18/06/2023 07:43 GMT+7

Ông Antony Blinken tới Bắc Kinh, là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc trong nửa thập kỷ

Ông Antony Blinken trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Trung Quốc trong 5 năm qua. Chuyến thăm của ông được giới quan sát theo dõi chặt chẽ.

Ông Antony Blinken tới Bắc Kinh, là ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới Trung Quốc trong nửa thập kỷ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 18-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa đến Bắc Kinh sáng nay 18-6, trở thành ngoại trưởng Mỹ đầu tiên tới thăm Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng trên một loạt mặt trận.

Ông Blinken từng hoãn chuyến đi này vào tháng 2 năm nay, sau vụ khinh khí cầu Trung Quốc - bị nghi dùng cho mục đích do thám - bay vào không phận Mỹ.

Theo Hãng tin Reuters, trong chuyến đi từ ngày 18 tới 19-6 này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị và có thể cũng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông được cho là sẽ nỗ lực thiết lập các kênh liên lạc cởi mở và bền vững, nhằm đảm bảo sự cạnh tranh chiến lược giữa hai nước không biến thành xung đột.

Theo Hãng tin Reuters, chuyến thăm của ông Blinken "cũng sẽ được phần còn lại của thế giới theo sát" vì bất kỳ sự leo thang nào giữa Mỹ - Trung đều có thể tác động tới mọi thứ trên khắp thế giới, từ thị trường tài chính đến các tuyến đường thương mại cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giới chức Mỹ không đặt quá nhiều kỳ vọng về chuyến thăm này. Họ cho biết mặc dù mục tiêu chính của ông Blinken sẽ là các cuộc thảo luận "thẳng thắn, trực tiếp và mang tính xây dựng", nhưng không có khả năng đạt được bước đột phá đối với bất kỳ vấn đề lớn nào, gồm cả vấn đề những người Mỹ bị bắt ở Trung Quốc.

Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Blinken có thể sẽ mở đường cho nhiều cuộc gặp song phương hơn nữa giữa hai nước trong những tháng tới, bao gồm khả năng diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

Chuyến thăm cũng có thể tạo tiền đề cho các cuộc gặp giữa ông Tập và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm nay.

Ông Blinken tìm cách quản lý căng thẳng với Trung QuốcÔng Blinken tìm cách quản lý căng thẳng với Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyến thăm Trung Quốc vào cuối tuần này của Ngoại trưởng Antony Blinken nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm giữa hai nước, tuy nhiên khó có khả năng đạt được sự đột phá nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên