Ở nhà nghỉ hè, trẻ hay nuốt dị vật khi chơi đùa

Chỉ mới bắt đầu kỳ nghỉ hè, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện vì nuốt phải dị vật, trong đó không ít ca nhập viện trong tình trạng nguy hiểm, cần nội soi can thiệp khẩn cấp.

Liên tiếp tiếp nhận trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa

Theo ghi nhận từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, trong hai tuần đầu tháng 6, số trẻ nhập viện do nuốt dị vật đã tăng đáng kể so với thời điểm trong năm học.

Các dị vật trẻ nuốt phải chủ yếu là những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày hoặc đồ chơi có kích thước nhỏ như đồng xu, nam châm, pin cúc áo, mảnh đồ chơi lego... thậm chí cả dị vật sắc nhọn nguy hiểm.

Ở nhà nghỉ hè, trẻ hay nuốt dị vật khi chơi đùa - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc liên tục tiếp nhận nội soi gắp dị vật cho trẻ - Ảnh: BVCC

Thầy thuốc ưu tú Phan Thị Hiền, chuyên gia nội soi tiêu hóa nhi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, cho hay phần lớn tai nạn xảy ra khi trẻ vui chơi tại nhà nhưng thiếu sự giám sát sát sao của người lớn.

Trong kỳ nghỉ hè, trẻ có nhiều thời gian tiếp xúc với đồ chơi, thiết bị điện tử, điều khiển từ xa hay các vật dụng sinh hoạt nhỏ trong gia đình. Sự tò mò cùng thói quen đưa đồ vật vào miệng ở trẻ nhỏ khiến nguy cơ nuốt dị vật tăng cao hơn so với thời điểm trong năm học.

Một trường hợp điển hình là bé N.M.H. (5 tuổi) vô tình nuốt phải pin cúc áo kích thước khoảng 1cm trong lúc vui chơi. Khi được đưa tới viện, dị vật đã gây loét niêm mạc vùng hang vị dạ dày.

Theo các bác sĩ, pin cúc áo là loại dị vật đặc biệt nguy hiểm bởi có khả năng gây bỏng loét và ăn mòn niêm mạc rất nhanh, thậm chí có thể dẫn tới thủng đường tiêu hóa. Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, các bác sĩ đã nội soi gắp thành công dị vật ra ngoài mà không gây thêm tổn thương cho trẻ.

Ở nhà nghỉ hè, trẻ hay nuốt dị vật khi chơi đùa - Ảnh 2.

Hình ảnh dị vật pin cúc áo trong dạ dày của bé N.M.H. - Ảnh: BVCC

Trường hợp khác là bé L.M.T. (10 tháng tuổi) nhập viện với nguy cơ thủng thực quản do nuốt phải dị vật sắc nhọn dạng mảnh kim loại mỏng nằm ẩn trong điếu thuốc lá. Dị vật có kích thước rất nhỏ, mảnh và sắc, khó phát hiện và mắc ở vị trí nguy hiểm.

Thành thực quản của trẻ 10 tháng tuổi rất mỏng, chỉ một cử động nuốt hoặc sự dịch chuyển nhỏ cũng có thể khiến niêm mạc bị rách, thậm chí dẫn đến thủng thực quản, đe dọa tính mạng. Vì vậy, mọi thao tác can thiệp đều phải được tính toán chính xác để vừa lấy được dị vật, vừa tránh gây thêm tổn thương.

Nhờ kinh nghiệm xử trí nhiều ca dị vật tiêu hóa phức tạp ở trẻ nhỏ, bác sĩ Hiền cùng ê kíp đã nội soi gắp thành công dị vật ra ngoài an toàn, thực quản của trẻ không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng sau can thiệp.

Kết quả này không chỉ đến từ chuyên môn của bác sĩ mà còn được hỗ trợ bởi quy trình kiểm soát an toàn người bệnh theo tiêu chuẩn ACHSI, bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện của Hội đồng Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Úc.

Với những ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ như dị vật sắc nhọn ở trẻ nhỏ, việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn này giúp đội ngũ y tế đưa ra quyết định chính xác ở từng bước can thiệp, giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng.

Ở nhà nghỉ hè, trẻ hay nuốt dị vật khi chơi đùa - Ảnh 3.

Bác sĩ Phan Thị Hiền thành công gắp dị vật sắc nhọn nguy hiểm cho bé L.M.T. - Ảnh: BVCC

Cần làm gì để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nuốt dị vật dịp nghỉ hè?

Nuốt dị vật là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn trẻ còn hiếu động và thích khám phá bằng miệng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi trẻ quấy khóc kéo dài, bỏ ăn, nôn ói hoặc đau bụng. Bác sĩ Hiền nhấn mạnh nếu không được xử trí kịp thời, dị vật đường tiêu hóa có thể gây loét, chảy máu, nhiễm trùng, tắc nghẽn, thậm chí thủng thực quản hoặc dạ dày.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý trong dịp nghỉ hè, trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng ít được giám sát hơn.

Các vật dụng nhỏ như pin cúc áo, nam châm, hạt nhựa, chi tiết đồ chơi tháo lắp hay vật sắc nhọn cần được cất ngoài tầm với của trẻ. Đồ chơi nên phù hợp với độ tuổi, không có bộ phận dễ bong rời hoặc gãy vỡ. Ngoài ra, trong ăn uống, cha mẹ cần loại bỏ hoàn toàn xương, hạt cứng và tránh để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, cười đùa.

dị vật - Ảnh 4.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý trong thời gian trẻ nghỉ hè - Ảnh: BVCC

Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh tuyệt đối không tự móc họng hoặc áp dụng mẹo dân gian bởi có thể khiến dị vật di chuyển và gây tổn thương nghiêm trọng hơn. Thay vào đó, cần nhanh chóng sơ cứu và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí đúng cách, hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, Khoa Nhi tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả từ các bệnh lý cấp thường gặp đến những ca phức tạp, mang đến cho trẻ sự chăm sóc toàn diện và cho gia đình niềm an tâm trọn vẹn.

Hotline: 0947.616.006

Cảnh báo trẻ nuốt dị vật gia tăng trong dịp nghỉ hè  - Ảnh 5.Làm sao biết con bị hóc dị vật nguy hiểm?

Mới đây, một bệnh viện nhi đã cấp cứu và điều trị cho một bé bị hóc kim băng. Trước khi nhập viện nhiều ngày, bé bị sốt, uống thuốc tại nhà nhưng không khỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất