29/12/2018 18:02 GMT+7

Núi lửa ở Indonesia 'lùn' xuống sau khi gây sóng thần hơn 400 người chết

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cơ quan núi lửa của Indonesia ngày 29-12 cho biết núi Anak Krakatau đã mất hơn 2/3 chiều cao sau vụ phun trào gây ra trận sóng thần khiến hơn 400 người thiệt mạng hồi tuần trước.

Núi lửa ở Indonesia lùn xuống sau khi gây sóng thần hơn 400 người chết - Ảnh 1.

Núi lửa Anak Krakatau giờ chỉ cao 110m sau vụ tạo ra trận sóng thần ngày 22-12 - Ảnh: AFP

Một phần miệng núi lửa Anak Krakatau đã đổ xuống biển sau một đợt phun trào, gây ra trận sóng thần cao 5m ập vào bờ biển các đảo Java và Sumatra ngày 22-12.

AFP cho biết núi lửa Anak Krakatau từng cao 339m nhưng giờ chỉ còn 110m.

Cơ quan núi lửa Indonesia ước tính ngọn núi này đã rơi khoảng 150 triệu đến 180 triệu m3 đất đá và tro bụi xuống biển sau một loạt các vụ phun trào gần đây.

"Anak Krakata hiện nay đã thấp hơn, bình thường bạn có thể thấy đỉnh núi từ đài quan sát nhưng giờ thì không thể nữa" - một quan chức cấp cao của cơ quan núi lửa Indonesia là Wawan Irawan nói với hãng AFP.

Những hình ảnh vệ tinh trước và sau trận sóng thần ngày 22-12 của Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật chỉ ra rằng một diện tích khoảng 2 km2 của ngọn núi đã trượt xuống biển.

Núi lửa ở Indonesia lùn xuống sau khi gây sóng thần hơn 400 người chết - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh ngọn núi Krakatau trước và sau ngày 22-12 - Ảnh: GIAJ

Chính phủ Indonesia đã nâng mức cảnh báo xung quanh núi lửa lên mức 3, tức mức cảnh báo cao thứ 2 trong thang cảnh báo 4 mức của nước này. Indonesia cũng mở rộng vùng cấm bay xung quanh núi lửa Anak Krakatau lên 5km.

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết đến nay có ít nhất 426 người thiệt mạng, 23 người mất tích, trên 7.200 người bị thương và gần 1.300 ngôi nhà bị phá hủy sau trận sóng thần ngày 22-12.

Hơn 40.000 người đã được sơ tán trong bối cảnh các chuyên gia lo sợ sẽ có thêm những trận sóng thần khác do núi lửa Anak Krakatau vẫn đang hoạt động.

Indonesia áp đặt vùng cấm bay quanh núi lửa Krakatau Indonesia áp đặt vùng cấm bay quanh núi lửa Krakatau

TTO - Indonesia ngày 27-12 áp đặt vùng cấm bay 5km xung quanh núi lửa Anak Krakatau sau khi nâng cảnh báo về tình trạng của ngọn núi này lên mức cao thứ hai là mức 3.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên