
Haboob (bão cát) quét qua quần thể kim tự tháp Meroë ở Sudan. Phần lớn trong số 41 lăng mộ tại đây thuộc về các thành viên hoàng tộc của Vương quốc Kush hùng mạnh, vương quốc từng cai trị phần lớn khu vực trung lưu sông Nile - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC
Đại kim tự tháp Giza là một trong những công trình nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Các kim tự tháp Ai Cập thu hút hàng triệu du khách mỗi năm, và hình ảnh kim tự tháp thường gắn liền với Ai Cập đến mức trong trí tưởng tượng của nhiều người, biểu tượng này gần như thuộc về Ai Cập.
Tuy nhiên, quốc gia sở hữu nhiều kim tự tháp nhất thế giới là Sudan, với khoảng cách không hề sít sao.
Theo báo Times of India, Sudan có từ 220 đến 255 kim tự tháp trong lãnh thổ của mình, trong khi Ai Cập có 118 kim tự tháp.
Những công trình này được xây dựng bởi một nền văn minh từng làm chủ một trong những vương quốc hùng mạnh nhất châu Phi cổ đại, từng chinh phục Ai Cập trong gần một thế kỷ, đồng thời duy trì việc xây dựng kim tự tháp sau khi người Ai Cập đã ngừng xây.
Theo kênh truyền hình National Geographic, các nền văn minh cổ đại của Sudan đã để lại khoảng 255 kim tự tháp, nhiều hơn gấp đôi số kim tự tháp được xây dựng tại nước láng giềng Ai Cập.
Tuy nhiên, rất ít du khách phương Tây từng được tận mắt chiêm ngưỡng những kim tự tháp bằng sa thạch đồ sộ này. Ngành du lịch Sudan đã bị cản trở trong nhiều năm do hai cuộc nội chiến (1956 - 1972 và 1983 - 2005), cũng như cuộc đấu tranh giành độc lập dẫn đến sự ra đời của Nam Sudan vào năm 2011.
Con số 118 kim tự tháp của Ai Cập bao gồm toàn bộ các công trình được xây dựng từ thời Cổ Vương quốc Ai Cập đến thời Ptolemaios.
Các kim tự tháp của Sudan tập trung chủ yếu ở vùng Nubia dọc theo sông Nile, nơi truyền thống xây dựng kim tự tháp được duy trì từ khoảng năm 800 trước Công nguyên đến năm 350 sau Công nguyên.
Điều này đồng nghĩa với việc Sudan đã duy trì việc xây dựng kim tự tháp trong hơn 1.000 năm, vào thời điểm mà người Ai Cập từ lâu đã chấm dứt hoạt động này.
Vùng Nubia từng trải dài từ thành phố Aswan của Ai Cập đến khu vực thủ đô Khartoum của Sudan ngày nay.
Đây là cái nôi của một trong những nền văn minh sớm nhất châu Phi - Vương quốc Kush. Các vị vua của vương quốc này, được mệnh danh là "những Pharaoh da đen", đã chinh phục Ai Cập vào năm 747 trước Công nguyên và cai trị vùng lãnh thổ rộng lớn này trong gần một thế kỷ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận