Ở Gia Lai mà đăng tin giả bắt cóc trẻ em ở Huế, một người bị khởi tố

Một người đàn ông ở Gia Lai quản lý một fanpage mạng xã hội đã đăng tin giả về việc một cháu bé bị bắt cóc ở Huế và bị công an khởi tố.

Ở Gia Lai mà đăng tin giả bắt cóc trẻ em ở Huế, một người bị khởi tố - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Huy, quản trị trang Facebook "Tin Việt - Cam" đăng tin giả bắt cóc trẻ em ở Huế, tại cơ quan điều tra - Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngày 8-9, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam quản trị fanpage Facebook có tên "Tin Việt - Cam" về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi trang này đăng tin bắt cóc trẻ em ở Huế.

Cuối tháng 7-2025, dư luận TP Huế rúng động khi fanpage này tung tin một bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa ban ngày tại phường Phú Hội, bị ném xuống đường rồi xe cán gãy tay. Đi kèm là hình ảnh mờ nhòe, cắt ghép, được gắn với lời kêu gọi quyên góp "giúp đỡ cháu bé".

Thông tin bịa đặt nhanh chóng lan truyền, hàng ngàn lượt chia sẻ khiến người dân hoang mang về an ninh trật tự. Nhiều người thương cảm đã vội vàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân do đối tượng đưa ra.

Công an TP Huế xác định đây không chỉ là hành vi tung tin giả mà còn là thủ đoạn tinh vi nhằm lợi dụng lòng thương cảm để trục lợi. 

Công an phường An Cựu phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã vào cuộc điều tra.

Kết quả cho thấy toàn bộ "vụ bắt cóc" chỉ là bịa đặt. Ngay cả địa điểm "cổng Bến Nghé, phường Phú Hội" cũng không tồn tại, bởi phường này đã giải thể từ ngày 1-7-2025.

Những nhân vật, địa chỉ liên quan đến "gia đình nạn nhân" đều không có thật.

Đầu tháng 9-2025, công an xác định người đứng sau fanpage là Nguyễn Hoàng Huy (23 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai). Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã tự dựng kịch bản, cắt ghép hình ảnh trên mạng để tạo hiện trường giả. Với chiêu trò này, đối tượng đã lừa nhiều người chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Huế cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, không chia sẻ hay chuyển tiền ủng hộ theo các lời kêu gọi chưa được kiểm chứng.

"Đây là kiểu lừa đảo đánh vào lòng trắc ẩn. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời", đại diện Công an phường An Cựu nói.

Ở Gia Lai mà đăng tin giả bắt cóc trẻ em ở Huế, một người bị khởi tố - Ảnh 3.Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online' từ Hà Nội vào đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Nhận cuộc gọi từ một người mặc đồ công an, yêu cầu phải vào TP.HCM để làm rõ việc liên quan đến một đường dây mua bán ma túy, T. nghe theo và đi từ TP Hà Nội vào đến Tân Sơn Nhất thì bị đưa lên cửa khẩu Mộc Bài.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất