26/04/2023 16:34 GMT+7

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của 'đại gia điếu cày' đã tháo dỡ

Hơn 70 căn hộ sai phép tại dự án Mường Thanh Đà Nẵng đã được tháo dỡ sau hơn 6 năm bị phát hiện sai phạm.

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 1.

Sau 6 năm, sai phạm ở tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà đã được thực thi

Việc tháo dỡ sẽ được tiếp tục trong thời gian tới

Sau 6 năm lần lữa, vừa qua những căn hộ xây dựng sai phép tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) đã bắt đầu được tháo dỡ.

Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên (của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản) làm chủ đầu tư với quy mô 42 tầng nổi, 2 tầng hầm. 

Năm 2017, dự án này bị phát hiện đã tự ý chuyển đổi công năng và biến 4 tầng thành 104 căn hộ. Ngoài ra, tại các tầng 25, 35, 41 và 42 cũng có nhiều hạng mục xây dựng sai phép.

Video: Bên trong 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng đang được tháo dỡ

Sau nhiều lần trì hoãn, trong đó có lý do vì dịch COVID-19, đến nay những sai phạm ở đây đã được thực thi.

Theo ghi nhận, các căn hộ xây sai phép ở các tầng 2, 3 và 5 tại dự án này đang được tháo dỡ.

Tại cuộc họp báo mới đây, trả lời phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Tuấn, phó giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết chủ đầu tư đã thực hiện tự tháo dỡ phần công trình sai phạm.

Đã tháo dỡ khoảng 50% khối lượng công trình với khoảng 78 căn hộ ở các tầng trước đây bố trí làm bãi đỗ xe, nhà trẻ....

Ông Tuấn cho biết sắp tới Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn triển khai việc giám sát và cưỡng chế công trình theo quy định.

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 3.

Các căn hộ sai phép ở tầng 3 được tháo bỏ tường để trở thành không gian chung

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 4.

Việc tháo dỡ hiện nay được thực hiện ở tầng 2, 3, 5 với 78 căn hộ

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 5.

Những cánh cửa của hàng chục căn hộ được tập kết sau khi đập tường thông không gian

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 6.

Một số vật dụng do chủ nhà cũ bỏ lại trong quá trình tháo dỡ

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 7.

Hàng loạt dự án của Mường Thanh sai phạm trên khắp cả nước, Đà Nẵng là một trong những nơi đã thực hiện các giải pháp yêu cầu khắc phục sai phạm

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 8.

Vốn được thiết kế là không gian chung nhưng căn hộ này lại được bán cho người dân. Sau khi tháo dỡ sẽ trả lại không gian chung, đảm bảo quyền lợi cho những người mua căn hộ ở các tầng khác

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 9.

Ban công một căn hộ tầng 3 nhìn ra khu vực biển

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 10.

Dự kiến sau khi xử lý xong các khu vực sai phạm sẽ thực hiện công năng trở thành khu vực nhà trẻ

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 11.

Việc tháo dỡ các căn hộ sai phép mới được thực hiện chừng 50% khối lượng, Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo sát việc sửa sai ở dự án này

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 12.

Vách ngăn giữa 2 căn hộ đã được đập bỏ

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 13.

Một lối đi giữa khu vực chưa tháo dỡ và khu vực đã tháo dỡ

Hơn 70 căn hộ sai phép dự án Mường Thanh Đà Nẵng của đại gia điếu cày đã tháo dỡ - Ảnh 14.

Toàn bộ cảnh quan khu căn hộ cao cấp Sơn Trà (Đà Nẵng) của Mường Thanh

Sai phạm ở Mường Thanh tại Đà Nẵng: chủ đầu tư đã tự tháo dỡ phần công trình sai phạmSai phạm ở Mường Thanh tại Đà Nẵng: chủ đầu tư đã tự tháo dỡ phần công trình sai phạm

Tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 14-4, thông tin về việc xử lý cưỡng chế công trình vi phạm tại tổ hợp khách sạn Mường Thanh đã được đưa ra.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên