​Nước thải từ bãi rác nhuộm đen nước suối

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Sáng và trưa 20-10, nước suối Cây Sanh chảy qua xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên) bị nhuộm màu đen nâu, bốc mùi hôi thối.

Bà Hồ Thị Yến trước dòng suối bị nhuộm màu đen nâu, bốc mùi hôi thối chảy ngang nhà bà - Ảnh: K.Thủy
Bà Hồ Thị Yến trước dòng suối bị nhuộm màu đen nâu, bốc mùi hôi thối chảy ngang nhà bà - Ảnh: K.Thủy

Điều này khiến nhiều hộ dân vô cùng bức xúc do nước thải từ bãi rác Thọ Vức tràn xuống.

Bà Hồ Thị Yến - người dân thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến - bức xúc: “Họ (Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên - PV) xả nước thải từ tối 19-10. Đến sáng 20-10 nước suối vẫn còn đen ngòm, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu. Đến 11g ngày 20-10, dòng suối lại bị “bức tử” lần nữa khi công ty này tiếp tục xả nước bẩn từ bãi rác xuống suối, gây mùi hôi nồng nặc, sủi bọt trắng”.

“Khi phát hiện nước suối bị ô nhiễm, lúc 6g ngày 20-10 tôi gọi điện cho ngành chức năng của TP Tuy Hòa, nhưng phải hơn hai giờ sau họ mới đến lấy mẫu nước. Lúc này nước đã trong trở lại do nước mưa từ đầu nguồn đổ về. Đến khoảng 11g cùng ngày, nước suối tiếp tục bị ô nhiễm, tôi gọi điện báo nhưng không thấy ai đến kiểm tra cả” - ông Ngô Văn Tự, người dân ở gần suối Cây Sanh, cho biết.

Chiều 20-10, ông Lê Khắc Lĩnh, quản đốc Xí nghiệp rác thải thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên, thừa nhận nước làm bẩn dòng suối Cây Sanh từ bãi rác Thọ Vức. Ông Lĩnh cho biết để hạn chế nước mưa làm đầy các hồ chứa, đơn vị phải trải bạt ở các hồ chứa, bãi rác trên diện tích 4ha.

Tuy nhiên, mấy ngày qua do mưa lớn làm nước bẩn tràn xuống suối Cây Sanh, khiến nước suối nhuốm màu đen. Theo ông Lĩnh, ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã tập trung nước thải về một điểm, dùng máy bơm đưa về các hồ xử lý.

Trong khi đó, ông Bùi Thái Long, chủ tịch UBND xã Hòa Kiến, cho biết chưa nhận phản ảnh của người dân về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Phú Yên xả nước bẩn xuống suối Cây Sanh vào thời điểm nói trên.

“Tỉnh đã có chủ trương di dời hơn 10 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bãi rác Thọ Vức đến khu vực Hòn Một. Tuy nhiên, do các hộ này chưa chịu di dời đến nơi ở mới vì xa nơi ở cũ, đất đai lại khô cằn nên UBND TP Tuy Hòa đang quy hoạch khu tái định cư trên cho phù hợp để người dân yên tâm sinh sống” - ông Long cho biết thêm.

Tình trạng nước bẩn từ bãi rác Thọ Vức tràn xuống suối Cây Sanh xảy ra từ nhiều năm nay. Người dân đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Điều đáng nói, cạnh dòng suối Cây Sanh là phân trường mầm non thôn Thọ Vức với gần 50 học sinh đang học tại đây. Từ khi tỉnh Phú Yên cho xây dựng bãi rác Thọ Vức, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra tình trạng nước bẩn từ bãi rác tràn xuống suối, gây ô nhiễm cả khu vực dân cư.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên