31/05/2024 09:19 GMT+7

'Ôm trái đắng' ở dự án xây sai phép

Dự án khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng được cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm từ năm 2019 khi chủ đầu tư (Công ty TNHH Hòa Bình) xây sai phép. Nhiều người mua căn hộ tại đây cũng ròng rã đi đòi 'sổ hồng'.

Dự án khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng nằm ở bên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Dự án khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng nằm ở bên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đến nay, hậu quả sai phạm vẫn chưa khắc phục xong.

Ông H.N.V. (trú Đà Nẵng) cho biết năm 2017 đã mua căn hộ tại chung cư dự án khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng. Cũng như nhiều khách hàng, ông V. đã đóng 95% số tiền theo hợp đồng và cho doanh nghiệp thuê lại căn hộ. Hơn 6 năm qua, công ty không trả lợi nhuận như cam kết đã ký với chủ sở hữu căn hộ.

Năm 2023, chủ đầu tư đã ra thông báo trả lại căn hộ trước thời gian thỏa thuận trong hợp đồng. "Khi chủ sở hữu đến nhận căn hộ thì các trang thiết bị đã bị tháo dỡ, lợi nhuận cũng chưa trả" - ông V. cho hay.

Do chưa được cấp "sổ hồng", những người ở tại đây như ở "chui" và không làm được các thủ tục hành chính, đăng ký học hành cho con cái… Đại diện tập thể người mua căn hộ cũng đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị xem xét xác nhận về mặt pháp lý của căn hộ dự án này có được cấp quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) để người dân được biết.

Ngày 23-5, chủ đầu tư có văn bản gửi chủ các căn hộ. Trong đó, về vấn đề "sổ hồng", công ty này sẽ làm văn bản để các chủ sở hữu căn hộ cùng ký vào và sau đó gửi chính quyền để đề nghị cấp sổ.

Theo tìm hiểu, cơ quan chức năng đã phát hiện Công ty TNHH Hòa Bình xây dựng khu chung cư tại dự án trên sai nội dung giấy phép xây dựng. Nơi theo giấy phép xây dựng là hạng mục bể bơi đã bị xây sai phép thành nhà hàng. Một số phòng lớp học mẫu giáo (theo giấy phép) thành các phòng karaoke, khu spa…

Ngày 13-6-2019, ông Hoàng Công Thanh - phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) - đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hòa Bình (địa chỉ tại 84 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Đường - tổng giám đốc.

Ngoài phạt tiền 40 triệu đồng, quận Sơn Trà cũng yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong thời gian 60 ngày, Công ty Hòa Bình phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Quá thời hạn kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, công ty không xuất trình giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh. Năm 2021, UBND quận Sơn Trà có thông báo chủ đầu tư thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Năm 2023, công ty có văn bản gửi UBND quận Sơn Trà xin tự nguyện tháo dỡ công trình từ tháng 6-2023. Nhưng các sai phạm vẫn tồn tại đến nay.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết mới đây đã có văn bản gửi Công ty Hòa Bình và đại diện tập thể mua căn hộ chung cư tại dự án Hòa Bình Green Đà Nẵng về việc xử lý đơn công dân.

Do công trình trên chưa khắc phục vi phạm, chưa được nghiệm thu công trình nên chưa được cấp "sổ hồng". Sở Xây dựng cũng yêu cầu công ty tổ chức triển khai khắc phục các nội dung sai phạm, thực hiện hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục pháp lý dự án, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, phản ảnh của công dân liên quan dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho khách hàng mua căn hộ.

Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến thủ tục cấp quyền sở hữu căn hộ, Sở Xây dựng đã đề nghị công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Xây dựng sai phép tại Hòa Bình Green Đà Nẵng, công ty chưa tự tháo dỡXây dựng sai phép tại Hòa Bình Green Đà Nẵng, công ty chưa tự tháo dỡ

Công ty TNHH Hòa Bình xin tự nguyện tháo dỡ hạng mục sai phép tại dự án phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng, vậy nhưng đến nay vẫn chưa làm như đã hứa hẹn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên