
Đồ chơi nhỏ, hiểm họa lớn. Đừng để một món đồ chơi nhỏ biến thành thảm họa. Chỉ vài viên nam châm cũng có thể làm thủng ruột, nguy hiểm tính mạng - Ảnh: Internet
Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Y học New Zealand (New Zealand Medical Journal), cậu bé đã nuốt từ 80 - 100 viên nam châm siêu mạnh, kích thước chỉ 5 x 2mm.
Sau khoảng một tuần, em nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, ăn uống khó tiêu. Chụp X-quang cho thấy nhiều chuỗi nam châm kết nối thành từng dãy trong ruột non và đoạn đầu đại tràng.
Do lực hút cực mạnh, các viên nam châm đã hút chặt các quai ruột lại với nhau, làm tắc nghẽn và gây hoại tử mô ruột do chèn ép kéo dài. Các bác sĩ buộc phải mổ khẩn cấp, cắt bỏ phần ruột bị hoại tử và lấy ra toàn bộ chuỗi nam châm. Rất may, ca mổ thành công và bệnh nhi hồi phục sau tám ngày điều trị.
Nếu chậm trễ thêm, em có thể bị thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng và tử vong.
Những viên nam châm siêu mạnh (neodymium magnet) từng được quảng cáo là đồ chơi trí tuệ, giảm stress cho người lớn, thường được bán theo dạng bi nhỏ, dùng để xếp hình hoặc tạo khối 3D.
Tuy nhiên, chúng có lực hút mạnh gấp 5-10 lần nam châm tủ lạnh thông thường, và khi trẻ nuốt nhiều viên, chúng sẽ hút dính qua thành ruột, gây thủng, tắc hoặc hoại tử ruột.
Nhiều nước đã lên tiếng cảnh báo loại đồ chơi này. Tại Mỹ, Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSC) từng cấm bán loại nam châm nguy hiểm sau khi ghi nhận hàng trăm ca gặp tai nạn với nam châm phải nhập viện.
New Zealand cũng đã cấm vĩnh viễn sản phẩm, song việc kiểm soát gặp khó do chúng vẫn được rao bán tràn lan trên các nền tảng thương mại điện tử. Trong vụ việc lần này, cậu bé khai đã mua bộ nam châm trên nền tảng Temu. Đại diện Temu cho biết đang rà soát và gỡ bỏ các mặt hàng vi phạm quy định an toàn.
Trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam như Shopee, Lazada hay TikTok Shop, những bộ nam châm xếp hình, bi kim loại nhỏ cũng xuất hiện rất phổ biến, thường được gắn mác "đồ chơi sáng tạo", "đồ giảm stress" hoặc "trí tuệ cho trẻ em".
Không ít video trên mạng xã hội còn hướng dẫn trẻ xếp hình, đính vào mũi hoặc miệng, khiến rủi ro tai nạn càng cao.
Các bác sĩ trong nước từng nhiều lần cảnh báo về nguy cơ nuốt dị vật từ đồ chơi nhỏ, nhất là với trẻ từ 3-10 tuổi. Một khi nam châm đã chui vào cơ thể, việc phát hiện sớm không dễ, vì trẻ thường không nói thật hoặc không nhớ mình đã nuốt. Khi xuất hiện đau bụng, nôn ói, sốt… thì tổn thương đã nghiêm trọng.
Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh không nên để trẻ tiếp xúc hoặc chơi với các loại nam châm rời; kiểm tra kỹ nguồn gốc đồ chơi, sản phẩm giảm stress mua online, và đọc cảnh báo an toàn trước khi mua.
Khi nghi ngờ trẻ đã nuốt dị vật, tuyệt đối không chờ đợi mà cần đưa đến bệnh viện ngay để chụp X-quang, tránh biến chứng thủng ruột, nhiễm trùng ổ bụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận