07/11/2022 09:04 GMT+7

Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Mục tiêu của Việt Nam là dự World Cup 2030

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ông Trần Quốc Tuấn - chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) khóa 9 - khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển nam Việt Nam là có mặt tại vòng chung kết (VCK) World Cup, đứng tốp 10 châu Á trước năm 2030.

Tân chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Mục tiêu của Việt Nam là dự World Cup 2030 - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn trả lời giới truyền thông sau khi trúng cử - Ảnh: VFF

Trả lời Tuổi Trẻ ngay sau khi nhận chức, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Trong 4 năm qua, dù phải chịu rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng bóng đá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, xứng đáng là môn thể thao đi đầu trong việc hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa các hoạt động thể thao".

* Được bầu vào ghế chủ tịch VFF khóa 9, điều gì ông cho là thách thức nhất đối với mình?

- Trọng trách mà tôi cùng các thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu là duy trì thành tích đã đạt được, tạo bước phát triển đột phá cho bóng đá Việt Nam hướng đến năm 2030 lọt vào tốp 10 châu Á, nỗ lực để sớm giành quyền tham dự World Cup bóng đá nam. Đây là khó khăn và thách thức rất lớn đối với VFF trong nhiệm kỳ mới.

* Ông có thể chia sẻ về chiến lược đầu tư, phát triển bóng đá Việt Nam trong 4 năm tới, mục tiêu cụ thể với từng đội tuyển quốc gia?

- Đầu tiên, VFF sẽ tiếp tục kiên trì định hướng phát triển bóng đá trẻ, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn, nâng cao chất lượng các giải bóng đá quốc gia. Điều này giúp đảm bảo ổn định tài chính cho các hoạt động bóng đá, có nguồn lực đầu tư cho các đội tuyển từ thuê chuyên gia, thực hiện các chương trình tập huấn nâng cao. Đây là các yếu tố mang tính cốt lõi đối với sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.

Cố gắng để các đội tuyển trẻ từ U17 đến U23 thường xuyên tham dự VCK các giải trẻ châu Á, phấn đấu cạnh tranh suất dự World Cup U17, U20. Xây dựng lộ trình đến năm 2030 đưa đội tuyển nam lọt vào tốp 10 châu Á và hướng đến tham dự World Cup trong thời gian sớm nhất, khi số lượng đội bóng vào VCK được tăng từ 32 lên 48 đội.

Đội tuyển nữ nỗ lực để lọt vào tốp 6 châu Á, chuẩn bị tốt để thi đấu đạt hiệu quả cao nhất tại VCK World Cup nữ 2023. Đội tuyển futsal phấn đấu cạnh tranh suất tham dự VCK futsal World Cup 2024. VFF sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội tuyển nam, nữ hướng tới thứ hạng cao nhất tại SEA Games 2023, 2025.

* Giải pháp nào để nâng cao chất lượng V-League và chất lượng đội ngũ trọng tài, thưa ông?

- Nâng cao chất lượng các giải bóng đá chuyên nghiệp là một trong những mục tiêu quan trọng đối với VFF khóa 9. Ngoài những giá trị về mặt thương quyền được gia tăng thì việc phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng của đội tuyển quốc gia.

VFF sẽ tăng cường các giải pháp để tuyển chọn, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ trọng tài Việt Nam. VFF đang triển khai nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện để có thể đưa vào sử dụng công nghệ VAR theo tiêu chuẩn FIFA. Điều này đảm bảo tính chính xác, giảm áp lực, hỗ trợ các trọng tài trong điều hành, tạo công bằng cho các CLB trong quá trình thi đấu.

* Ông và VFF khóa 9 sẽ làm gì để tăng nguồn thu cho bóng đá Việt Nam?

- Theo tôi, có ba việc quan trọng cần làm:

1- Nâng cao chất lượng giải đấu, tính cạnh tranh giữa các CLB, hình ảnh giải đấu nhằm thu hút và tăng giá trị bản quyền truyền hình, nguồn thu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

2- Tối ưu hóa khai thác giá trị thương hiệu các đội tuyển quốc gia.

3- Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính của FIFA, AFC, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế với các nước có nền bóng đá phát triển để góp phần đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập huấn cho các đội tuyển.

VFF phấn đấu tăng trưởng trong công tác tiếp thị và vận động tài trợ ít nhất là trên 10% so với nhiệm kỳ trước.

* Tìm HLV trưởng cho đội tuyển nam quốc gia là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên với ông trên cương vị chủ tịch VFF khóa 9. Tài chính có phải là rào cản khi VFF tìm người thay vị trí HLV Park Hang Seo để lại?

- Thay mặt VFF, tôi xin được một lần nữa trân trọng gửi lời cảm ơn đến HLV Park Hang Seo về những nỗ lực và đóng góp lớn lao của ông trong 5 năm vừa qua. Dưới sự dẫn dắt của ông Park, đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia đã gặt hái thành công, trong đó có những thành tích mang tính lịch sử, qua đó tạo ra sự khích lệ, nguồn cảm hứng, động lực lớn để bóng đá Việt Nam hướng đến các mục tiêu cao hơn trong tương lai. VFF tôn trọng quyết định của ông Park Hang Seo.

Việc tuyển chọn tân HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia, VFF đã có sự chuẩn bị. Trước mắt, VFF sẽ tập trung các nguồn lực để hỗ trợ ông Park hoàn thành nhiệm vụ tại AFF Cup 2022, giải đấu cuối cùng của ông với đội tuyển Việt Nam.

VFF thu hơn 1.000 tỉ đồng trong nhiệm kỳ 8

Tổng nguồn thu của VFF ở nhiệm kỳ 8 (2018-2022) là hơn 1.000 tỉ đồng. Trong đó, riêng khoản thu từ hoạt động tài trợ là 680 tỉ đồng, gấp đôi nhiệm kỳ 7. Ngoài ra bóng đá Việt Nam còn đạt các thành tích vang dội như: đội tuyển nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển nữ lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ 2023, đội tuyển futsal lần thứ hai tham dự VCK futsal World Cup 2021... Đội U23 đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 30, bảo vệ HCV tại SEA Games 31. Ngoài ra, Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có 3 đội trẻ lọt vào VCK châu Á.

Bất ngờ hai ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ trúng cử phó chủ tịch VFF Bất ngờ hai ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ trúng cử phó chủ tịch VFF

TTO - Đại hội VFF đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức danh phó chủ tịch tài chính, ông Nguyễn Xuân Vũ giữ chức danh phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 9. Đây được coi là bất ngờ lớn nhất tại Đại hội VFF lần này.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên