15/03/2016 14:41 GMT+7

514 tỉ xây dựng cầu Bưng bắc qua kênh Tham Lương​

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo kế hoạch dự án sẽ được khởi công trong năm 2016 và sẽ xóa đoạn “thắt cổ chai” trên đường Lê Trọng Tấn (hoàn thành năm 2009) khiến tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc.

Làm việc với Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP về tiến độ thi công dư án cầu Bưng ngày 15-3, UBND Q.Tân Phú cho biết có 2 doanh nghiệp sẽ giải tỏa một phần diện tích mặt bằng, trong khi Q.Bình Tân có 51 hộ nằm trong phạm vi đền bù giải tỏa. 

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 TP.HCM, dự án đầu tư xây dựng cầu Bưng (bắc qua kênh Tham Lương, Q.Tân Phú - Q.Bình Tân) có tổng chiều dài  cầu và đường ở hai đầu cầu là 560 m ( trong đó  cầu dài 212 m cho 6 làn xe lưu thông) và 630m đường dân sinh hai bên cầu có tổng mức đầu tư 514,5 tỷ  đồng. 

Theo kế hoạch công trình sẽ được khởi công trong năm 2016. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án, Sở GTVTT TP đã đề nghị các quận đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Lâm, phó Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP.HCM, cho biết dự án sẽ xóa đoạn “thắt cổ chai” trên đường Lê Trọng Tấn (hoàn thành năm 2009) khiến tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc giao thông.

 

 

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên