30/03/2026 10:00 GMT+7

Vừa ăn vừa nói, nhiều người bị dị vật đường thở

Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị dị vật đường thở nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng.

dị vật - Ảnh 1.

Bệnh viện Đà Nẵng thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân bị hóc dị vật vào đường thở do thói quen vừa ăn vừa nói - Ảnh: TH.

Nhiều trường hợp ho kéo dài, viêm phổi tái phát nhiều tháng mới phát hiện dị vật như hạt trái cây, mảnh xương... mắc sâu trong phế quản.

Ho kéo dài, phát hiện hạt, xương cá trong phế quản

Một bệnh nhân nam (41 tuổi, Quảng Ngãi) vừa đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ho kéo dài, khó thở suốt nhiều tháng, điều trị nhiều nơi không khỏi. Kết quả chụp cắt lớp vi tính phát hiện tổn thương tại phế quản phải.

Nội soi phế quản sau đó ghi nhận một dị vật là hạt sapôchê (hồng xiêm) kích thước hơn 2cm nằm ở phế quản thùy dưới phải, gây chít hẹp lòng phế quản, kèm viêm phổi hậu tắc. Các bác sĩ đã tiến hành nội soi phế quản ống mềm và gắp thành công dị vật. Sau can thiệp, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Bệnh viện Đà Nẵng cũng tiếp nhận bà L.T.T.R. (69 tuổi, Đà Nẵng) ho khan kéo dài hơn 3 tháng, kèm sốt, đau ngực và viêm phổi tái phát. Chụp X-quang và CT cho thấy tổn thương phổi kèm hình ảnh nghi dị vật trong phế quản. Khi nội soi, bác sĩ phát hiện một mảnh xương sắc kích thước khoảng 2 x 1,5cm nằm ở ngã ba phế quản thùy trên - thùy dưới trái.

Dị vật này là nguyên nhân khiến bệnh nhân ho kéo dài và viêm phổi nhiều lần. Sau khi được lấy ra, tình trạng hô hấp cải thiện rõ, bệnh nhân dự kiến xuất viện sau vài ngày.

Dị vật đường thở ở người lớn dễ bị bỏ qua

Theo BS Hoàng Thị Tâm, Phó trưởng khoa nội hô hấp - miễn dịch dị ứng Bệnh viện Đà Nẵng, dị vật đường thở ở người lớn không hiếm nhưng thường bị bỏ sót do biểu hiện không dễ thấy như ở trẻ nhỏ.

"Người bệnh có thể từng bị sặc nhẹ khi ăn nhưng sau đó không có biểu hiện rõ nên chủ quan. Dị vật có thể đi sâu vào đường thở và tồn tại nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, âm thầm gây viêm phổi mạn tính, ho dai dẳng, đôi khi ho ra máu", bác sĩ Tâm cho biết.

Trong những trường hợp nặng, dị vật có thể gây áp xe phổi, giãn phế quản, suy hô hấp, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm. Từ thực tế này, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa; cần cẩn trọng khi ăn các loại thực phẩm có hạt trơn hoặc xương.

Theo BS Hồ Sĩ Ngọc Tiến, khoa nhi hô hấp, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, người lớn cần đặc biệt lưu ý khi trẻ xuất hiện các biểu hiện như ho sặc sụa đột ngột khi đang ăn, chơi hoặc học; khò khè, thở rít, khó thở; đau ngực, nói khàn, tím tái hoặc ho kéo dài không rõ nguyên nhân sau một cơn sặc. "Khi có các dấu hiệu này, cần nghĩ đến khả năng dị vật đường hô hấp cho đến khi được loại trừ hoàn toàn", bác sĩ Tiến tư vấn.

Theo bác sĩ Tiến, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây ho kéo dài, viêm phổi, xẹp phổi. Nguy hiểm hơn là tắc nghẽn đường thở cấp, dẫn đến suy hô hấp cấp, ngưng thở, ngưng tim, đe dọa trực tiếp tính mạng trẻ.

Vừa ăn vừa nói, nhiều người bị dị vật đường thở - Ảnh 2.Kim chọc tủy dài 22mm rơi vào đường thở bé trai 3 tuổi khi làm răng

Bé trai nhập viện trong tình trạng ho sặc dữ dội, được xác định hóc kim chọc tủy dài 22mm rơi vào đường thở khi đang làm răng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất