05/02/2026 12:09 GMT+7

Cận Tết liên tiếp xử trí ca trẻ nuốt dị vật, có trẻ nuốt cả đồng xu

Chỉ trong vòng một tháng, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận và xử trí 3 trường hợp trẻ nuốt dị vật, trong đó có ca nuốt đồng xu thép đường kính khoảng 3cm, dị vật mắc sâu trong thực quản bệnh nhi 11 tuổi.

dị vật - Ảnh 1.

Đồng xu được gắp ra từ thực quản bệnh nhi 11 tuổi - Ảnh: NY NY

Sáng 5-2, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết khoảng 22h tối qua Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi 11 tuổi trong tình trạng đau, nghẹn vùng cổ, khó nuốt nghi nuốt dị vật.

Gia đình cho biết trước đó trẻ có chơi đùa, sau đó xuất hiện cảm giác vướng nghẹn, đau tăng dần nên được đưa vào bệnh viện trong đêm.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định dị vật là một đồng xu thép có đường kính khoảng 3cm, mắc tại 1/3 dưới thực quản.

Đây là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng như xây xước niêm mạc, chảy máu, thủng thực quản hoặc trôi xuống dạ dày gây tắc nghẽn đường tiêu hóa nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, ê-kíp nội soi tiêu hóa được kích hoạt khẩn trương. Theo bác sĩ trực tiếp tham gia ca can thiệp, quá trình gắp dị vật gặp nhiều khó khăn do dạ dày của bệnh nhi còn nhiều thức ăn chưa tiêu hóa, làm hạn chế tầm quan sát và tăng nguy cơ trào ngược trong lúc nội soi.

Ê-kíp phải thao tác thận trọng, tập trung cao độ để tiếp cận dị vật an toàn, tránh gây tổn thương thêm cho niêm mạc thực quản. Sau một thời gian xử trí, đồng xu được gắp ra thành công. Tình trạng bệnh nhi ổn định, tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

dị vật - Ảnh 2.

Đồng xu mắc trong thực quản cháu bé - Ảnh: NY NY

Đáng chú ý, đây đã là ca gắp dị vật thứ 3 được xử trí thành công tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi chỉ trong vòng một tháng.

Các trường hợp dị vật đường tiêu hóa ở trẻ em thường liên quan đến tiền xu, pin cúc áo, đồ chơi nhỏ hoặc các vật dụng sinh hoạt quen thuộc.

Thời điểm cận Tết và Tết Nguyên đán, trẻ dễ tiếp xúc với tiền xu, vật trang trí nhỏ, trong khi sinh hoạt gia đình bận rộn khiến việc giám sát đôi lúc lơ là, làm tăng nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động quan sát, trông chừng trẻ, không để trẻ chơi hoặc ngậm các vật nhỏ, trơn, dễ nuốt; nhắc nhở trẻ không cho đồ vật vào miệng khi chơi đùa.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, tuyệt đối không cố móc họng hay tự xử lý tại nhà vì có thể khiến dị vật trôi sâu hơn hoặc gây tổn thương đường tiêu hóa. Cách xử trí an toàn nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi liên tiếp xử trí ca trẻ nuốt dị vật, có trẻ nuốt cả đồng xu - Ảnh 4.Thiếu nữ 16 tuổi phải cấp cứu ban đêm vì có cây bút trong bàng quang

Nhập viện trong đêm vì nghi ngờ có dị vật trong cơ thể, thiếu nữ 16 tuổi khiến các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định không khỏi bất ngờ khi kết quả siêu âm cho thấy một cây bút nằm trong bàng quang.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất