23/03/2023 15:25 GMT+7

Ô tô rơi xuống cầu ở Bảo Lộc, 2 người chết

Chiếc ô tô rơi xuống cầu trên đường tránh quốc lộ 20, qua xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), khiến người lái xe và bé gái đi cùng tử vong.

Ô tô rơi xuống cầu ở Bảo Lộc, 2 người chết - Ảnh 1.

Chiếc xe rơi từ cầu không có hộ lan xuống mặt đất - Ảnh: M.V.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h ngày 23-3 trên tuyến đường tránh quốc lộ 20 qua TP Bảo Lộc.

Ô tô rơi xuống cầu không có hộ lan

Thông tin ban đầu, ô tô do ông D.T.V. (54 tuổi, ngụ tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) chở theo cháu bé 4 tuổi đi trên đường tránh phía Nam quốc lộ 20. 

Khi đến cầu Nau Sri (thuộc thôn Nau Sri, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc) thì ô tô lao qua bên trái cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 40m.

Vụ tai nạn khiến chiếc ô tô bị va đập biến dạng. 

Cả hai nạn nhân là ông V. và cháu Nh. đều tử vong.

Ô tô rơi xuống cầu ở Bảo Lộc, 2 người chết - Ảnh 2.

Ô tô 7 chỗ rơi từ trên cầu xuống mặt đất ở độ cao 40m - Ảnh: M.V.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cầu Nau Sri có chiều dài khoảng 200m, là hạng mục công trình đang thi công dở dang của dự án đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc. 

Cầu chưa hoàn thiện hộ lan bảo vệ và hầu hết sắt hai bên thành cầu đã bị hoen gỉ. Tại đây không có biển cảnh báo nguy hiểm

Mặc dù cầu chưa được hoàn thành đưa vào sử dụng, hằng ngày xe qua lại khá đông.

Ô tô rơi xuống cầu ở Bảo Lộc, 2 người chết - Ảnh 3.

Tuyến đường tránh quốc lộ 20 (đi qua địa phận TP Bảo Lộc) chưa đưa vào sử dụng nhưng hằng ngày xe cộ qua lại khá đông - Ảnh: M.V.

Dự án đường tránh phía Nam Bảo Lộc: 6 năm chưa xong

Dự án đường tránh phía Nam TP Bảo Lộc có tổng chiều dài 15,6km với điểm đầu tại xã Lộc Châu và điểm cuối là xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc). Tổng mức đầu tư toàn dự án là hơn 800 tỉ đồng. 

Dự án đã được khởi công từ 31-8-2017, do Công ty CP BT20 - Cửu Long làm chủ đầu tư, với nhiều nhà thầu thi công như Công ty Việt Ren, Công ty Đông Mê Kông và Công ty Vật liệu xây dựng Số 1 (FICO). 

Tuyến đường này được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, với mục đích giảm tải cho quốc lộ 20 qua trung tâm TP Bảo Lộc.

Tuy nhiên, sau gần 6 năm khởi công, dự án này vẫn chưa hoàn thành, nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 

Trong khi đó, lưu lượng phương tiện qua lại trên tuyến đường này ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Khởi tố ông Nguyễn Quốc Bắc - cựu chủ tịch thành phố Bảo LộcKhởi tố ông Nguyễn Quốc Bắc - cựu chủ tịch thành phố Bảo Lộc

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, vì những sai phạm liên quan đến giao đất trái quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên