
Chiếc ô tô điện này không đến từ một hãng nào mà là sản phẩm tự chế của một người đàn ông không hề có kinh nghiệm - Ảnh: Cartoq
Trong bối cảnh xe điện ngày càng phổ biến tại Ấn Độ, câu chuyện về ông Antony John, 67 tuổi, sống tại quận Kollam thuộc bang Kerala, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ chiếc ô tô điện tự chế phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.
Theo kênh YouTube Village Vartha, ông Antony là một chuyên gia tư vấn nghề nghiệp có văn phòng cách nhà khoảng 30km. Trước đây ông sử dụng xe tay ga điện để đi làm nhưng dần cảm thấy bất tiện khi tuổi cao, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc mưa lớn.
Vào năm 2018, khi thị trường chưa có mẫu ô tô điện đáp ứng nhu cầu cá nhân với chi phí hợp lý, ông quyết định tự nghiên cứu và chế tạo một chiếc xe riêng.
Sau thời gian tìm hiểu về thiết kế và hệ thống điện, ông liên hệ một gara địa phương chuyên đóng thân xe buýt để hỗ trợ phần khung vỏ. Dựa trên bản thiết kế tìm thấy trên Internet, xưởng cơ khí đã chế tạo thân xe theo yêu cầu của ông.
Chiếc xe có kích thước nhỏ gọn với cấu hình 4 chỗ ngồi, dù hàng ghế sau chỉ phù hợp cho trẻ em. Toàn bộ hệ thống điện, bao gồm động cơ, pin và hệ thống dây dẫn, được ông Antony tự lắp ráp.

Ông Antony vốn không hề có kinh nghiệm chế tạo ô tô điện - Ảnh: Cartoq
Tuy nhiên, dự án không diễn ra suôn sẻ. Các linh kiện chính được đặt mua từ một nhà cung cấp tại Delhi nhưng quá trình hoàn thiện bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19.
Do chưa từng có kinh nghiệm chế tạo xe điện trước đó, ông Antony cũng gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật. Sai lầm lớn nhất là tính toán chưa chính xác dung lượng pin khiến chiếc xe ban đầu không đạt được quãng đường mong muốn.
Sau khi các hoạt động trở lại bình thường, ông tiếp tục làm việc với nhà cung cấp và nâng cấp lên bộ pin có dung lượng lớn hơn. Nhờ đó, chiếc xe hiện có thể di chuyển tối đa khoảng 60km cho mỗi lần sạc.
Theo chia sẻ của chủ xe, chi phí điện cho quãng đường này chỉ khoảng 5 rupee, tương đương gần 1.400 đồng theo tỉ giá hiện nay.
Dù ngoại hình khá đơn giản với thiết kế vuông vức và nội thất tối giản chỉ gồm ghế ngồi, vô lăng cùng hai bàn đạp ga - phanh, chiếc xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày của ông.
Nhờ kích thước nhỏ, xe này có thể dễ dàng đi trong các con đường hẹp ở khu dân cư, nơi nhiều ô tô thông thường gặp khó khăn.


Chiếc xe điện nhỏ gọn này rất dễ điều khiển trong giao thông thành phố và cực kỳ thuận tiện để đỗ xe ở bất cứ đâu. Xe có cần gạt nước trước và sau, đèn pha và đèn báo rẽ hoạt động tốt - Ảnh: Cartoq
Tổng chi phí để hoàn thành chiếc xe vào khoảng 450.000 rupee (xấp xỉ 124 triệu đồng), rẻ hơn một chiếc Honda SH 350i, tiệm cận giá SH 160i bản cao. Hiện ông Antony cho biết đã bắt đầu lên kế hoạch chế tạo thêm một mẫu xe điện mới.
Đáng chú ý, chiếc ô tô điện tự chế này vẫn được phép lưu thông hợp pháp tại Ấn Độ. Nguyên nhân là do xe có công suất thấp và tốc độ tối đa dưới 25km/h, thuộc nhóm phương tiện không bắt buộc phải đăng ký biển số theo quy định hiện hành.
Tuy vậy, người điều khiển vẫn phải có giấy phép lái xe hợp lệ khi lái xe trên đường công cộng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận