06/01/2022 08:54 GMT+7

'Nút thắt' trên tỉnh lộ

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Gần 1 năm nay, cầu Bà Tượng (xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) trên công trình đường tỉnh 830 được thông xe. Tuyến đường nối từ Bến Lức về Cần Giuộc bị nghẽn lại ở 'thắt cổ chai' ngay gần cầu Bà Tượng khiến cả con đường không thể hoàn tất.

Nút thắt trên tỉnh lộ - Ảnh 1.

"Nút thắt" khiến tuyến đường huyết mạch tỉnh Long An chưa thể hoàn tất - Ảnh: S.LÂM

Gần một năm nay, cầu Bà Tượng (xã Long Định, huyện Cần Đước, Long An) trên công trình đường tỉnh 830 được thông xe. Tuyến đường nối từ Bến Lức về Cần Giuộc bị nghẽn lại ở 'thắt cổ chai' ngay gần cầu Bà Tượng khiến cả tuyến đường không thể hoàn tất. 

Người dân qua đây không rõ vì sao mãi lâu mà con đường chưa thể thông chỗ này.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng - chủ tịch UBND huyện Cần Đước - cho biết địa điểm "thắt cổ chai" này thuộc hộ ông Huỳnh Công Thanh, ở ấp 3, xã Long Định. 

"Đây là một trong số 27 hộ tại 12 vị trí chưa bàn giao mặt bằng để hoàn tất công trình đường tỉnh 830 thuộc địa bàn huyện Cần Đước. Hộ của ông Thanh có 50m2 nhô ra công trình 830 nên phần lớn người đi đường 830 đều dễ nhận thấy", ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết thêm hiện tại đã có thêm nhiều hộ trong số 27 hộ dân còn có mặt bằng liên quan đến công trình đường tỉnh 830 đồng ý với chủ trương và sẽ sớm giao đất. Riêng hộ của ông Thanh trước đây từng đồng ý hiến 32m2, tuy nhiên công trình mở rộng này cần đến 50m2 mới có thể đồng bộ xuyên suốt toàn tuyến.

"Công trình nếu thi công sẽ lấn vào khá sát với nhà kiên cố hiện tại. Huyện đã thuyết phục gia đình và hiện đã lên kế hoạch bảo vệ thi công tại vị trí hộ ông Thanh để sớm xử lý nút thắt này", ông Hùng nói thêm.

Đường tỉnh 830 là công trình giao thông trọng điểm được Long An đầu tư xây dựng từ năm 2016 với chiều dài gần 60km, nối từ trung tâm huyện Đức Hòa qua các huyện Bến Lức, Cần Đước và có điểm cuối tại khu vực gần cảng quốc tế Long An ở huyện Cần Giuộc. 

Ngoài việc đóng vai trò rất quan trọng trong việc luân chuyển hàng hóa giữa các vùng tập trung khu công nghiệp của tỉnh Long An, tuyến đường này còn rút ngắn khoảng cách các huyện Cần Giuộc, Cần Đước đến tỉnh lỵ Tân An.

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành theo hình thức BOT và đưa vào sử dụng từ lâu. Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án với việc mở rộng đường từ huyện Bến Lức đến quốc lộ 50 đến nay vẫn chưa thể hoàn tất vì còn vướng một số địa điểm chưa thể giải quyết mặt bằng nói trên.

Cầu Tân An Cầu Tân An 'thắt nút cổ chai' vì 100m đường dẫn vướng giải tỏa mặt bằng

TTO - Dù cầu Tân An được khánh thành "hoành tráng" từ cuối tháng 1-2019 nhưng đến nay, 100m đường dẫn giáp tỉnh lộ 953 vẫn chưa làm xong vì vướng 33 hộ dân không giao mặt bằng thi công suốt 7 năm qua.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên