25/10/2019 12:46 GMT+7

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019

ĐỨC TRẦN (theo Billboard)
ĐỨC TRẦN (theo Billboard)

TTO - AMA tức American Music Awards nằm trong nhóm những giải thưởng âm nhạc “tiền Grammy” uy tín và được đông đảo giới nghệ sỹ Bắc Mỹ hưởng ứng. Năm nay, nữ quyền chiếm thế thượng phong nhưng liệu cú lội ngược dòng?

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 1.

Năm nay nghệ sĩ mới chiếm giữ vị trí quan trọng của giải khi hai cái tên Billie Eilish và Lil Nas X đạt từ 5 đến 6 đề cử. Billie Eilish và Lil Nas X trước đó từng có cuộc chạy đua thành tích trên bảng xếp hạng Billboard khá khốc liệt.

Trong khi Billie Eilish ra hẳn album đầu tay When We All Fall Asleep, Where Do We Go? đẫm chất artpop thì Lil Nas X đang giữ kỷ lục dẫn đầu Billboard lâu nhất lịch sử với 17 tuần bằng ca khúc Old Town Road.

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 2.

Billie Eilish sinh năm 2001 được cho là đại diện tiêu biểu cho Pop mới - Ảnh: pukkelpop

So với Billie Eilish được dân tình ủng hộ nhiệt liệt, Lil Nas X ngược lại bị chỉ trích là "ăn may", "on-hit wonder"... ám chỉ cậu sẽ nổi lên một lần rồi thôi. Tuy nhiên ở tình hình hiện tại, Lil Nas X cũng tương đối thành công với bài hát mới Panini.

Cũng được cho là gương mặt mới vì chưa "phủ sóng" mạnh mẽ, nữ ca sĩ Halsey may mắn có một năm 2019 "bất bại" bằng hai bản hit là Without Me (chủ yếu nổi bật hơn ở thị trường Anh) và Boy with Luv kết hợp cùng ban nhạc BTS.

Halsey - Without Me

Đây là năm đầu tiên trong sự nghiệp, Halsey lọt vào đề cử Nghệ sĩ của năm bên cạnh các tên tuổi lớn bao gồm Drake, Taylor Swift, Ariana Grande...

Một trong những cú lội ngược dòng ngoạn mục tại AMA là ca sĩ đồng quê Billy Ray Cyrus, cha đẻ Miley Cyrus. Anh từng có hai chiến thắng đầu đời ở AMA hồi năm 1993 và mãi đến tận 2019 mới thật sự "trở lại" bằng 4 đề cử cho ca khúc Old Town Road với Lil Nas X.

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 4.

Billy Ray Cyrus (trái) vụt sáng ở tuổi 58 - Ảnh: ETonline

Không thể không nhắc đến Post Malone, với kỷ lục 7 đề cử năm nay tiếp tục minh chứng Pop đại chúng đang dần nhượng lại ngai vàng cho Hip-hop. Post Malone tuy không phải cái tên truyền thông lá ải o bế, nhưng liên tiếp hai ba năm qua đều được các giải thưởng lớn công nhận.

Năm nay, Post Malone có cơ hội làm nên lịch sử chiến thắng hai lần liên tiếp trong cùng hạng mục Nam nghệ sĩ nhạc Pop xuất sắc nhất. Hai đối thủ còn lại của anh là Drake và Khalid, cũng không phải dạng vừa.

Post Malone - Circles

Nói đến kỷ lục đoạt nhiều cúp nhất, phải kể đến Taylor Swift bởi cô chỉ cần thắng một trong số 5 đề cử năm nay, đã có thể san bằng thành tích 24 giải chung với đàn anh Michael Jackson. Nói đâu xa, nếu Taylor thắng giải Nữ nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất, cô còn lập thêm kỷ lục thắng liên tiếp hai năm.

Đối thủ trực tiếp của Taylor ở bảng nhạc Pop là Ariana Grande - người có đến hai sản phẩm chất lượng liên tiếp; và Billie Eilish với sự mới mẻ, khác biệt đang được giới chuyên môn ủng hộ hết mình.

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 6.

Album Lover của Taylor giữ thành tích bán đĩa cực kì tốt nhưng chất liệu âm nhạc không được đánh giá cao - Ảnh: Republic Records

Taylor thậm chí có thể trượt luôn giải phụ là MV hay nhất (You Need To Calm Down) bởi hiệu ứng viral quá thấp, câu chuyện giữa cô và Katy Perry đã hạ nhiệt từ lâu. Cơ hội của cô nằm chủ yếu nằm ở giải Nghệ sĩ yêu thích thuộc hạng mục nhạc Adult Contemporary chung với Maroon 5 và P!nk, hai cái tên ít nổi trong năm 2019.

Sau 20 năm miệt mài lao động, P!nk khiến người hâm mộ bất ngờ vì cô chưa từng thắng bất kì giải AMA nào dù đã có lúc bước đến vinh quang qua lọt hit như Just Give Me a Reason, Try...

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 7.

Shawn Mendes (phải) với chuyện tình cùng Camila Cabello ồn ào mạng xã hội suốt mùa Hè qua, có thể giúp anh đánh bại BTS - Ảnh: MTV

Một trong những màn tam đấu thú vị nhất của AMA hai năm 2018-2019 là giải Nghệ sĩ mạng xã hội yêu thích nhất, bao gồm ba cái tên Shawn Mendes, Ariana Grande và BTS. Họ từng lọt đề cử năm ngoái (BTS thắng) và năm nay lại sẽ đối đầu nhau.

Beyonce hiện đã vượt qua đàn em Rihanna với 11 đề cử cho thể loại nhạc Soul và RnB. Tuy nhiên Beyonce sẽ rất chật vật để thắng năm nay vì hai đàn em mới nổi Ella Mai và Lizzo đang quá mạnh và được dân tình yêu thích cuồng nhiệt.

Nữ quyền chiếm thế thượng phong ở đề cử American Music Award 2019 - Ảnh 8.

Lizzo là "nữ cường nhân" mới xuất hiện trên bản đồ Billboard ở vị trí No1 - Ảnh: CNBC

Ngày 24-11, kết quả American Music Award lần thứ 47 sẽ được công bố tại lễ trao giải ở rạp Microsoft Theater, LA.

American Music Award được lập ra vào năm 1973 bởi Dick Clark.

Không giống như giải Grammy trao giải thưởng trên cơ sở phiếu bầu của các thành viên Viện hàn lâm Thu âm (Recording Academy), AMA được xác định bởi một cuộc thăm dò công chúng và người mua nhạc, tương tự như Billboard Music Awards...

Từ xưa đến nay, các nghệ sỹ lập kỷ lục tại AMA hầu hết đều là huyền thoại đại chúng từ Michael Jackson đến Whitney Houston vào thời hoàng kim những năm 80.

Ai nhận nhiều đề cử Giải American Music 2006? Ai nhận nhiều đề cử Giải American Music 2006?

TTO - Với một chục nghệ sĩ được đề cử hai đến ba giải American Music, lễ trao giải vào 21-11 sắp tới sẽ là cuộc tranh đua gay cấn của những gương mặt rất quen thuộc phản ảnh thị trường băng đĩa Hoa Kỳ và cả nhạc trẻ thế giới trong một năm qua.

ĐỨC TRẦN (theo Billboard)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên