Sau khi bị thu hồi đất, công ty này phải tháo dỡ nhà máy, một dây chuyền đắp chiếu khiến doanh thu giảm và đứng trước nguy cơ phá sản.
Hoạt động cầm chừng… chờ cam kết
Sau khi bị cưỡng chế, thu hồi đất vào tháng 10-2024 để thực hiện dự án cao tốc, diện tích bị thu hẹp nên Công ty cổ phần Lâm sản Quảng Trị (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) xây dựng một sân bê tông, lắp đặt tạm một dây chuyển để sản xuất.
Dây chuyền còn lại đắp bạt, để gỉ rét giữa trời mưa nắng và có nguy cơ hư hỏng do lâu ngày không hoạt động.
Ông Trần Minh Thành - tổng giám đốc công ty - cho hay sản lượng giảm còn 1/3 so với trước, từ 11.000 - 13.000 tấn gỗ dăm, nay chỉ còn 1.000 - 3.000 tấn/tháng.
Công nhân ngày làm ngày nghỉ để duy trì công việc, thu nhập sụt giảm, kéo theo doanh thu giảm, thuế đóng cho Nhà nước cũng bị giảm sút 2/3.
"Do nhà máy bị tháo dỡ, nhà máy mới chưa xây dựng nên chứng chỉ CoC đạt chuẩn để xuất khẩu vào thị trường Nhật bị thu hồi, công ty giờ chỉ có thể bán sản phẩm cho Trung Quốc với sản lượng ít, giá thấp. Tình hình kéo dài thì có nguy cơ phá sản", ông Thành nói.
Chờ quyết định của tỉnh Quảng Trị
Đầu tháng 10-2024, huyện Vĩnh Linh ký cam kết với công ty này với nội dung hỗ trợ chi phí sản xuất tạm và san gạt mặt bằng ở vị trí mới. Ngược lại, công ty tự tháo dỡ nhà máy và bàn giao mặt bằng.
2 tuần sau cam kết, công ty đã tự nguyện tháo dỡ nhà máy nhưng chưa bàn giao mặt bằng do huyện Vĩnh Linh chưa có động thái rõ ràng về các cam kết.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã cấp lại cho công ty này vị trí mới với diện tích 6ha nhưng đang còn đồi núi, chưa có mặt bằng sạch.
Ông Thành cho biết doanh nghiệp chưa thể xây dựng nhà máy do chưa có mặt bằng, vì chi phí san gạt là rất lớn.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh - cho hay chi phí sản xuất tạm là 3,8 tỉ đồng và san gạt mặt bằng ở vị trí mới là 6,25 tỉ đồng, vượt thẩm quyền của huyện nên đang chờ UBND tỉnh Quảng Trị quyết định.
Huyện Vĩnh Linh nhiều lần gửi văn bản lên cấp trên đề nghị sớm giải quyết các chế độ cho công ty này theo điều 108 Luật Đất đai.
Ông Hà Sỹ Đồng - quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho hay hiện các đề xuất của huyện Vĩnh Linh để hỗ trợ doanh nghiệp đã được tỉnh giao các sở ngành tham mưu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận