24/03/2024 14:02 GMT+7

Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc

Nút giao An Phú (TP Thủ Đức) là dự án giao thông cửa ngõ trọng điểm, khởi công cuối năm 2022. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào dịp 30-4-2025.

Đằng sau sự hiện đại và tiện ích của công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức) trong tương lai, chính là câu chuyện về sự vất vả của những công nhân lao động dưới cái nắng gay gắt - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đằng sau sự hiện đại và tiện ích của công trình nút giao An Phú (TP Thủ Đức) trong tương lai, chính là câu chuyện về sự vất vả của những công nhân lao động dưới cái nắng gay gắt - Ảnh: CHÂU TUẤN

An Phú - nút giao thông quan trọng đặc biệt ở cửa ngõ phía đông TP.HCM, là điểm đầu tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với những đường trục chính như: Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đồng Văn Cống… thường xuyên diễn ra tình trạng xe cộ "rồng rắn" nối đuôi nhau vào giờ cao điểm.

Chính vì vậy, khi nút giao này được khởi công xây dựng (cuối năm 2022), với thiết kế hiện đại bậc nhất TP.HCM đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo người dân. Sau hơn 15 tháng xây dựng, đến nay nhiều đoạn thuộc dự án nút giao An Phú đã bắt đầu hiện rõ dáng dấp.

Flycam công nhân đội nắng, tăng tốc thi công nút giao An Phú

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) cho biết việc xây dựng dự án nút giao An Phú cơ bản trơn tru. 

Hiện nay, đơn vị thi công các gói thầu như hầm chui đường dẫn cao tốc, cầu Bà Dạt, cầu Giồng Ông Tố, cầu vượt các nhánh… đang tăng tốc làm việc.

Trong đó, một số gói thầu sẽ xong trong năm nay và dự kiến theo kế hoạch, toàn bộ dự án xong trước dịp 30-4-2025.

Những ngày này, Tuổi Trẻ Online đã đến công trường nút giao An Phú để cảm nhận không khí nhộn nhịp và ghi nhận sự vất vả của những công nhân, kỹ sư dưới cái nắng gay gắt.

Một số hình ảnh tại công trường nút giao An Phú:

Nút giao An Phú là điểm tập trung nhiều luồng giao thông lớn như đường cao tốc đi vào đường Lương Định Của, đi Võ Nguyên Giáp, Đồng Văn Cống để ra vào cảng Cát Lái và Nguyễn Duy Trinh nên hay xung đột giao thông - Ảnh: LÊ PHAN

Nút giao An Phú là điểm tập trung nhiều luồng giao thông lớn như đường cao tốc đi vào đường Lương Định Của, đi Võ Nguyên Giáp, Đồng Văn Cống để ra vào cảng Cát Lái và Nguyễn Duy Trinh nên hay xung đột giao thông - Ảnh: LÊ PHAN

Dự án có vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng, có phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án có vốn đầu tư 3.408 tỉ đồng với quy mô xây dựng 3 tầng, có phần đường từ 10 - 12 làn xe, 3 hầm chui 4 làn xe chạy hai chiều, các cầu vượt mỗi nhánh có 2 làn xe - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dưới cái nắng gay gắt (trên 36 độ C), các công nhân và kỹ sư dự án xây dựng nút giao An Phú vẫn cần mẫn làm việc - Ảnh: LÊ PHAN

Dưới cái nắng gay gắt (trên 36 độ C), các công nhân và kỹ sư dự án xây dựng nút giao An Phú vẫn cần mẫn làm việc - Ảnh: LÊ PHAN

Các đoạn hầm hở, cọc nhồi gần cầu Bà Dạt đã dần thành hình - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các đoạn hầm hở, cọc nhồi gần cầu Bà Dạt đã dần thành hình - Ảnh: CHÂU TUẤN

Xây dựng hầm chui HC1-02 hiện nay đang thi công phần tường hầm các đốt hầm hở và thi công cọc ép, sẽ hoàn thành đa số đốt hầm trước Tết Nguyên đán năm 2025 - Ảnh: LÊ PHAN

Xây dựng hầm chui HC1-02 hiện nay đang thi công phần tường hầm các đốt hầm hở và thi công cọc ép, sẽ hoàn thành đa số đốt hầm trước Tết Nguyên đán năm 2025 - Ảnh: LÊ PHAN

Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 7.
Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 8.
Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 9.

Trong khi hầm chui HC1 đã được xây dựng cơ bản, đơn vị thi công bắt đầu làm các hạng mục hướng về trung tâm nút giao An Phú - Ảnh: LÊ PHAN

Hai hầm chui hở trên đường Mai Chí Thọ cũng đang được tập trung xây dựng trong thời gian này - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hai hầm chui hở trên đường Mai Chí Thọ cũng đang được tập trung xây dựng trong thời gian này - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, gói thầu xây dựng cầu Giồng Ông Tố đang được hoàn thành cọc khoan nhồi, đã hoàn thành 27/28 mố trụ, hoàn thành lao lắp 15/16 nhịp. Tiến độ dự kiến hoàn thành gói thầu trong tháng 9 - Ảnh: LÊ PHAN

Trong khi đó, gói thầu xây dựng cầu Giồng Ông Tố đang được hoàn thành cọc khoan nhồi, đã hoàn thành 27/28 mố trụ, hoàn thành lao lắp 15/16 nhịp. Tiến độ dự kiến hoàn thành gói thầu trong tháng 9 - Ảnh: LÊ PHAN

Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 12.
Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 13.
Nút giao An Phú tăng tốc thi công, công nhân đội nắng nóng làm việc- Ảnh 14.

Dưới cái nắng nóng như lửa đốt, hàng chục công nhân cùng máy móc vẫn làm việc liên tục. Giờ giải lao ít ỏi diễn ra vào buổi trưa, sau đó mọi người lại bắt tay vào làm việc tiếp - Ảnh: CHÂU TUẤN

Với tiến độ làm việc hiện tại, nhiều người dân thành phố hy vọng dự án xây dựng nút giao An Phú hoàn thành đúng kế hoạch trước dịp 30-4-2025. Từ đó góp phần giảm ùn ứ giao thông ở khu vực này vốn đã xảy ra trong thời gian dài và giúp việc đi lại, buôn bán giao thương thuận lợi hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Với tiến độ làm việc hiện tại, nhiều người dân thành phố hy vọng dự án xây dựng nút giao An Phú hoàn thành đúng kế hoạch trước dịp 30-4-2025. Từ đó góp phần giảm ùn ứ giao thông ở khu vực này vốn đã xảy ra trong thời gian dài và giúp việc đi lại, buôn bán giao thương thuận lợi hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Cận cảnh chăm sóc cây xanh di dời làm nút giao thông An PhúCận cảnh chăm sóc cây xanh di dời làm nút giao thông An Phú

Để thi công nút giao thông An Phú, TP.HCM, cơ quan chức năng đã di dời hơn 1.300 cây xanh. Số cây này được chăm sóc ra sao? Tuổi Trẻ Online đã ghi lại những hình ảnh này vào chiều 9-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên