09/07/2021 17:46 GMT+7

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm 'thú cưng', CSGT yêu cầu quay đầu

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Sáng 9-7, ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Người dân TP.HCM được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thuốc men, lương thực, cấp cứu...

Nhiều người dân tới chốt kiểm soát biện minh, viện nhiều lý do là mình ra đường chính đáng nhưng không chứng minh được với lực lượng chức năng nên quay đầu - Video: MINH HÒA

Ngoài 12 chốt chính tại các cửa ngõ TP.HCM, ở địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM cũng lập nhiều chốt tại các tuyến đường chính để kiểm soát dịch. Tại các chốt trong thành phố, các lực lượng: công an, quân sự, nhân viên y tế, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố… túc trực 24/24 giờ để kiểm soát người dân ra đường với lý do không chính đáng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 14h ngày 9-7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 chân cầu An Phú Đông, quận Gò Vấp (nối quận 12 và quận Gò Vấp), tất cả xe máy, ôtô qua chốt đều được dừng xe, kiểm tra mục đích ra đường, nếu không có lý do chính đáng sẽ không được qua chốt.

Ông Bùi Văn Lợi (50 tuổi, ngụ quận 12) cho biết sống ở quận 12, mới mua một căn nhà ở quận Gò Vấp và nuôi một con chó để trông nhà. Đầu giờ chiều nay (9-7), ông mang cơm qua cho chó ăn thì bị CSGT nói lý do không chính đáng, buộc ông phải quay về quận 12.

"Mấy anh công an nói nếu tôi có hộ khẩu ở Gò Vấp thì được vào, nhưng cũng không được quay ra lại, trừ phi nằm trong trường hợp cấp thiết. Nhưng tôi lại có hộ khẩu ở quận 12, giờ tôi không vào được Gò Vấp, con chó không có cơm ăn, chắc nó đói", ông Lợi kể và nghĩ cách nhờ người mang cơm cho chó ăn.

Lý giải về trường hợp này, chiến sĩ CSGT tại chốt giải thích: "Các mục thiết yếu theo chỉ thị 16 UBND TP.HCM đã giải thích rõ, các trường hợp thật sự cần thiết ra ngoài là mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Trường hợp trên là không chính đáng nên không giải quyết cho qua được".

Chiến sĩ CSGT cho biết thêm hiện tại chốt kiểm tra người dân và chủ yếu làm công tác vận động, tuyên truyền cho người dân nên ở nhà và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua thực phẩm, lương thực, thuốc men, khám bệnh...

"Nhiều người dân không nằm trong các mục của chỉ thị 16 được phép ra đường, nhưng tới chốt cứ trình bày, viện nhiều lý do là đi mua thực phẩm, khám bệnh… Tôi hỏi kỹ một lúc thì thú nhận là đi qua nhà người thân, lấy đồ… nên tôi buộc quay lại. Nếu như thực sự mua thực phẩm thì trong quận 12 cũng có, mắc gì chạy qua Gò Vấp?", chiến sĩ CSGT nhễ nhại mồ hôi vừa kiểm tra người dân vừa nói.

Bên cạnh đó, nhiều người làm ở các công ty không nằm trong mục được phép hoạt động theo chỉ thị 16 nhưng cũng cấp giấy xác nhận cho nhân viên. Những người hợp này, CSGT xem xét kỹ giấy xác nhận và cũng yêu cầu quay lại.

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 2.

Các trường hợp ra đường thật sự chính đáng, nằm trong mục chỉ thị 16 cho phép thì lực lượng chức năng cho qua chốt - Ảnh: MINH HÒA

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 3.

Nhiều ôtô dù đi quãng đường dài nhưng cũng buộc phải quay đầu khi không chứng minh được việc cần thiết khi ra đường - Ảnh: MINH HÒA

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 4.

Các trường hợp xe máy viện đủ lý do mình qua chốt là thật sự cần thiết, nhưng khi lực lượng chức năng hỏi kỹ thì câu trả lời không thuyết phục - Ảnh: MINH HÒA

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 5.

Người giao hàng được lực lượng chức năng kiểm tra có app trong điện thoại hay không rồi mới được qua chốt - Ảnh: MINH HÒA

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 6.

Lực lượng CSGT liên tục phải giải thích từng trường hợp với người dân là không được qua chốt, hết người này tới người kia - Ảnh; MINH HÒA

Ở quận 12 xin qua Gò Vấp chăm thú cưng, CSGT yêu cầu quay đầu - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM từ 0h ngày 9-7 Kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM từ 0h ngày 9-7

TTO - Từ 0h ngày 9-7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên