12/03/2021 15:39 GMT+7

Ông Biden đặt mục tiêu mọi người lớn tuổi được tiêm vắc xin trước 1-5

D. KIM THOA - BÌNH AN
D. KIM THOA - BÌNH AN

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính quyền các bang đưa những người cao tuổi thuộc nhóm được ưu tiên tiêm vắc xin trước ngày 1-5. Một năm trôi qua, toàn cầu đã ghi nhận hơn 118 triệu ca mắc COVID-19 và 2,6 triệu người đã chết.

Ông Biden đặt mục tiêu mọi người lớn tuổi được tiêm vắc xin trước 1-5 - Ảnh 1.

Ông Baltazar Ayala, 54 tuổi, đang lau bàn tại nhà hàng La Noche Buena ở Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 11-3-2021 - Ảnh: REUTERS

Ông Biden đặt mục tiêu mọi người lớn tuổi được tiêm vắc xin trước ngày 1-5.

Theo báo Wall Street Journal, trong bài phát biểu ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi chính quyền các bang đưa những người cao tuổi thuộc nhóm được ưu tiên tiêm vắc xin trước ngày 1-5 và đặt mục tiêu trong tuần có ngày quốc khánh Mỹ (4-7), mọi người có thể thoải mái họp mặt với nhau ở quy mô nhỏ.

Bài phát biểu quan trọng đầu tiên với toàn dân từ Nhà Trắng của ông Biden đã diễn ra vào đúng ngày ông ký phê chuẩn dự luật cứu trợ COVID-19 lịch sử với dự chi ngân sách 1,9 ngàn tỉ USD.

Ông Biden bắt đầu bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 1 năm ngày Mỹ áp dụng lệnh phong tỏa chống dịch bằng những bình luận lên án cách xử lý của chính quyền tiền nhiệm đã hạ thấp tính nghiêm trọng của COVID-19 trong giai đoạn đầu, dù không nhắc tới tên ông Donald Trum hay bất cứ tên cụ thể nào.

"Một năm trước, chúng ta bị đại dịch này tấn công nhưng vấp phải sự im lặng và dịch đã lây lan không kiểm soát. Sự phủ nhận diễn ra trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều tháng. Điều đó đã dẫn tới thêm nhiều cái chết" - ông Biden phát biểu từ Nhà Trắng.

Tổng thống Biden kể lại chuyện từng hỏi chủ một doanh nghiệp ở Philadelphia những gì bà cần nhất. "Tôi chỉ muốn sự thật. Hãy kể cho tôi sự thật" - người phụ nữ nói với ông Biden.

Ông Biden nói với người dân Mỹ: "Người Mỹ chúng ta bị nợ không gì hơn ngoài sự thật. Và tất cả các bạn đang hỏi khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường. Cách duy nhất để cuộc sống quay lại bình thường là đánh bại COVID-19".

Ông Biden còn lên án "những cuộc tấn công thù hận xấu xa" nhắm vào người Mỹ gốc Á vì đại dịch COVID-19, với những ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Đến nay, nguồn gốc đại dịch này vẫn còn là bí ẩn.

Về kế hoạch chống dịch sắp tới, nhà lãnh đạo Mỹ thúc giục người Mỹ tiếp tục thực hiện các quy định chống dịch như giữ giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, đồng thời lắng nghe bác sĩ Anthony Fauci về sự an toàn của vắc xin ngừa COVID-19. "Chúng ta đã đạt rất nhiều tiến bộ. Đây không phải là lúc để ngừng lại" - ông Biden nói.

Ông Biden cho biết sẽ chỉ đạo các tiểu bang của Mỹ cho phép tiêm vắc xin cho tất cả người trưởng thành trước ngày 1-5. Alaska đã trở thành bang đầu tiên làm như vậy trong tuần này.

Theo Hãng tin AFP, ông Biden nói rằng nước Mỹ sẽ vượt qua được "một trong những giai đoạn khó khăn và đen tối nhất trong lịch sử của quốc gia này" bằng cách đánh bại COVID-19.

Thế giới một năm đại dịch COVID-19: 118 triệu ca nhiễm; 2,6 triệu người chết

Ngày 11-3-2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch. Một năm trôi qua, toàn cầu đã ghi nhận hơn 118 triệu ca mắc COVID-19 và 2,6 triệu người đã chết.

Mỹ vẫn đang là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất thế giới của đại dịch COVID-19. Ngày 11-3-2020 được cho là một trong những ngày "bình thường" cuối cùng ở nước Mỹ ngay cả khi lúc đó các dấu hiệu báo động về đại dịch COVID-19 đã rộ lên ở nhiều nơi khác.

Một năm qua đi kể từ ngày WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch, nước Mỹ đã ghi nhận hơn 29 triệu ca mắc và hơn 525.000 người đã chết vì COVID-19.

Năm 2020 cũng đã trở thành năm chết chóc nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo thống kê của trang Politico, trong năm 2020, toàn nước Mỹ có hơn 3 triệu người chết, tăng 15% so với năm trước đó. Đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ năm 1918 khi hàng trăm ngàn người Mỹ chết trong đại dịch cúm và nước Mỹ tham chiến trong Thế chiến 1.

Vắc xin COVID-19 của Pfizer, Moderna và J&J, loại nào tốt hơn? Vắc xin COVID-19 của Pfizer, Moderna và J&J, loại nào tốt hơn?

TTO - Xung quanh vắc xin COVID-19 vẫn còn rất nhiều câu hỏi và hiểu lầm phổ biến, 'loại này tốt hơn loại kia' hoặc 'tiêm vào là không nhiễm bệnh' nằm trong số những cách hiểu sai.

D. KIM THOA - BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên