Xe
27/03/2026 17:00 GMT+7

'Ở Việt Nam bán tải thường được dùng như xe con, nhưng trên giấy lại là xe tải'

Góc nhìn từ chuyên gia sẽ cho thấy câu chuyện về việc xếp xe bán tải là ô tô con hay ô tô tải không đơn giản như cách chúng ta vẫn nghĩ.

bán tải - Ảnh 1.

Nhà báo, chuyên gia ô tô Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Ảnh: Trên Ghế

Trong chương trình Trên Ghế ngày 26-3, nhà báo, chuyên gia ô tô Nguyễn Thúc Hoàng Linh đã đưa ra những nhận định xung quanh việc phân loại xe bán tải đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây.

Xe bán tải là xe gì?

* Theo anh, xe bán tải nên được định nghĩa là xe du lịch hay là xe tải?

- Về cơ bản, chúng ta quan niệm dòng xe chở hàng hóa là xe tải. Tuy nhiên, cách mỗi quốc gia, mỗi thành phố quản lý dòng xe này là khác nhau. Trước hết phải làm rõ vì sao lại cần sự quản lý này.

Chúng ta phải phân loại xe tải hạng nặng vì những áp lực tạo ra khi lưu thông trên đường. Xe nặng hơn đương nhiên sẽ ảnh hưởng hạ tầng nhiều hơn, phát thải nhiều hơn. Chính vì thế, ở quốc gia hay thành phố nào, quản lý dòng xe này rất chặt chẽ.

Thật ra tranh cãi về xe bán tải bị cấm hay không cấm là một câu chuyện rất dài. Cách đây chừng 10 - 20 năm, xe bán tải cũng bị cấm cùng với xe tải. Chẳng hạn, có những giai đoạn xe bán tải phải đi vào làn đường của xe tải. Một giai đoạn lại đi vào làn đường của xe con. Một giai đoạn dòng xe bán tải chịu thuế thấp tương tự xe tải, xe kinh doanh nhưng đồng thời chịu hạn chế về niên hạn.

Sự phức tạp này đến từ việc chúng ta đang định nghĩa xe bán tải theo những cách định nghĩa truyền thống, từ kết cấu treo, tỉ lệ giữa chở người và chở hàng, trọng tải...

Ngày nay, khi thế giới ô tô đã thay đổi rất nhanh chóng, việc cập nhật quy chuẩn đánh giá kiểu loại xe là rất cần thiết. Có lẽ việc nên ưu tiên lúc này không phải là cấm hay không. Bởi khi chúng ta chưa định nghĩa được chính xác xe đó là xe gì thì không thể phân loại vào quản lý dưới hình thức như thế nào.

bán tải - Ảnh 2.

Xe bán tải ở Việt Nam có cách sử dụng rất khác với các nước - Ảnh: Ford

* Trên mạng xã hội đang rộ lên thông tin nhiều mẫu xe bán tải thông dụng bị xếp vào xe tải. Anh đánh giá như thế nào về điều này?

- Ở Việt Nam, xe bán tải có tỉ trọng không quá lớn trong lưu thông hằng ngày như ở Thái Lan hay Mỹ. Chúng ta thường coi đó là xe cá nhân hơn một công cụ lao động, dẫn đến nảy sinh vấn đề khi phân loại dòng xe để quản lý.

Khi tôi nói chuyện với các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý phương tiện, có người cho rằng nếu xét về kích thước, xe bán tải cũng không lớn hơn một chiếc SUV 7 chỗ là bao. Nếu xét về trọng lượng, đôi khi xe bán tải còn nhẹ hơn xe điện. Xét về khả năng chở, với dòng cabin kép chúng ta vẫn ngồi được 5 người.

Quan trọng là chúng ta quản lý dòng xe này để đạt được mục đích gì. Nếu hướng đến giảm phát thải, việc giảm bán tải vào nội đô với tần suất như vậy thì có ảnh hưởng gì đến mục tiêu khí thải không? Sự đồ sộ của bán tải có gây ra bất cập gì với xe máy, xe đạp không? Nhu cầu sử dụng là như thế nào?

‘Ở Việt Nam bán tải thường được dùng như xe con, nhưng trên giấy lại là xe tải' - Ảnh 3.

Xe bán tải được nhiều người dân lựa chọn vì tính đa dụng - Ảnh: M.L.

Tác động đến ngành xe và đô thị

* Việc bị xếp vào nhóm xe tải có ảnh hưởng đến sức hút của bán tải không?

- Điều đó là chắc chắn. Khi chưa được xem như xe con, nhu cầu với xe bán tải khá hạn chế. Nhưng khi rào cản được gỡ bỏ kèm theo những thay đổi về mặt sản phẩm, xe bán tải bùng nổ và trở thành một trong những phân khúc bán chạy ở Việt Nam.

Ở các nước như Mỹ, Nhật Bản, các hiệp hội cũng có ý kiến cần có những quy định phù hợp để không làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng xe bán tải của người dân cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Thực tế, ở Hà Nội, chủ trương cũng là tạo điều kiện cho xe bán tải vận hành suôn sẻ trong phố cho đến khi Công an TP Hà Nội có thể phối hợp với Bộ Xây dựng để có những điều chỉnh về việc phân loại phương tiện cho phù hợp để tránh bất cập với người sử dụng và nhà sản xuất.

bán tải - Ảnh 3.

Phần lớn xe bán tải sẽ bị cấm vào nội đô nếu chiếu theo thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) - Ảnh: M.L.

* Nếu bán tải vẫn xếp vào nhóm xe tải, các hãng có thay đổi gì về dòng sản phẩm để phù hợp với quy định mới không?

- Các hãng đưa sản phẩm vào một thị trường luôn có những điều chỉnh để phù hợp với quy định ở đó và tạo thuận lợi nhất cho việc kinh doanh.

Chẳng hạn, xe thể thao Đức khi vào Mỹ sẽ điều chỉnh theo quy định về chiều dài, chiều rộng ở đây để được phép lưu hành. Đôi khi nhà sản xuất chỉ lắp thêm ốp nhựa để xe dài thêm hoặc rộng thêm vài cm. Hay xe vào Mỹ luôn có đèn xi nhan ở hông bởi quy định phải đủ 3 đèn phía trước.

Do đó, về lý thuyết, dòng bán tải ở Việt Nam cũng có thể điều chỉnh để phù hợp hơn. Tất nhiên điều này cũng đòi hỏi không ít công sức, thậm chí ảnh hưởng đến kỹ thuật xe, các hãng không quá mong muốn những việc như vậy.

bán tải - Ảnh 4.

Hà Nội hạn chế xe tải vào nội đô theo khung giờ nhằm hạn chế ùn tắc - Ảnh minh họa: HỒNG QUANG

* Xin cảm ơn anh.

Chương trình Trên Ghế được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h trên đa nền tảng VCCorp.

Ông Phạm Huy Khang, Phó phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội), cho biết thông tư 53/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về phân loại phương tiện giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại phụ lục I có quy định về ô tô chở người, trong đó bao gồm ô tô con pick-up; còn tại phụ lục IV quy định về ô tô tải thông dụng, gồm ô tô tải pick-up cabin đơn và ô tô tải pick-up cabin kép.

Theo ông Khang, căn cứ các quy định này, xe bán tải (pick-up) được phân thành các nhóm khác nhau. Người sử dụng có thể dựa vào thông tin trên giấy đăng kiểm để xác định phương tiện của mình thuộc loại ô tô con pick-up hay ô tô tải pick-up cabin đơn, cabin kép.

Đối chiếu với quyết định 01/2026 của UBND TP Hà Nội, dòng ô tô con pick-up được xếp vào nhóm ô tô con, do đó không thuộc diện điều chỉnh của quy định hạn chế đối với xe tải. Trong khi đó, các dòng ô tô tải pick-up cabin đơn và cabin kép được phân loại là xe tải thông dụng, nên chịu sự điều chỉnh của quyết định 01/2026, ông Khang thông tin thêm.

 

Phần lớn xe bán tải sẽ bị cấm vào nội đô

Nếu chiếu theo thông tư hướng dẫn trên, phần lớn các mẫu xe bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50, Nissan Navara đều được đăng ký là "xe tải pick-up cabin kép", thuộc nhóm xe tải thông dụng.

Như vậy, các dòng xe bán tải này thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định 01/2026. Cụ thể, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm (6h-9h và 16h-19h30).

Trong khi đó, xe có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Theo thông tư 39/2024 của Bộ Giao thông vận tải (cũ), khối lượng toàn bộ bao gồm trọng lượng xe, người và hàng hóa. Với cách tính này, đa số xe bán tải phổ thông hiện nay đều có khối lượng toàn bộ trên 2 tấn, đồng nghĩa chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h.

‘Bán tải là xe tải trên giấy, xe con trên đường’ - Ảnh 1.Hà Nội siết xe tải vào nội đô: Chủ bán tải lo bị cấm giờ, CSGT hướng dẫn cách phân loại đúng

Hà Nội siết xe tải vào nội đô khiến nhiều chủ xe bán tải lo bị cấm giờ. CSGT khuyến cáo phải xem giấy kiểm định, không suy đoán theo thói quen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất