08/03/2017 13:22 GMT+7

​514,5 tỷ đồng  xóa  “thắt cổ chai” trên đường Lê Trọng Tấn

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP HCM, dự án xây dựng cầu Bưng (Q.Tân Phú, Bình Tân) trên đường Lê Trọng Tấn sẽ được khởi công trong quý 2-2017.

Cầu Bưng nối Q.Tân Phú và Bình Tân trên đường Lê Trọng Tấn - Ảnh: CHẾ THÂN
Cầu Bưng nối Q.Tân Phú và Bình Tân trên đường Lê Trọng Tấn - Ảnh: CHẾ THÂN

Theo đó dự án xây dựng cầu Bưng mới bắc qua kênh Tham Lương có tổng chiều dài 560 m, trong đó xây cầu dài 212 m, phần còn lại là đường và  xây dựng 630m đường dân sinh ở hai bên cầu.

Dự án xây dựng cầu Bưng có mục tiêu xóa đoạn đường Lê Trọng Tấn “thắt cổ chai” hiện nay rộng 7 m (cho 2 làn xe lưu thông) khiến tuyến đường này thường xuyên bị ùn tắt giao thông nhất là vào giờ cao điểm. Đồng thời góp phần chia tải cho đường Trường Chinh-trục đường chính từ Quốc lộ 1 vào TP HCM.

Theo đó mặt đường Lê Trọng Tấn phía Q.Bình Tân sẽ được mở rộng lên 30-40 m và mặt đường phía Q.Tân Phú rộng 30-35,1 m cho 6 làn xe lưu thông. Hiện nay các quận Bình Tân và Tân Phú đang triển khai các thủ tục đền bù giải tỏa. Dự án có tổng mức đầu tư 514,5 tỷ  đồng, trong đó đền bù giải tỏa khoảng 108 tỷ đồng, theo kế hoạch công trình hoàn thành sau 20 tháng thi công.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên