13/11/2025 14:46 GMT+7

Nước lũ dâng cao kết hợp triều cường gây sạt lở tại nhiều tỉnh miền Tây

Ngày 13-11, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã có báo cáo về tình hình sản xuất vụ thu đông và thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, đề xuất tỉnh khắc phục sạt lở 6 dự án, hơn 4.300 tỉ đồng.

sạt lở - Ảnh 1.

Một đoạn đầu cồn thuộc Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang bị sạt lở nghiêm trọng cuối tháng 10 vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó, qua tổng hợp đề nghị của các xã, phường, đặc khu, đến nay có 32 địa phương đề nghị hỗ trợ 114 căn nhà ở bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa, bão, với số tiền trên 2,1 tỉ đồng.

Về thiệt hại sản xuất nông nghiệp, có 1.941ha lúa, rau màu, cây ăn trái ở 8 xã, phường.

Sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh (54 xã) xảy ra 99 vụ nứt, sụp lún đất bờ sông, kênh, rạch, với chiều dài hơn 4,5km, ảnh hưởng 57 căn nhà ở cần di dời đến nơi ở an toàn. Ước thiệt hại gần 12 tỉ đồng.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc gia cố khắc phục 19 khu vực sạt lở bờ sông, rạch (6 nhóm dự án) ở mức từ nguy hiểm đến đặc biệt nguy hiểm theo thứ tự ưu tiên, với tổng chiều dài xử lý sạt lở trên 26,7km, với tổng kinh phí trên 4.375 tỉ đồng.

Đến nay có 2 địa phương đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện mua sắm vật tư, thuê phương tiện gia cố đê bao bờ bao tạm, kinh phí thực hiện tuần tra, kiểm tra, trực đê bao trong thời gian lũ của UBND xã Thạnh Mỹ Tây và xã Bình Mỹ, với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Nước lũ dâng cao kết hợp triều cường gây sạt lở tại nhiều tỉnh miền Tây - Ảnh 2.

Từ cuối tháng 10 đến nay, xã Mỹ Hòa Hưng liên tục xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 25 hộ dân phải di dời khẩn cấp - Ảnh: BỬU ĐẤU

Còn tại tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 155 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 19km. Trong đó 15 điểm nghiêm trọng xảy ra trên bờ sông Tiền (dài gần 2,2km), và 140 điểm tại các sông nhỏ, kênh rạch nội đồng. Thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến 43 căn nhà, 7 phần mộ, gây thiệt hại 49 vèo cá của các hộ dân. Ước tính tổng thiệt hại do sạt lở khoảng 30 tỉ đồng.

Tính đến chiều 27-10, có 25/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão và triều cường, gây ngập úng nhà dân và kết cấu hạ tầng.

Mưa, lũ và triều cường đã gây thiệt hại hoàn toàn 11ha hoa màu và 361ha lúa vừa xuống giống. Hơn 570ha vườn cây ăn trái và gần 8ha ao nuôi cá bị thiệt hại nghiêm trọng (từ 30-70%).

Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ do các đợt triều cường, mưa lũ gần 22 tỉ đồng. Đặc biệt, các đợt mưa lũ cũng gây thêm 3 vụ sạt lở mới trên sông Tiền, làm sập 1 căn nhà và ảnh hưởng đến 16 hộ dân khác, góp phần làm gia tăng áp lực khắc phục thiên tai cho địa phương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, cho hay Đồng Tháp đã có đề xuất khắc phục sạt lở đợt 1 là 92 điểm sạt lở vừa và nhỏ, với kinh phí 220 tỉ đồng. Trong đó đưa về 29 xã, phường, với số tiền trên 67 tỉ đồng các dự án sạt lở nhỏ, còn lại do các ban quản lý khu vực thực hiện.

sạt lở - Ảnh 4.

Nước lũ dâng cao kết hợp triều cường đã làm sạt lở bủa vây các tỉnh miền Tây - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nước lũ dâng cao kết hợp với triều cường, sạt lở ‘bủa vây’ miền Tây - Ảnh 5.Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao cồn Thanh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê bao cồn Thanh Long với chiều dài 225m, mức độ sạt lở nguy hiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất