06/11/2022 15:55 GMT+7

Bất ngờ hai ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ trúng cử phó chủ tịch VFF

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Đại hội VFF đã bầu ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức danh phó chủ tịch tài chính, ông Nguyễn Xuân Vũ giữ chức danh phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 9. Đây được coi là bất ngờ lớn nhất tại Đại hội VFF lần này.

Bất ngờ hai ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Xuân Vũ trúng cử phó chủ tịch VFF - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trung Kiên (bên phải) đánh bại ông Lê Văn Thành để trúng cử ghế phó chủ tịch tài chính VFF - Ảnh: NEXT MEDIA

Ngày 6-11, Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022 - 2026) đã diễn ra tại Hà Nội. Đầu giờ chiều, đại hội đã bầu ông Trần Quốc Tuấn giữ chức chủ tịch VFF. Ông Trần Anh Tú được bầu giữ chức phó chủ tịch chuyên môn.

Hai vị trí phó chủ tịch tài chính và truyền thông, mỗi vị trí có hai ứng viên tham gia tranh cử. Cụ thể, vị trí phó chủ tịch truyền thông có hai ứng viên là các ông: Cao Văn Chóng (phó chủ tịch truyền thông VFF khóa 8, phó giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Dương), Nguyễn Xuân Vũ (chủ tịch CLB bóng đá Phù Đổng).

Vị trí phó chủ tịch tài chính có hai ứng viên tham gia tranh cử là các ông: Nguyễn Trung Kiên (tổng giám đốc Công ty cổ phần giải pháp truyền hình Thế hệ mới - Next Media), Lê Văn Thành (phó chủ tịch tài chính VFF khóa 8, chủ tịch HĐQT - tổng giám đốc Công ty cổ phần Động Lực).

Kết quả, ông Nguyễn Trung Kiên đã đánh bại ông Lê Văn Thành để trở thành phó chủ tịch tài chính VFF khóa 9. Ông Kiên giành được 52,9% số phiếu, ông Thành giành được 47,06% số phiếu. Đại hội phát ra 73 phiếu, thu về 73 phiếu, có 68 phiếu hợp lệ và 5 phiếu không hợp lệ.

Ở vị trí phó chủ tịch truyền thông, có 73 phiếu phát ra và thu về 73 phiếu, trong đó có 67 phiếu hợp lệ và 6 phiếu không hợp lệ. Kết quả, ông Nguyễn Xuân Vũ giành được 39 phiếu, chiếm 58,21% và giành chiến thắng trước ông Cao Văn Chóng, người giành được 28 phiếu với tỉ lệ 41,79%.

Ông Nguyễn Trung Kiên và ông Nguyễn Xuân Vũ đánh bại hai ông Lê Văn Thành và Cao Văn Chóng được coi là bất ngờ lớn nhất tại Đại hội VFF khóa 9.

Đại hội VFF khóa 9 cũng bầu ra 13 thành viên ủy viên ban chấp hành, 1 thành viên trưởng ban kiểm tra.

Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm chủ tịch VFF Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm chủ tịch VFF

TTO - Chiều 6-11, Đại hội VFF khóa 9 (nhiệm kỳ 2022-2026) đã bầu ông Trần Quốc Tuấn giữ chức chủ tịch VFF. Ông Trần Quốc Tuấn cho biết đây là vinh dự, và thách thức lớn đối với cá nhân ông để thực hiện mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên