
Khu đất được cấp cho công ty cần phải hạ độ cao nhưng không thể thực hiện vì vướng quy hoạch - Ảnh: HOÀNG TÁO
Ông Nguyễn Minh Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị - cho hay doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khi chưa thể xây dựng lại nhà máy dù đã được cấp đất đền bù để thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ.
Máy móc gỉ sét, cỏ dại phủ lấp
Công ty này có nhà máy tại tiểu khu 571 - 572, xã Vĩnh Thủy (Quảng Trị), chuyên sản xuất dăm gỗ xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với công suất 90.000 tấn mỗi năm.
Tháng 10-2024, doanh nghiệp bị cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cao tốc. Đến tháng 6-2025, công ty được cấp 6ha đất tại thôn Rào Trường, xã Bến Quan.
Gần một năm sau, doanh nghiệp vẫn chưa thể khởi công do khu đất mới chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.
Ông Thành cho hay khu vực di dời là đồi đất, có khối lượng đất dư thừa đến 90.000m3 cần vận chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, khi chưa có quy hoạch 1/500, doanh nghiệp không thể xin cấp phép xử lý phần đất dư, dẫn đến chưa thể hoàn thiện mặt bằng để xây dựng nhà máy.

Máy móc gỉ sét do phơi nắng mưa từ tháng 10-2024 đến nay - Ảnh: HOÀNG TÁO
Thời gian kéo dài khiến dây chuyền, máy móc sản xuất hư hỏng. Tại khu vực tập kết, các thiết bị sau khi tháo dỡ đang để ngoài trời, phơi nắng mưa do không có mặt bằng để dựng nhà xưởng hoặc mái che. Cỏ dại mọc um tùm, nhiều thiết bị xuống cấp nghiêm trọng.
"Chúng tôi kiến nghị sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 để doanh nghiệp xây dựng nhà máy, có phương án bồi thường, hỗ trợ máy móc, dây chuyền bị hư hỏng do để ngoài trời từ tháng 10-2024", ông Thành đề xuất.
Việc đình trệ sản xuất khiến sản lượng của doanh nghiệp giảm còn 1/3, thu nhập của công nhân cầm chừng.

Thật khó để nhận ra đây là dây chuyền sản xuất từng tạo ra 90.000 tấn gỗ dăm xuất khẩu mỗi năm - Ảnh: HOÀNG TÁO
Quy hoạch chồng quy hoạch
Liên quan vấn đề này, tỉnh Quảng Trị đã giao hai xã Bến Quan và Vĩnh Thủy phối hợp giải quyết.
Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Bến Quan - cho biết xã làm hết sức cấp tốc vì việc nhà máy sớm đi vào hoạt động vừa tạo nguồn thu cho địa phương, vừa tạo việc làm cho người dân.
Nhưng quá trình làm hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 vướng quy hoạch của xã Vĩnh Hà (cũ) chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, nên phải điều chỉnh trước khi lập quy hoạch chi tiết 1/500. Quá trình này phải lấy ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị theo quy trình nên kéo dài thời gian.
"Việc điều chỉnh quy hoạch sắp hoàn thành. Sau khi xong bước này, xã có cơ sở trình thẩm định quy hoạch chi tiết 1/500. Dự kiến tháng 4-2025 xã thông qua chi tiết 1/500", ông Hải thông tin.

Doanh nghiệp có nguy cơ trắng tay do thời gian chờ đợi kéo dài - Ảnh: HOÀNG TÁO
Trong khi đó, việc bồi thường, hỗ trợ máy móc hư hỏng được giao cho UBND xã Vĩnh Thủy thực hiện.
Ông Thái Nam Sơn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy - cho hay địa phương đã thuê đơn vị định giá độc lập tại TP.HCM. Xã này được cấp 18 tỉ đồng để chi trả nên cũng rất áp lực giải ngân trong năm 2026.
Phía doanh nghiệp đề xuất định giá ngay tại địa điểm cũ, nơi máy móc đã để ngoài trời hơn 1,5 năm qua, song địa phương cho biết việc lắp dựng dây chuyền để xem máy móc còn hoạt động hay không là yêu cầu bắt buộc trong quy trình định giá.
Hiện nay chưa có quy hoạch dẫn đến không thể xây dựng nhà máy khiến việc định giá máy móc cũng bị đình trệ theo.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đã đi vào hoạt động, nơi từng là nhà xưởng của công ty này - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận