06/10/2020 18:51 GMT+7

Nữ bệnh nhân 26 tuổi từ Anh về nhiễm COVID-19

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều tối nay 6-10, Bộ Y tế cho biết cô gái 26 tuổi mới từ Vương quốc Anh về nước có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và là bệnh nhân số 1.098 ở Việt Nam từ đầu mùa dịch.

Nữ bệnh nhân 26 tuổi từ Anh về nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt cho người vào Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội - Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, ca bệnh 1.098 được cách ly tại Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân 26 tuổi, có địa chỉ tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, là du học sinh.

Ngày 3-10, bệnh nhân từ London nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0054, được chuyển đến cách ly tập trung ngay tại trung đoàn 125, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Ngày 4-10, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng. Kết quả xét nghiệm ngày 5-10 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và ngày 6-10 tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đều dương tính với SAR-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Đây là ca bệnh thứ 1.098 tính từ đầu vụ dịch tại Việt Nam, trong số này đã có 1.023 ca người khỏi bệnh và được ra viện. Tại các bệnh viện hiện chỉ còn dưới 40 bệnh nhân đang điều trị, nhưng 9 người trong số này đã có từ 1-3 kết quả xét nghiệm âm tính.

Trả lời Tuổi Trẻ về thời gian cách ly khách nhập cảnh, đại diện Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết hiện hành khách người Việt từ nước ngoài về  nước vẫn phải cách ly 14 ngày. Hành khách là chuyên gia, đối tác... sẽ cách ly 6 ngày nếu đã có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi vào Việt Nam từ 3-5 ngày. 

Ngày cách ly thứ 6 sẽ lấy mẫu xét nghiệm và nếu âm tính, hành khách sẽ được về nơi lưu trú, nơi làm việc để theo dõi tiếp.

Hàn Quốc ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ du khách nước ngoài ra sao? Hàn Quốc ngăn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ du khách nước ngoài ra sao?

TTO - Sally Shin, biên tập viên phụ trách mảng công nghệ và kinh doanh của NBC News, đã mô tả hệ thống kiểm dịch chặt chẽ của Hàn Quốc, cho rằng chính điều này đã giúp Hàn Quốc loại bỏ rủi ro lây nhiễm COVID-19 từ du khách nước ngoài.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên