13/01/2024 09:00 GMT+7

Ông Biden đánh cược bầu cử với cuộc tấn công Houthi

Vụ tấn công Houthi ở Yemen sẽ củng cố hình ảnh chính quyền của ông Biden trước cuộc so găng vào cuối năm, nhưng cũng có nguy cơ làm xung đột Trung Đông lan rộng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với nhiều chê trách trước cuộc bầu cử vào cuối năm nay - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden đối mặt với nhiều chê trách trước cuộc bầu cử vào cuối năm nay - Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden tìm cách cân bằng giữa lợi ích và rủi ro chính trị sau khi tiến hành các cuộc không kích vào Yemen để răn đe phiến quân Houthi, ngay giữa lúc chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang tăng tốc.

Vị tổng thống 81 tuổi của Đảng Dân chủ hy vọng các cuộc tấn công vào phiến quân Houthi sẽ tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ cho chính quyền của ông, trước sự chỉ trích của Đảng Cộng hòa do cựu tổng thống Donald Trump lãnh đạo.

Rủi ro của việc không đánh Houthi

Nhưng ngược lại, nó cũng có nguy cơ leo thang tình hình căng thẳng ở Trung Đông sau khi nổ ra xung đột Israel-Hamas vào đầu tháng 10-2023, gây áp lực lên lời hứa của ông Biden sẽ rút Mỹ khỏi "các cuộc chiến bất tận" tại khu vực này.

Ngay sau cuộc tấn công, ông Biden vẫn cứng rắn khi tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Houthi nếu nhóm này không ngừng quấy nhiễu tàu thuyền ở Biển Đỏ. "Chúng tôi đảm bảo sẽ đáp trả nếu Houthi tiếp tục hành vi thái quá này cùng với các đồng minh của chúng tôi", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Biden nói trong chuyến đi vận động tranh cử ở bang chiến trường Pennsylvania.

"Tôi không nghĩ các cuộc tấn công Houthi sẽ giúp ích hay gây tổn hại về mặt chính trị cho ông Joe Biden, miễn là chúng vẫn ở mức hạn chế. Ông Biden không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột khác ở Trung Đông và nhiều người tiền nhiệm của ông ấy cũng vậy. Nhưng nếu ông ấy không làm gì, uy tín của Mỹ sẽ bị thách thức", ông Garret Martin, giảng viên tại Đại học American ở Washington, nói với Hãng tin AFP.

Với việc quân đội Mỹ ở Syria và Iraq liên tục bị các lực lượng ủy nhiệm của Iran tấn công, việc không hành động chống lại Houthi có thể phát đi tín hiệu xấu. Nhưng một vấn đề lớn hơn là vị trí nút thắt kinh tế toàn cầu của Biển Đỏ.

Các cuộc tấn công liên tục của Houthi có thể khiến giá thực phẩm và xăng dầu tăng vọt đối với người tiêu dùng Mỹ vào thời điểm quan trọng nhất của cuộc bầu cử. "Đây là năm bầu cử, không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Biden đặc biệt lo lắng về chủ đề này", ông Martin nói.

Ủng hộ và phản đối

Cuộc tấn công Houthi ở Yemen có nguy cơ làm bùng nổ xung đột ở Trung Đông - Ảnh: AFP

Cuộc tấn công Houthi ở Yemen có nguy cơ làm bùng nổ xung đột ở Trung Đông - Ảnh: AFP

Nhiều đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ các cuộc tấn công Houthi ở Yemen. "Mỹ phải luôn thể hiện sức mạnh, đặc biệt là trong những thời điểm nguy hiểm này", Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, lãnh đạo của Đảng Cộng hòa, ông Trump, đã lấy cuộc tấn công để chỉ trích chính quyền ông Biden "thả bom khắp Trung Đông, một lần nữa", cũng như vụ rút quân đầy hỗn loạn khỏi Afghanistan năm 2021.

Ông Biden cũng phải đối mặt với sự phản đối từ phe cánh tả trong Đảng Dân chủ, vốn cũng phản đối việc ông ủng hộ cuộc tấn công Gaza của Israel. Bà Rashida Tlaib, người Mỹ gốc Palestine duy nhất tại Quốc hội Mỹ, cáo buộc ông Biden vi phạm Hiến pháp Mỹ khi thực hiện các cuộc không kích vào nhóm Houthi ở Yemen mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. "Người dân Mỹ đã mệt mỏi với chiến tranh bất tận", bà Tlaib nói.

Các cuộc tấn công ở Yemen cũng diễn ra một ngày sau khi các ứng viên của Đảng Cộng hòa là Nikki Haley và Ron DeSantis đã chê ông Biden là yếu kém về chính sách đối ngoại. Bà Haley cho rằng ông Biden "chậm" trong việc đối phó với Iran và Houthi, trong khi ông DeSantis cáo buộc ông Biden đã "ngăn cản" chiến dịch quân sự của Israel chống lại Hamas. Đảng Cộng hòa nhắm vào độ tuổi của Biden, tổng thống lớn tuổi nhất từ trước đến nay của nước Mỹ.

Một yếu tố bất lợi nữa là việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin giấu việc nhập viện để điều trị ung thư với ông Biden trong khi cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ ngày càng gia tăng, khiến ông bị chỉ trích không thể kiểm soát được chính quyền của mình.

Tin tức thế giới 13-1: Tổng thống Mỹ gọi Houthi là Tin tức thế giới 13-1: Tổng thống Mỹ gọi Houthi là 'khủng bố'; Houthi lại phóng tên lửa

Mỹ tin đã làm suy giảm năng lực của Houthi, sẽ tiếp tục tấn công để bảo vệ Biển Đỏ; Chưa rõ khi nào bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xuất viện; Anh công bố gói hỗ trợ khủng cho Ukraine; Đài Loan bỏ phiếu bầu lãnh đạo... là những tin tức thế giới đáng chú ý.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên