịch VFF là các ông: Trần Anh Tú (phụ trách chuyên môn), Nguyễn Trung Kiên (phụ trách tài chính), Nguyễn Xuân Vũ (phụ trách truyền thông, đối ngoại). Ngoài ra, đại hội đã bầu ra 13 thành viên Ban chấp hành khóa 9.

Trước thềm Đại hội VFF khóa 9: Cần tranh cử văn minh, lá phiếu trách nhiệm Trước thềm Đại hội VFF khóa 9: Cần tranh cử văn minh, lá phiếu trách nhiệm

TTO - Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022 - 2026) chuẩn bị diễn ra, bầu lên đội ngũ lãnh đạo bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên