11/10/2020 16:38 GMT+7

Ông Biden nói về ‘cách duy nhất’ khiến mình thất bại

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Theo ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden, chỉ những “mánh khóe” ở thùng tranh cử mới có thể khiến ông thất bại trước đối thủ Donald Trump bên Đảng Cộng hòa.

Ông Biden nói về ‘cách duy nhất’ khiến mình thất bại - Ảnh 1.

Ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Joe Biden tại bang Pennsylvania ngày 10-10 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden và ông Trump đang trong giai đoạn nước rút cực kỳ quan trọng trước ngày bỏ phiếu 3-11. 

Tính đến lúc này, nhiều khảo sát cho thấy ông Biden đang dẫn trước đối thủ về tỉ lệ ủng hộ, đồng nghĩa việc thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu sẽ mang ý nghĩa sống còn cho kết quả sau cùng.

Một chi tiết khác đang ảnh hưởng tới dư luận Mỹ những ngày này là liệu kết quả bỏ phiếu có được tôn trọng hay không.

Với người đang có kết quả thăm dò tốt như ông Biden, không ngạc nhiên khi ông thể hiện rõ ràng việc mình sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu. Ngược lại đương kim Tổng thống Trump tới nay nhiều lần bóng gió về mối lo ngại kết quả bầu có thể bị "gian lận".

Phát biểu trước cử tri tại bang Pennsylvania ngày 10-10 (giờ Mỹ), ông Biden tấn công lập luận này, khẳng định "cách duy nhất" để ông thua tại cuộc tranh cử sắp tới là thông qua "mánh khóe".

"Hãy đảm bảo đi bỏ phiếu. Bởi vì cách duy nhất chúng ta thua cuộc là thông qua những mánh khóe đang được tiến hành tại các địa điểm bỏ phiếu", Đài Fox dẫn lời ông Biden, người từng là phó tổng thống dưới thời Barack Obama.

"Mánh khóe" mà ông Biden nói tới là những nỗ lực từ phía ông Trump nhằm ngăn cản việc bỏ phiếu, bao gồm việc nghi ngờ về tính bảo mật của các lá phiếu gửi qua thư, cũng như các tác động tiềm tàng từ phía các quan sát viên Cộng hòa.

Thực tế từ trước đây, khi được hỏi thẳng về vấn đề bỏ phiếu qua thư, ông Trump được biết đã liên tục né tránh việc xác nhận ông có chấp nhận kết quả cuộc bầu cử năm nay hay không, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó ngược lại, trước khi rời Pennsylvania, ông Biden cũng nhanh chóng nhắc nhở các phóng viên rằng đừng đặt phát biểu của ông sai bối cảnh, vì dù đề cập tới "mánh khóe" nhưng ông vẫn sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu.

Bác sĩ Nhà Trắng tuyên bố ông Trump không còn nguy cơ lây truyền COVID-19 Bác sĩ Nhà Trắng tuyên bố ông Trump không còn nguy cơ lây truyền COVID-19

TTO - Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn là "nguy cơ lây truyền đối với người khác" sau khi ông Trump thực hiện xét nghiệm COVID-19 vào ngày 10-10.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên