NSND Trung Đức không ít lần nguy kịch vì đái tháo đường, U80 vẫn đam mê ca hát

Ngày 5-8, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) chia sẻ vừa thực hiện ca phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể cho Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

 - Ảnh 1.

NSND Trung Đức - Ảnh: NVCC

Điều ít ai biết là NSND Trung Đức đã có hơn 30 năm sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Chính vì bệnh lý nền này, ca phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể của ông cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Trước ca phẫu thuật, ông chia sẻ: "Tôi đã mắc đái tháo đường trên 30 năm. Tôi không cảm thấy lo lắng hay nghĩ đây là một ‘cuộc chiến’, vì tôi biết y học Việt Nam rất phát triển, trình độ của các bác sĩ tại Việt Nam rất cao nên tôi không quá lo ngại".

Theo ông, nhiều năm trước, chỉ số đường huyết của ông khá thất thường. Việc ăn uống, dùng thuốc đôi khi trở thành trở ngại đối với công việc và lịch sinh hoạt của một nghệ sĩ thường xuyên phải biểu diễn.

Thế nhưng thay vì yêu cầu người bệnh phải nhịn ăn quá khắt khe, bác sĩ hướng dẫn ông ăn đủ, ăn đúng và kiểm soát lượng thực phẩm phù hợp.

"Bệnh đái tháo đường không phải nhịn ăn quá khắt khe như nhiều người nghĩ. Bác sĩ luôn động viên tôi ăn nhiều, nhưng chỉ tôi cách ăn đúng và đủ", ông nói.

Nhờ được theo dõi và điều chỉnh điều trị phù hợp, trong nhiều năm chỉ số đường huyết của ông được duy trì tương đối ổn định, khoảng 6 - 7,2 theo chia sẻ của ông.

Trong hành trình hơn 30 năm sống chung với bệnh, NSND Trung Đức từng trải qua không ít thời điểm nguy hiểm. Ông nhớ lại lần mắc sốt xuất huyết, chỉ số tiểu cầu giảm xuống còn 5, rơi vào tình trạng nguy kịch và cần được truyền tiểu cầu khẩn cấp trong đêm.

Lần này khi phải phẫu thuật mắt, cũng có thể đối diện với nhiều nguy cơ do ông có bệnh nền đái tháo đường kéo dài nhiều năm.

Theo nghệ sĩ, quá trình điều trị trước và sau phẫu thuật cần sử dụng thuốc để phòng ngừa nhiễm trùng khiến chỉ số đường huyết của ông có thời điểm lên xuống thất thường. 

May mắn, ca phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể được thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, thị lực của ông phục hồi tốt.

 - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm khám cho nghệ sĩ Trung Đức - Ảnh: BVCC

Sau hơn 30 năm sống chung với đái tháo đường, NSND Trung Đức cho rằng căn bệnh không đồng nghĩa với việc người bệnh phải từ bỏ cuộc sống bình thường. Điều quan trọng là hiểu bệnh, tuân thủ điều trị, ăn uống phù hợp và có sự theo dõi của bác sĩ.

Với ông, giữ được sức khỏe cũng đồng nghĩa với giữ được tình yêu dành cho âm nhạc và sân khấu. "Tôi luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan. Có lẽ vì điều đó mà tôi vẫn còn tinh thần để ca hát", ông nói.

NSND Trung Đức là một trong những ca sĩ gạo cội của âm nhạc Việt Nam. Sở hữu chất giọng nam cao (tenor) hào hùng, truyền cảm mà vẫn đậm chất trữ tình, ấm áp, khán giả yêu mến tiếng hát của ông qua các bài ca như Giai điệu Tổ quốc, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường Sơn, Chiếc gậy Trường Sơn, Chào sông Mã anh hùng, Lá đỏ, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa…

NSND Trung Đức cùng với NSND Thu Hiền làm nên cặp song ca ăn ý và hiếm có trong âm nhạc. Có một thời kỳ đi đến đâu cũng nghe tiếng hát của họ như Tình ta biển bạc đồng xanh, Nắng ấm quê hương, Tình ca Tây Bắc, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ

Ngoài ca hát, ông còn sáng tác một số ca khúc mang âm hưởng dân ca, tiêu biểu có Nhớ về hội Lim, Em đi chùa Hương (thơ Nguyễn Nhược Pháp), Chân quê (thơ Nguyễn Bính), Gọi em (dựa theo hát Khan Tây Nguyên)...

Với những đóng góp, cống hiến trong nghệ thuật, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2007.

 - Ảnh 3.Uống nước ép trái cây thay nước lọc, người bệnh tiểu đường nguy kịch

Uống nước ép trái cây thay nước lọc suốt một tháng để thanh lọc cơ thể, một người bệnh tiểu đường phải cấp cứu trong tình trạng đường huyết tăng cao kèm các biến chứng cấp tính nguy hiểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất