30/07/2019 16:57 GMT+7

Nông dân châu Á khốn khổ vì thời tiết cực đoan

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thời tiết cực đoan toàn cầu trong năm nay không chỉ ảnh hưởng nặng nề lên châu Âu, Mỹ mà còn ảnh hưởng đến mùa màng và cây trồng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nông dân châu Á khốn khổ vì thời tiết cực đoan  - Ảnh 1.

Hạn hán ảnh hưởng đến ruộng lúa ở Thái Lan và Indonesia cũng như các đồn điền trồng mía của Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Hạn hán và ngập lụt đã ảnh hưởng đến kế sinh nhai của hàng triệu người dân, gây hư hại mùa màng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương - nơi sản xuất dầu cọ, cao su thiên nhiên và lúa nhiều nhất thế giới.

Theo hãng tin Bloomberg ngày 30-7, trong khi Trung Quốc đang phải hứng lượng mưa nhiều nhất trong gần 60 năm qua, mực nước tại lưu vực sông Mekong lại đang ở mức thấp hơn bao giờ hết và miền nam Ấn Độ đang chiến đấu chống khô hạn nặng nề.

"Trong những năm qua, chúng ta đang chứng kiến tình trạng khô hạn ngày càng nhiều hơn trong khu vực. Tình trạng này sẽ làm giảm sản lượng các cây trồng chính trong cuối năm nay và cả năm sau" - ông Donald Keeney, nhà khí tượng học nông nghiệp cấp cao tại cơ quan tư vấn thời tiết Maxar có trụ sở ở Mỹ, nhận định.

Tình trạng khô hạn làm khô héo các cánh đồng lúa tại Thái Lan và Indonesia; nứt nẻ các đồn điền trồng mía và hạt có dầu ở Ấn Độ.

Ấn Độ cùng Brazil là những quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới. Tuy nhiên sản lượng trong năm nay có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua do hạn hán kéo dài tại các bang Maharashtra và Karnataka, có thể hạn chế khả năng xuất khẩu.

Thiếu mưa cũng ảnh hưởng đến thu hoạch các loại cây cho hạt có dầu của Ấn Độ. Tương tự, ông Ling Ah Hong, giám đốc của viện tư vấn trồng trọt Ganling Sdn Bhd tại Malaysia, cho biết 3 tháng tiếp theo đây sẽ quyết định quan trọng đến sản lượng dầu cọ của Indonesia lẫn Malaysia trong năm sau do tình trạng khô hạn vẫn đang diễn ra ở nhiều khu vực trên đảo Borneo.

Thu hoạch lúa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại Indonesia do nhiều khu vực trên đảo Java đã hơn 60 ngày không mưa.

Nông dân châu Á khốn khổ vì thời tiết cực đoan  - Ảnh 2.

Nước sông Mekong đang can kiệt ngay trong mùa mưa - Ảnh: THAIGER

Chính quyền Thái Lan cũng buộc phải làm mưa nhân tạo, dùng xe tải và máy bơm để đưa nước tới các khu vực khô hạn ở phía bắc và đông bắc. 

Là quốc gia trồng cao su nhiều nhất và là một trong những nước xuất khẩu gạo và đường lớn nhất thế giới, nhưng nay các nhà chức trách Bangkok đang tính đến việc cắt giảm sản lượng xuất khẩu mía và gạo ra thị trường thế giới.

Các đợt nắng nóng và khô hạn ở Việt Nam cũng gây ảnh hưởng đến ruộng lúa và các đồn điền cao su.

Trong khi đó mưa nhiều và đến sớm trong những tuần đầu tháng 7 tại các tỉnh miền nam Trung Quốc khiến vấn đề sâu bệnh trên cây lúa trở nên trầm trọng hơn.

Thái Lan huy động quân đội hỗ trợ dân bị hạn hán Thái Lan huy động quân đội hỗ trợ dân bị hạn hán

TTO - Thủ tướng Thái Lan yêu cầu các lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân tại các vùng hạn hán mà nguyên nhân một phần có thể là do đập Xayaburi vận hành thử nghiệm ở Lào.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên