28/10/2023 16:02 GMT+7

NSND Trung Hiếu: ‘Việt Nam có nhiều tài năng nhưng ta chưa biết vun trồng, chăm sóc’

NSND Trung Hiếu, giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, nói như vậy tại họp báo Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc 2024 diễn ra sáng 28-10 ở Hà Nội.

NSND Trung Hiếu chia sẻ tại họp báo - Ảnh: ĐẬU DUNG

NSND Trung Hiếu chia sẻ tại họp báo - Ảnh: ĐẬU DUNG

Cuộc thi do Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, dành cho lứa tuổi từ 5 - 19 trên cả nước, diễn ra từ ngày 2-1-2024 đến hết ngày 24-3-2024.

"Phát triển nghệ thuật chưa được như kỳ vọng"

Theo NSND Trung Hiếu, việc phát triển nghệ thuật của chúng ta chưa được như kỳ vọng. Ngày xưa, đất nước còn nhiều khó khăn, chúng ta vẫn có thiên tài, ví dụ NSND Đặng Thái Sơn.

"Tại sao từ cái đà ấy, không nhân lên nhiều tài năng nữa? Không chỉ piano, sân khấu hay nghệ thuật biểu diễn nói chung, Việt Nam có nhiều tài năng nhưng chúng ta không biết vun trồng, chăm sóc", NSND Trung Hiếu nói.

Nghệ sĩ chia sẻ hai lý do khiến ông nhận lời làm giám khảo khách mời của Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc 2024.

Thứ nhất, sân khấu là bộ môn tổng hợp của nhiều loại hình nghệ thuật. Có những tác phẩm sân khấu trở nên ấn tượng hơn nhờ âm nhạc; không chỉ có âm nhạc dân gian, truyền thống, còn có âm nhạc vang lên từ piano, violin, bộ gõ…

Hai là, cuộc thi dành cho lứa tuổi từ 5 - 19. Lứa tuổi này cũng là đối tượng mà đề án Sân khấu học đường của Nhà hát kịch Hà Nội đang hướng đến. Cả hai đều giúp các em có cơ hội trải nghiệm vẻ đẹp của nghệ thuật.

Nghệ sĩ Trung Hiếu hy vọng sẽ có nhiều sự kiện như thế. "Đây là một trong những cách để gieo mầm, làm tiền đề để chúng ta có những thế hệ tương lai thật tuyệt vời", ông nói.

NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn trong chương trình "Quê hương mùa đoàn tụ" năm 2020 - Ảnh: VTV

NSND Đặng Thái Sơn biểu diễn trong chương trình "Quê hương mùa đoàn tụ" năm 2020 - Ảnh: VTV

"Không có nhiều cuộc thi chuyên nghiệp để các em giao lưu, cọ xát"

Ông Nguyễn Văn Tuấn - trưởng ban tổ chức cuộc thi, chủ tịch Viện Phát triển giáo dục và văn hóa Việt Nam - kể hằng năm, số lượng sinh viên được tuyển vào khoa piano hệ chuyên nghiệp của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chỉ khoảng 50 em. Trong khi đó, một trung tâm đào tạo bên ngoài tuyển sinh khoảng 2.000 em.

"Số lượng trẻ em học piano tăng đột biến trong vài năm qua. Nhiều em trong số đó tham dự những cuộc thi piano quốc tế và giành được giải thưởng quan trọng. Tuy nhiên, hiện trong nước lại không có nhiều cuộc thi mang tính chuyên nghiệp để các em được giao lưu, cọ xát", ông Tuấn nói

Đó cũng là lý do Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc 2024 mở rộng đối tượng dự thi từ 5 - 19 tuổi nhằm thu hút được nhiều tài năng ở nhiều lứa tuổi khác nhau.

Cuộc thi piano mở rộng toàn quốc 2024 được chia thành năm bảng theo độ tuổi với ba vòng gồm: vòng tìm kiếm tài năng, vòng tỏa sáng, vòng chung kết và Gala trao giải.

Trong đó, vòng tìm kiếm tài năng sẽ được tổ chức online từ ngày 2-1-2024 đến hết 16-1-2024. Đêm chung kết và gala trao giải sẽ được tổ chức tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam ngày 24-3-2024.

Ngoài NSND Trung Hiếu, thành viên ban giám khảo còn có TS Đào Trọng Tuyên (trưởng khoa piano Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), NSND Phạm Ngọc Khôi (phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam), thạc sĩ âm nhạc Lương Đức Thắng (phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Nguyễn Việt Trung vào chung kết cuộc thi piano Chopin mà 40 năm trước Đặng Thái Sơn đoạt giải nhấtNguyễn Việt Trung vào chung kết cuộc thi piano Chopin mà 40 năm trước Đặng Thái Sơn đoạt giải nhất

TTO - Nguyễn Việt Trung đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi piano quốc tế Fryderyk Chopin lần thứ 18. Hơn 40 năm sau giải nhất của NSND Đặng Thái Sơn, Việt Nam mới có thêm một nghệ sĩ lọt vào chung kết cuộc thi piano danh giá nhất thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên