09/07/2021 07:34 GMT+7

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Chỉ 1 giờ đồng hồ ghi nhận tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Long Phước (TP Thủ Đức) trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây mà đã có hàng chục tài xế không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19, bị lực lượng chức năng buộc quay đầu.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính từ 0h ngày 9-7 - Video: MINH HÒA

0h ngày 9-7, lực lượng chức năng tại 12 chốt kiểm dịch các cửa ngõ TP.HCM gồm: CSGT, nhân viên y tế, quân đội, thanh tra giao thông, công an, CSCĐ, quản lý thị trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... bắt đầu dựng trại, đặt cọc tiêu, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch COVID-19 các xe ra vào TP.HCM.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tại chốt G1 (trạm thu phí Long Phước, TP Thủ Đức), thượng tá Nguyễn Văn Bình - phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM - cho biết 12 chốt sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận công tác, thẻ cán bộ, viên chức, công chức, thẻ nhân viên, buộc người dân khai báo y tế và đặc biệt là kiểm tra giấy xác nhận âm tính COVID-19 của tất cả những người trên xe.

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 2.

Trước giờ "G", lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu dựng cọc tiêu để thực hiện nhiệm vụ - Ảnh: MINH HÒA

Theo thượng tá Bình, trong một số trường hợp đặc biệt nếu không có "giấy thông hành" hoặc giấy hết hạn mà trên xe đang chở những mặt hàng thiết yếu, thực phẩm như: hải sản, rau củ quả cung cấp cho người dân sẽ được du di cho qua, nhưng phải khai báo y tế và lưu thông tin đầy đủ.

"Lúc chốt kiểm dịch mới hoạt động, gặp những trường hợp chở lương thực thực phẩm, mặt hàng thiết yếu thì nên thông cảm cho qua. Ví dụ tài xế chở rau củ quả từ Đà Lạt xuống TP.HCM không có giấy xét nghiệm âm tính mà bắt quay lại thì nặng quá. Mình phải xử lý linh hoạt trong nhiều trường hợp", thượng tá Bình nói.

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 3.

Từ 0h ngày 9-7, tất cả xe đi trên cao tốc vào TP.HCM đều bị lực lượng dừng lại kiểm tra thân nhiệt, có giấy xét nghiệm âm tính... mới được đi qua - Ảnh: MINH HÒA

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, chỉ trong 1 giờ đồng hồ mà lực lượng chức năng đã yêu cầu hàng chục xe phải quay đầu ra khỏi cao tốc, không được vào TP.HCM vì không có "giấy thông hành".

0h30, một tài xế xe container (khoảng 35 tuổi) cầm lái, chở theo thùng container (loại 40 feet) từ Đồng Nai vào cảng Cát Lái (TP Thủ Đức) để bỏ thùng container xuống, bị CSGT buộc phải quay đầu vì không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19.

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 4.

Chiến sĩ CSGT Đội Cát Lái (phụ trách chốt trạm thu phí Long Phước) đang đối chiếu giấy xét nghiệm âm tính của tài xế có phù hợp với giấy tờ tùy thân hay không - Ảnh: MINH HÒA

"Tôi thường xuyên chạy xe container chở hàng từ Đồng Nai lên TP.HCM nên nghĩ đi gần đây không sao. Ai ngờ mấy anh CSGT nói từ bây giờ vào TP là phải có giấy xét nghiệm âm tính. Giờ tôi phải chấp hành quay xe lại quốc lộ 51 (Bà Rịa - Vũng Tàu) kiếm chỗ đậu xe để ngủ, ngày mai đi xét nghiệm" - nam tài xế phân trần.

Một trường hợp là phụ xe của xe tải có giấy xét nghiệm nhưng đã quá hạn 2 ngày, còn tài xế thì giấy xét nghiệm còn thời hạn. CSGT yêu cầu một là tài xế cùng phụ xe quay đầu lại để mai đi xét nghiệm, hai là tài xế chạy xe vào TP một mình, còn phụ xe sẽ bắt xe khác đi hướng ngược lại hoặc đi nhờ xe để ra khỏi cao tốc, ngày mai đi xét nghiệm lại.

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 5.

Khoảng 1 giờ đồng hồ, từ 0h đến 1h ngày 9-7, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hàng chục trường hợp không có giấy xét nghiệm âm tính đã yêu cầu xe quay đầu ra khỏi cao tốc - Ảnh: MINH HÒA

"Tôi phải để nó (phụ xe - PV) lại rồi tôi chạy một mình vào TP.HCM bỏ hàng cho kịp giờ. Chứ giờ tôi chạy xe với nó quay lại mấy chục cây số thì xa lắm. Tôi quyết định nhờ xe khác chạy hướng ngược lại để chở nó ra khỏi cao tốc, cho nó tiền ngày mai đi xét nghiệm lại rồi vào TP sau" - tài xế xe tải bộc bạch.

Theo một chiến sĩ CSGT tại chốt G1, tất cả những người ngồi trên xe đến chốt phải xuống đo thân nhiệt, khai báo y tế, tất cả phải trình giấy tờ tùy thân, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 (có giá trị trong 3 ngày) đầy đủ mới được CSGT cho đi. Những người không dùng điện thoại thông minh sẽ được lực lượng chức năng cho mượn điện thoại hoặc khai báo y tế bằng giấy.

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 6.

Tất cả trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính nhưng cũng phải khai báo y tế - Ảnh: MINH HÒA

‘Không có giấy thông hành phải quay đầu kiếm chỗ ngủ, ngày mai đi xét nghiệm - Ảnh 7.

Nhân viên y tế của Trung tâm Y tế TP Thủ Đức dùng máy quét thân nhiệt tầm xa đo cho các tài xế - Ảnh: MINH HÒA

Kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM từ 0h ngày 9-7 Kích hoạt lại 12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM từ 0h ngày 9-7

TTO - Từ 0h ngày 9-7, 12 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ TP.HCM được kích hoạt lại để kiểm soát người ra vào thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên