07/12/2023 18:24 GMT+7

Nữ chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước dẫn đầu danh sách tín nhiệm cao

Bà Huỳnh Thị Hằng - chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh - là hai người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất của Bình Phước.

Bà Huỳnh Thị Hằng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - dẫn đầu danh sách người có phiếu tín nhiệm cao với tỉ lệ gần tuyệt đối - Ảnh: AN BÌNH

Bà Huỳnh Thị Hằng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - dẫn đầu danh sách người có phiếu tín nhiệm cao với tỉ lệ gần tuyệt đối - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 7-12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

18/20 đại biểu có phiếu tín nhiệm cao trên 50%

Kết quả, bà Huỳnh Thị Hằng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước - đứng đầu danh sách người có tín nhiệm cao với 55/56 phiếu (chiếm 98,21%), 1 phiếu tín nhiệm (chiếm 1,79%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người đạt phiếu tín nhiệm cao thứ hai là bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - với 51/56 phiếu (chiếm 91,07%), 5 phiếu tín nhiệm (chiếm 8,93%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Trong số 20 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 18 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt 50% trở lên. Hai người có phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là ông Võ Tất Dũng - giám đốc Sở Xây dựng (chiếm 33,93%), và ông Nguyễn Tấn Hùng - giám đốc Sở Giao thông vận tải (chiếm 37,5%).

Theo HĐND tỉnh Bình Phước, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng và thực hiện duy nhất một lần trong cả nhiệm kỳ. Qua đó, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đứng thứ hai danh sách với 51/56 phiếu tín nhiệm cao - Ảnh: AN BÌNH

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đứng thứ hai danh sách với 51/56 phiếu tín nhiệm cao - Ảnh: AN BÌNH

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,34%

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Cường - bí thư Tỉnh ủy Bình Phước - ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh trong năm 2023 với 17/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm ước tăng 8,34%, GRDP bình quân đầu người đạt 93,94 triệu đồng/người (tăng 11% so với năm 2022), thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 830 triệu USD (đạt 227% so với kế hoạch năm).

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Cường nhận định tình hình kinh tế - xã hội của Bình Phước vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Điển hình như thu ngân sách đạt thấp, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 2.580 tỉ đồng (đạt 34% chỉ tiêu Chính phủ giao)…

Từ đó, ông Cường lưu ý các đại biểu dự họp phải thẳng thắn nhìn nhận, không né tránh các tồn tại, hạn chế, xác định rõ điểm nghẽn để cùng tháo gỡ. Đổi mới sáng tạo trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cấp về cả đạo đức, năng lực và ý thức trách nhiệm, trên tinh thần kết hợp giữa cả "xây và chống".

Xem xét nhiều vấn đề trọng tâm

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 12 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm và ước cả năm 2023; kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024…

Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét 34 nội dung ban hành nghị quyết. Trong đó có một số nghị quyết chuyên đề như: dừng thực hiện dự án xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh; quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước)…

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Chung - nguyên giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (nghỉ hưu theo chế độ) và ông Lý Trọng Nhân - nguyên trưởng Ban Dân tộc (chuyển công tác).

Ngoài ra, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý bổ sung ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Trần Thanh Hòa - giám đốc Sở Nội vụ, Phùng Hiệp Quốc - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, và Điểu Nen - trưởng Ban Dân tộc.

Chủ tịch HĐND Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đạt 96% phiếu tín nhiệm caoChủ tịch HĐND Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đạt 96% phiếu tín nhiệm cao

Ngày 7-12, kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đạt tỉ lệ 96% phiếu tín nhiệm cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên