05/07/2021 16:25 GMT+7

Ông chủ Facebook cầm cờ lướt ván mừng Quốc khánh Mỹ

ĐỖ DƯƠNG
ĐỖ DƯƠNG

TTO - Tỉ phú Mark Zuckerberg - ông chủ mạng xã hội Facebook - vừa đăng tải lên tài khoản Instagram video vừa cầm quốc kỳ Mỹ vừa lướt ván sành điệu trong ngày Quốc khánh Mỹ 4-7.

Ông chủ Facebook cầm cờ lướt ván mừng Quốc khánh Mỹ - Ảnh 1.

Tỉ phú Mark Zuckerberg - Ảnh: AFP

"Chúc vui vẻ ngày 4-7!", tỉ phú 37 tuổi gửi thông điệp chúc mừng tới mọi người kèm theo đoạn video khiến nhiều người bất ngờ, thích thú.

Trong video, tỉ phú Mark Zuckerberg cầm quốc kỳ Mỹ, lướt ván thư thái trên nền nhạc ca khúc "Take me Home, Country Roads" của cố ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ John Denver.

Video ông chủ Facebook cầm quốc kỳ Mỹ lướt ván mừng Quốc khánh 4-7 - Nguồn: Instagram Mark Zuckerberg

Sau 12 giờ đăng tải, đoạn video đã có hơn 325.307 lượt like, gần 8.500 bình luận, chưa kể cả ngàn lượt chia sẻ và bình luận khác trên mạng xã hội Twitter.

Trên Twitter, cư dân mạng hào hứng chia sẻ suy nghĩ của họ về màn trình diễn ấn tượng của ông chủ Facebook.

"Ai đó đã nói Mark Zuckerberg sẽ hành động hoàn toàn bình thường vì ngày 4-7", nhà báo Philip Lewis đùa.

Blogger Matthew Yglesias bình luận: "Ở đây Mark Zuckerberg đang chứng minh là anh ấy không chỉ giàu hơn bạn, anh ấy còn yêu nước hơn nữa".

Nhưng người dẫn chương trình podcast Ethan Klein thì lại nói: "Sẽ thích hơn nếu Zuck chào mừng ngày 4-7 bằng cách đóng thuế", ý ngầm nhắc tới việc các hãng công nghệ lớn đang đóng thuế chưa đúng với mức họ phải đóng.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên ông chủ Facebook đăng tải video cảnh lướt ván điện. Mùa hè năm 2020, bức ảnh chụp tỉ phú này đang lướt ván ở Hawaii đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng sau khi anh bị phát hiện đã bôi quá nhiều kem chống nắng lên mặt.

Màn biểu diễn lướt ván ngày 4-7 được tỉ phú Zuckerberg "khoe" trên mạng xã hội chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Mỹ tuyên phán quyết bác bỏ đơn kiện vi phạm luật chống độc quyền nhắm vào Facebook.

Vụ kiện đó do 48 tổng chưởng lý các bang của Mỹ đệ đơn. Nếu FTC đứng về nguyên đơn, Facebook có thể đã bị yêu cầu thoái vốn khỏi Instagram và WhatsApp.

Cư dân mạng bức xúc và ‘hả hê’ vụ 4 người Việt bị Facebook kiện Cư dân mạng bức xúc và ‘hả hê’ vụ 4 người Việt bị Facebook kiện

TTO - Nhiều chuyên gia cho rằng vụ nhóm người Việt bị Facebook kiện vì đã chiếm đoạt tài khoản người khác chạy quảng cáo hơn 36 triệu USD đã làm mất uy tín người Việt khi giao thương với nước ngoài.

ĐỖ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên