15/06/2021 06:55 GMT+7

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đối thủ xứng đáng’ trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Brussels, Bỉ ngày 14-6, trước thềm cuộc hội kiến với lãnh đạo Nga ngày 16-6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận xét Tổng thống Nga Vladimir Putin là một đối thủ xứng đáng.

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đối thủ xứng đáng’ trước hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ - Ảnh 1.

Ông Biden gọi ông Putin là ‘đối thủ xứng đáng’ trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ - Ảnh: inquirer.com

"Ông ấy thông minh, cứng rắn và tôi thấy ông ấy là một đối thủ xứng đáng", ông Biden dành những lời có cánh cho nhà lãnh đạo Nga, Hãng Fox News đưa tin.

Vài ngày trước, trả lời kênh NBC News trước cuộc gặp với phía Mỹ, Tổng thống Nga Putin gọi ông Biden là một "chính trị gia chuyên nghiệp" và đánh giá cao việc ông Biden dành gần như cả đời mình cho sự nghiệp chính trị.

Nói về việc ông Biden từng đồng ý với nhận định mình là "kẻ sát nhân" khi mạnh tay với các đối thủ chính trị, ông Putin cho rằng mình "đã quen với các cuộc tấn công từ mọi góc độ, bằng đủ mọi lý do và mức độ" nên không ngạc nhiên.

Trong cuộc họp báo ngày 14-6, ông Biden tiết lộ với báo giới một trong những vấn đề sẽ được nhắc đến khi gặp tổng thống Nga là vấn đề về chính trị gia đối lập hiện đang bị cầm tù ở Nga, ông Alexei Navalny.

Thời gian qua, ông Navalny có tuyệt thực dài ngày và sức khỏe được cho là sa sút. Tổng thống Mỹ khẳng định: "Nếu Navalny chết, đây sẽ được xem là dấu hiệu cho thấy Nga không hoặc có rất ít ý định tuân thủ các quyền cơ bản của con người. Đó sẽ là một bi kịch vì nó sẽ làm tổn thương các mối quan hệ của ông ấy (Putin) với phần còn lại của thế giới".

Chủ đề thứ hai, rất nóng bỏng, là vấn đề về Ukraine, quốc gia có xung đột với Nga về an ninh biên giới nhiều năm gần đây.

Ông Biden cho biết Mỹ không tìm kiếm xung đột với Nga, nhưng sẽ đáp trả nếu Nga tiếp tục các hoạt động có hại của mình. "Chúng tôi sẽ không thất bại trong việc bảo vệ liên minh xuyên Đại Tây Dương hoặc đứng lên vì các giá trị dân chủ. Với tư cách là đồng minh, chúng tôi khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", ông gửi thông điệp của mình.

Ông Biden đến Brussels để dự cuộc họp thượng đỉnh của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cuộc họp ngày 14-6 kết thúc với thông cáo chung, một trong những nội dung đáng chú ý là NATO xem những hành động và tham vọng Trung Quốc là một thách thức mang tính hệ thống với trật tự quốc tế và với vấn đề an ninh của liên minh.

Trong cuộc họp này, tổng thống Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Mỹ với NATO, khác với trước đây, người tiền nhiệm là cựu tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ trích khối này.

Ông Biden nói ông Putin là Ông Biden nói ông Putin là 'kẻ giết người', Nga giận dữ đáp trả

TTO - Trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông đồng ý với việc đánh giá người đồng cấp Nga Vladimir Putin là một 'kẻ giết người'. Đáp trả ngay, phía Nga nói rằng ông Biden xúc phạm người dân Nga.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên