29/04/2026 11:53 GMT+7

Nước về 'rốn hạn', hồi sinh vùng đất khát ở Ninh Thuận

Mùa khô năm nay, nhiều vùng “tâm hạn” ở vùng nam Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận) lần đầu tiên có nước nhờ liên thông hồ chứa.

Khánh Hòa - Ảnh 1.

Vùng chuyên canh hành tím dưới chân hồ Ông Kinh lần đầu chuyển màu xanh giữa nắng hạn - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Ngay từ đầu vụ, nguồn nước được điều tiết về sớm, giúp nhiều cánh đồng vùng nam Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận trước đây) xuống giống chủ động. Những diện tích từng bỏ hoang vì thiếu nước nay đã được gieo trồng đúng thời vụ, mở ra tín hiệu tích cực cho sản xuất nông nghiệp.

Hồi sinh vùng "đất khát"

Khu vực hồ Ông Kinh ở Vĩnh Hải từng được xem là điểm khát nước kéo dài nhiều năm, nay đang phủ một màu xanh rì mát mắt. Dù đang cao điểm mùa khô, nước tưới vẫn duy trì ổn định nhờ nguồn nước được đưa về từ hồ Sông Cái cách đó gần 100km.

Ông Phạm Xuân Hải, một hộ trồng hành lâu năm ở khu vực hồ Ông Kinh, cho biết trước đây cứ vào mùa nắng hạn, hồ thường cạn khô trơ đáy khiến nông dân như ngồi trên đống lửa. 

Nhiều ruộng hành phải bỏ hoang hoặc gieo trồng cầm chừng vì thiếu nước.

"Có năm hành đang phát triển thì hụt nước, nông dân phải chạy vạy khắp nơi tìm nguồn, thuê khoan giếng tốn cả chục triệu đồng mà vẫn không cứu được cây. Nhiều hộ đành chấp nhận thua lỗ hoặc mất trắng" - ông Hải kể.

Nước về 'rốn hạn', hồi sinh vùng đất khát ở Ninh Thuận - Ảnh 2.

Đã bắt đầu vào mùa nắng hạn nhưng nhờ chủ động nguồn nước nên nông dân Phạm Xuân Hải mạnh dạn gieo trồng hành tím

Theo ông, vụ mùa năm nay, lần đầu tiên người trồng hành tím ở khu vực này có thể yên tâm sản xuất. Nhờ nguồn nước dồi dào từ hồ Ông Kinh, bà con chủ động xuống giống đúng thời vụ, không còn cảnh thấp thỏm lo thiếu nước hay chạy đôn chạy đáo tìm cách cứu ruộng hành.

"Có nước ổn định, hành phát triển đều, chi phí cũng giảm vì không phải bơm hút hay khoan giếng như trước. Nông dân tụi tôi nhẹ gánh hẳn" - ông Hải nói.

Cùng chung niềm phấn khởi, bà Trần Thị Mỹ cho hay những năm trước cứ đến mùa nắng hạn là phải thuê máy bơm kéo nước từng mét, chi phí lớn. "Năm nay có nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ dẫn về, bà con đỡ vất vả, cây trồng cũng phát triển tốt hơn" - bà Mỹ bày tỏ.

Liên thông hồ chứa để "nối mạch" nguồn nước ở nam Khánh Hòa

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết nhờ có nước từ hồ Sông Cái và hệ thống thủy lợi Tân Mỹ cấp về, nông dân đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi và sản xuất hành 3 vụ/năm. Nhờ đó người dân tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nước về 'rốn hạn', hồi sinh vùng đất khát ở Ninh Thuận - Ảnh 3.

Nhờ chủ động nguồn nước nên nông dân ứng dụng tưới phun mưa để tăng hiệu quả tưới, đồng thời tiết kiệm nước vào mùa khô

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, đây là năm đầu tiên các công trình chống hạn và liên thông hồ chứa phát huy tối đa hiệu quả sau thời gian đầu tư. Nhờ đó nhiều khu vực từng là "rốn hạn" đã được "giải khát" để phát triển sản xuất bền vững.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Anh Tuấn - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận - cho biết đến nay nước từ hồ Sông Cái 220 triệu m3 đã được liên thông và cấp nước trực tiếp cho 4 hồ chứa khác ở vùng tâm hạn như hồ Thành Sơn, Bà Râu, Sông Trâu và Ông Kinh. 

Nhờ đó lượng nước các hồ này luôn được duy trì ổn định cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp ngay giữa mùa khô hạn.

Ngoài ra, nước từ hồ Sông Cái qua hệ thông thủy lợi Tân Mỹ cũng trực tiếp cấp về cho các  vùng tưới gần 10.000ha đất thuộc vùng tưới mà tuyến kênh đi qua ở các xã Mỹ Sơn, Phước Trung, Thanh Hải, Nhơn Hải cũ.

"Việc liên thông hồ chứa giúp chủ động điều tiết nước từ nơi còn nguồn sang vùng khô hạn, giảm áp lực thiếu nước cục bộ. Nhờ đó, nhiều khu vực năm nay lần đầu tiên có nước ngay trong cao điểm mùa khô" - ông Tuấn cho hay.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới địa phương nay sẽ tiếp tục đầu từ hệ thống liên thông hồ chứa ở khu vực phía nam với trong tâm là hồ chứa ước Sông Than (85 triệu m3) để cấp về cho các hồ Ranh Ra (xã Phước Hậu), Tân Giang (xã Phước Hà) và hàng ngàn hecta diện tích đất vùng khô hạn ở xã Thuận Nam và cả khu công nghiệp Cà Ná.

Đưa nước về 'rốn hạn' nông dân Nam Khánh Hòa đỡ nỗi lo thiếu nước - Ảnh 4.Cảnh báo giữa năm nay El Nino rất mạnh, nguy cơ hạn hán diện rộng

El Nino có thể xuất hiện từ giữa năm, gia tăng cường độ đến rất mạnh, kéo theo nắng nóng, thiếu mưa và nguy cơ hạn hán, thiếu nước trên diện rộng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất