12/10/2022 09:44 GMT+7

Nói với Đoàn: Cùng người trẻ học tập, làm ăn

K.ANH ghi
K.ANH ghi

TTO - Hỗ trợ các bạn trẻ làm ăn, quan tâm xây dựng tổ chức bắt đầu từ "tế bào" đoàn viên, chi đoàn là những đề xuất được gửi đến Đoàn lần này.

HUỲNH VĨNH LỘC (bí thư Huyện Đoàn Củ Chi):

Giúp người trẻ nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp

Nói với Đoàn: Cùng người trẻ học tập, làm ăn - Ảnh 1.

Hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư có những khó khăn nhất định nên Đoàn càng cần đổi mới để thu hút sự tham gia của thanh niên. Làm sao để bạn trẻ thấy được vai trò của Đoàn trong tạo công ăn việc làm, họ sẽ sẵn sàng gắn bó với tổ chức. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải nhanh nhạy, nắm bắt được xu thế chung.

Các bạn trẻ nông thôn rất cần Đoàn hỗ trợ làm kinh tế nông nghiệp, đi vào nền nông nghiệp công nghệ cao. Có thể là liên kết cùng nhau làm công nghiệp chế biến, du lịch xanh khi không thể tự phát triển một mình.

Đoàn có thể đồng hành cùng các bạn khởi nghiệp, kịp thời hỗ trợ vốn, kỹ năng, tạo đầu ra, mở rộng kinh doanh sản xuất. Như trong đợt giãn cách vì COVID-19, Huyện Đoàn Củ Chi phối hợp cùng các ban ngành thu mua nông sản cho bà con, trong đó các hộ thanh niên hỗ trợ khâu "đầu ra" cho sản phẩm, tạo được niềm tin của thanh niên với Đoàn.

Tập hợp thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, liên kết các bạn lại để cùng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các bạn khác mạnh dạn làm kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. 

Hãy giúp kết nối, mở rộng kênh thông tin để thanh niên tìm hiểu, tiếp cận nhiều nguồn lực. 

Song song đó, truyền thông về các dự án, ý tưởng của thanh niên đã được Đoàn hỗ trợ đưa vào thực tiễn có hiệu quả để thấy "người thật việc thật", tạo thêm niềm tin với thanh niên.

TÔ PHƯƠNG THẢO (bí thư Quận Đoàn 4):

Xây dựng từ đoàn viên và chi đoàn

Nói với Đoàn: Cùng người trẻ học tập, làm ăn - Ảnh 2.

Tôi mong Đoàn hãy lắng nghe và cập nhật xu hướng của giới trẻ hằng ngày. Các bạn trẻ có lợi thế về ngoại ngữ, văn hóa, kiến thức nên tiếp cận đa chiều trước những vấn đề thời đại. 

Nghe để hiểu, để chia sẻ, để cảm thông, để thấy năng lượng tiềm tàng "không giới hạn" của thế hệ mới, cũng là để tạo điều kiện cho họ vững lòng tin vào sứ mệnh của mình.

Chú trọng tính thiết thực và hiệu quả trong từng phong trào của Đoàn để tạo nên sức hút, tập hợp thanh niên. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phải đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lao động, học tập, sản xuất.

Tìm cách hiệu quả hơn để phát triển lực lượng nòng cốt tại các chung cư, cao ốc văn phòng, khu nhà trọ sinh viên, công nhân. Có vậy mới kịp thời nắm bắt dư luận, mong muốn của đoàn viên thanh niên để đồng hành, chăm lo tốt hơn. 

Xây dựng tổ chức Đoàn mạnh từ "tế bào" chính là đoàn viên và chi đoàn, kiên trì thực hiện chủ trương "trọng tâm hoạt động tại cơ sở".

Bác căn dặn thanh niên "phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên". 

Nhớ và làm theo Bác, nhiệm vụ của mỗi thanh niên là không ngừng học tập nâng cao trình độ, và Đoàn kiến tạo môi trường để đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành nếp sống văn hóa, điều quen thuộc hằng ngày của tuổi trẻ.

Nói với Đoàn: Cùng người trẻ học tập, làm ăn - Ảnh 3.

Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra ngày 15 và 16-10

Khi Đoàn kêu gọi, tuổi trẻ đáp lời Khi Đoàn kêu gọi, tuổi trẻ đáp lời

TTO - Nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ với "trận chiến" chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ TP.HCM, có thể nói nhiều khái niệm mới lần đầu tiên xuất hiện trong "từ điển" lịch sử hoạt động của Đoàn.

K.ANH ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên