
Nông dân xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang bán mít cho thương lái trên đường tỉnh 945 - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ghi nhận vào ngày 23-1, giá mít trên địa bàn tỉnh An Giang đang có xu hướng tăng. Tại xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang có thương lái đến từ Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đang thu mua mít loại I với giá 55.000 đồng/kg và loại II khoảng 45.000 đồng/kg.
Tại khu vực Châu Đốc, mít Thái dao động từ 30.000 - 32.000 đồng/kg, trong khi mít ruột đỏ đạt mức 43.000 - 45.000 đồng/kg. So với thời điểm ba tháng trước, mức giá này đã tăng gấp đôi.
Nguyên nhân giá tăng được xác định là do nguồn cung thị trường thiếu hụt trầm trọng sau đợt lũ kéo dài và hiện tại đang vào thời điểm nghịch vụ. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm ngoái (thời điểm đạt ngưỡng 80.000 - 90.000 đồng/kg), mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể.
Anh Lê Minh Khởi, một hộ dân tại xã Hòa Hưng, chia sẻ: "Gia đình tôi có 600 gốc mít, nhưng sản lượng năm nay giảm khoảng 30% do nước lũ làm giảm năng suất, trái không đẹp. Dù giá đang lên nhưng thu nhập tổng thể vẫn giảm do giá thấp đã kéo dài trước đó".

Cán bộ tổ kinh tế kỹ thuật thăm vườn mít nhà anh Lê Minh Khởi ngụ ấp Kênh Giữa, xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang - Ảnh: HOA ÁNH
Ông Nguyễn Ngọc Đầy - Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang - nơi có diện tích mít lên đến 700ha - nhận định cây mít đang mang lại lợi nhuận vượt trội so với trồng lúa truyền thống. Tuy nhiên lãnh đạo địa phương này cũng bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng người dân tự ý mở rộng diện tích: "Chúng tôi đang nỗ lực tuyên truyền để tránh tình trạng bà con trồng mít ồ ạt, phá vỡ quy hoạch vùng".
Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có gần 2.000ha trồng mít với năng suất bình quân 24 tấn/ha. Đây là loại cây chủ lực trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2021-2025. Ưu điểm của mít (đặc biệt là mít siêu sớm) là thời gian sinh trưởng ngắn, cho trái quanh năm, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là biên độ dao động giá quá lớn.

Nông dân phấn khởi khi giá mít cao gấp đôi so với vài tháng trước đây - Ảnh: BỬU ĐẤU
Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang cảnh báo, đầu ra của trái mít vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường Trung Quốc. Việc chuyển đổi diện tích tại các vùng trũng thấp, đê bao chưa khép kín tiềm ẩn rủi ro ngập úng và xì phèn, ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cây trồng.
Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp khuyến nghị không phát triển ồ ạt: Việc giá tăng hiện nay chỉ mang tính thời điểm do khan hàng cục bộ. Nông dân phải tăng cường liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua để ổn định đầu ra, giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận