
Bị cáo Nguyễn Thị Nhung lãnh án 22 năm tù cho 2 tội danh - Ảnh: GIANG LONG
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa Nguyễn Thị Nhung (nguyên là cán bộ kế toán của UBND phường La Khê, quận Hà Đông cũ) ra xét xử về hai tộ danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Nhung đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người có nhu cầu làm sổ đỏ, tổng số tiền lên đến hơn 10 tỉ đồng, và sử dụng hết số tiền này để chi tiêu cá nhân và đầu tư.
Lừa "chạy" giấy tờ xin cấp sổ đỏ
Theo cáo trạng viện kiểm sát truy tố, khoảng thời gian từ năm 2017- 2022, khi còn là cán bộ phường, Nhung đã cung cấp thông tin để đặt làm giả 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhung còn đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đối đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tự lập để yêu cầu bị hại nộp thuế, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.
Một trong số các bị hại của bị cáo Nhung là ông Lê Đăng T. (trú tại Hà Nội). Năm 2021, vợ chồng ông T. có mảnh đất chăn nuôi, diện tích 204m2 ở phường Hà Đông muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên tìm đến Nhung nhờ lo thủ tục.
Nhung khẳng định với ông T. là có thể giúp "chạy" thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất trên, yêu cầu ông T. chi hơn 471 triệu đồng "để đi ngoại giao".
Tuy nhiên sau khi cầm tiền của ông T., Nhung không làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như đã hứa. Nhung cũng không liên hệ ai để "chạy" giấy tờ mà dùng tiền chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn hết số tiền trên.
Trước đó, Nhung cũng "hứa" giúp gia đình ông T. tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một khu đất, lừa ông T. chuyển hơn 867 triệu đồng cho mình.
Nhung sau đó thuê người làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất rồi giao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho ông T..
Lừa bán đất của người khác
Trong một phi vụ lừa đảo khác, tháng 11-2021, Nhung cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người quen và giấy ủy quyền rồi giới thiệu với anh V.V.H. (trú tại quận Hà Đông cũ) mình là chủ đất và muốn bán với giá 3,8 tỉ đồng.
Tưởng thật, anh H. đã chuyển 300 triệu đồng để đặt cọc mua mảnh đất trên. Ngày 26-11-2021, sau khi hai bên làm thủ tục sang tên, anh H. chuyển nốt 3,5 tỉ đồng cho Nhung.
Tại cơ quan điều tra, Nhung khai sau khi lừa chiếm đoạt tiền của các bị hại đã chuyển toàn bộ tiền trên cho một người đàn ông cùng đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ hết.
Kết quả điều tra xác định, với những chiêu lừa trên, bị cáo Nhung đã chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của 6 bị hại.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Nhung mức án 22 năm tù với cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận