28/10/2019 08:27 GMT+7

Ocean's 8, Tiên hắc ám 2 và cái bẫy 'nữ quyền giả hiệu' ở Hollywood

MI LY
MI LY

TTO - Một số bộ phim của Hollywood gần đây đã sa bẫy "nữ quyền giả hiệu" vì việc gia tăng nhân tố nữ không làm tính nữ quyền được đẩy cao, mà chỉ có tác dụng như trang sức.

Oceans 8, Tiên hắc ám 2 và cái bẫy nữ quyền giả hiệu ở Hollywood - Ảnh 1.

Các nhân vật (từ trái qua) như: nữ vương Aurora (phim Tiên hắc ám 2), tiến sĩ Jane Foster (Thor 4), Captain Marvel (phim Captain Marvel) liệu có chuyển tải đúng về thông điệp nữ quyền? - Ảnh: IMDb, Movieweb, DISNEY

Việc biến vai nam thành "bình hoa di động" cũng nhận phản hồi tiêu cực từ khán giả.

Một bộ phim về người đàn bà yếu đuối, dễ tổn thương vẫn có thể mang thông điệp nữ quyền nếu nhân vật được biểu hiện chân thực và khiến người xem đồng cảm.

Nữ diễn viên Natalie Portman

"Hollywood sai lầm khi làm những bộ phim trong đó đàn bà đầy sức mạnh, luôn chiến thắng và coi đó là thể hiện nữ quyền. Đó không phải là nữ quyền, đó là biến đàn bà thành đàn ông" - Natalie Portman, ngôi sao của phim Thor, đã phát biểu điều này từ năm 2013.

Nữ quyền không chỉ là phụ nữ lãnh đạo

Mới đây, nhân bộ phim Tiên hắc ám 2 ra mắt, trang Inquirer viết: "Không phải cứ có phụ nữ lãnh đạo thì được coi là nữ quyền và không phải tất cả phụ nữ làm lãnh đạo đều vì mục tiêu nữ quyền".

Điểm nổi bật ở Tiên hắc ám (Maleficent) so với truyện gốc Sleeping Beauty chính là việc công chúa Aurora quyết định trở thành nữ vương của xứ thần tiên Moors. Điều này được coi là rất hợp thời, ở thời phụ nữ lãnh đạo là xu hướng, hưởng ứng lời kêu gọi từ cuốn sách nữ quyền Dấn thân (Lean In) của Sheryl Sandberg, nhà lãnh đạo Facebook.

Disney's Maleficent 2: Tiên Hắc Ám 2 | Official Trailer

Nhưng nữ vương Aurora lại là nhân vật bị chê nhiều nhất trong bản điện ảnh, đặc biệt ở phần 2. Một Aurora trẻ con, nhẹ dạ và chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Còn ở phía đối địch, một hoàng hậu Ingrith tham vọng có nên được coi là biểu tượng nữ quyền? Cũng không nốt, bởi hình tượng nhân vật này lại giống với những định kiến về nữ quyền thì đúng hơn!

Năm ngoái, Ocean's 8 cũng rơi vào bẫy "nữ quyền giả hiệu" này.

Quy tụ một dàn sao nữ hoành tráng (Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna...), phim cho các nhân vật ăn mặc thật đẹp và lập nên kế hoạch đạo tặc phức tạp, hào nhoáng để có thể thành công như trong phim.

Vai nữ chính của Sandra Bullock, thủ lĩnh nhóm đạo tặc, cũng gây tranh cãi khi tỏ ra rất nguy hiểm nhưng không thể hiện được nhiều phẩm chất xuất sắc.

Thêm vào đó, giới chuyên môn ở Hollywood ngờ vực về cơ hội tỏa sáng của nam giới khi tham gia dòng phim nữ quyền. Tiên hắc ám 2 trưng lên 2 nhân vật nam nhàm chán và gần như vô dụng: vua John và hoàng tử Phillip.

Nếu như trước đây các phim nặng tính nam quyền bị chỉ trích vì biến các vai nữ thành "bình hoa di động", không có cá tính lẫn số phận, thì hiện nay một số phim nữ quyền đang làm điều tương tự với các vai nam. Và sự lặp lại này không thể coi là tiến bộ.

Oceans 8, Tiên hắc ám 2 và cái bẫy nữ quyền giả hiệu ở Hollywood - Ảnh 4.

Ocean's 8 với dàn sao nữ hoành tráng Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna...

Tính cách và số phận

Trong nhiều năm qua, sự đấu tranh của những minh tinh như Natalie Portman đã giúp Hollywood có thêm nhiều vai nữ sâu sắc, đa dạng và đầy số phận bên cạnh các nữ cường nhân dũng mãnh trong phim hành động.

Đó là những phim về nữ giới đáng chú ý trong năm nay như Little Women, Where’d You Go, Bernadette. Dòng phim thương mại có Captain Marvel, Charlie’s Angels, Destroyer, Star Wars: Episode IX. Phim độc lập có Clemency, The Farewell và Ask Dr. Ruth...

Một phim được khen của mùa hè năm nay là Aladdin khi trao cho công chúa Jasmine vai trò lãnh đạo, khao khát làm nữ vương và xây dựng được cho nhân vật tính cách mạnh mẽ, ham học hỏi, thông minh và cầu tiến.

Khi Marvel công bố giai đoạn 4 với dự án Thor: Love and Thunder (ra năm 2021), dư luận bàn tán sôi nổi vì hướng đi đậm chất nữ quyền: tiến sĩ Jane Foster (Natalie Portman) sẽ trở thành Thor nữ, nhấc được búa Thor và là nhân vật trung tâm của Thor 4.

Trong khi đó, Thor nam (Chris Hemsworth) lại bị rút xuống còn vai nhỏ trong phim của chính mình. Lúc đó, đông đảo người hâm mộ lâu năm của Marvel cho rằng hãng này đang đi theo xu hướng nữ quyền "một cách quá lố", Jane Foster thậm chí còn không phải nhân vật được yêu mến trong vũ trụ Marvel.

Dù sao Thor 4 vẫn chưa ra mắt, người ta chưa biết đích xác bộ phim sẽ thể hiện nữ quyền như thế nào. Giới chuyên môn vẫn kỳ vọng nhân vật Thor nữ được đầu tư về tính cách và số phận.

"Tôi hi vọng đạo diễn đưa lên màn ảnh chuyện Jane chống chọi với bệnh ung thư vú như trong truyện tranh, bên cạnh việc biến cô ấy thành siêu anh hùng bá đạo" - Jane Crowther, biên tập viên tạp chí Total Film, nói với báo The Guardian.

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019

TTO - AMA tức American Music Awards nằm trong nhóm những giải thưởng âm nhạc “tiền Grammy” uy tín và được đông đảo giới nghệ sỹ Bắc Mỹ hưởng ứng. Năm nay, nữ quyền chiếm thế thượng phong nhưng liệu cú lội ngược dòng?

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên