11/10/2022 09:24 GMT+7

Dùng điển hình trẻ làm hạt nhân kết nối

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Tính đến cuối nhiệm kỳ, tỉ lệ tập hợp thanh niên tại TP.HCM đạt 71%. Quan trọng hơn, các bạn trẻ đang dần quen với những tiêu chí xây dựng mẫu hình thanh niên TP.HCM.

Dùng điển hình trẻ làm hạt nhân kết nối - Ảnh 1.

Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2021, các điển hình trẻ nhận danh hiệu tuyên dương cao quý của Thành Đoàn TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Các cặp giá trị: tri thức - sáng tạo, đạo đức - trách nhiệm, yêu nước - khát vọng, năng động - văn minh được xem như mục tiêu mà nhiều bạn trẻ phấn đấu rèn luyện qua từng hoạt động, phong trào suốt thời gian qua.

Cùng với khơi gợi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, sống đẹp sống có ích, Đoàn cần đấu tranh với cái sai, cái không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc. Từ đó định hướng thanh niên sống có lý tưởng, khát vọng, bản lĩnh và nghĩa tình.

LÊ ĐỨC ANH (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM)

Tự tạo sức hút

Chị Bùi Thị Nga - bí thư Đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen (quận Bình Tân) - cho biết hiện công ty có năm chi đoàn với hơn 200 đoàn viên. So với con số hơn 52.000 người lao động, tỉ lệ này khá khiêm tốn. Việc tập hợp các bạn công nhân trẻ vào Đoàn nhiều khó khăn dù mỗi hoạt động do Đoàn tổ chức vẫn thu hút đông công nhân tham gia.

Thực ra kinh phí cũng hạn hẹp nên mỗi năm Đoàn cũng chỉ tổ chức được vài hoạt động lớn cho công nhân. "Các bạn rất thích các hoạt động giải trí, văn hóa, thể thao nên cũng tận dụng ngay mảng này để Đoàn đến gần các bạn. Từ đó mới chú ý tìm kiếm, bồi dưỡng, hướng các bạn trở thành hội viên, đoàn viên", chị Nga cho hay.

Gần đây, các quận huyện và TP Thủ Đức tập trung đến việc xây dựng các chi đoàn, chi hội tại các khu chung cư, khu lưu trú công nhân, các đơn vị ngoài nhà nước. Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải cho biết cơ sở Đoàn đã tìm nhiều giải pháp, tìm tòi các loại hình khác nhau và đó cũng là một trong các lý giải cho tỉ lệ tập hợp thanh niên cuối nhiệm kỳ đạt 71% (nhiệm kỳ trước là 64%). Trong đó tập hợp theo sở thích, chuyên môn, loại hình nghề nghiệp, khu vực, đặc biệt trên không gian mạng.

"Vẫn phải đa dạng các hình thức, giải pháp tập hợp phù hợp với từng nhóm đối tượng trẻ ở các khu vực khác nhau. Trong đó, chú ý các giải pháp để đến với công nhân tại các đơn vị ngoài nhà nước, cũng như sinh viên, học sinh tại những trường ngoài công lập, có yếu tố nước ngoài, nơi chưa có tổ chức Đoàn. Và quan tâm đào tạo, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn đi kèm tại những nơi này" - anh Hải nói.

Hướng đến mẫu hình thanh niên

Năm 2019, Lê Đức Anh nhận danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM". Sau đó, anh trở thành bí thư Đoàn Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex), phó giám đốc xưởng chế biến thực phẩm. Với anh, giải thưởng chính là một bước ngoặt cuộc đời, không chỉ vinh dự mà trở thành nguồn cổ vũ rất lớn, tạo động lực cho anh.

Đức Anh tham gia công tác Đoàn và truyền cảm hứng sáng tạo đến người lao động trẻ trong đơn vị từ chính câu chuyện của mình, trở thành thủ lĩnh thanh niên. Theo anh, điều kiện giao lưu, cơ hội học tập của tuổi trẻ hôm nay rất đa dạng, vấn đề là bản thân mỗi người phải xác định được lý tưởng sống cho mình, rèn luyện bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, sa ngã. Đức Anh tâm niệm: "Hãy làm đẹp cho đời, khi ấy đời sẽ đẹp và bản thân mỗi chúng ta mới thật sự sống đẹp với đời".

Điều đáng ghi nhận là mỗi đơn vị luôn tìm cách và lồng ghép qua từng hoạt động để hướng các bạn trẻ đến với việc xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên. Không thể phủ nhận Đoàn đã góp phần tạo môi trường bồi đắp lòng yêu nước, giúp các bạn trẻ rèn luyện, sống đẹp sống có ích, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, ý thức xây dựng cộng đồng.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trương Minh Tước Nguyên nói việc xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên sẽ vẫn tiếp nối. Sắp tới, cấp thành phối hợp các đơn vị, đặt hàng cơ sở Đoàn để xây dựng và hoàn thiện bảng tiêu chí theo dõi đánh giá, đo lường sự thay đổi, chuyển biến trong đoàn viên, thanh niên.

Khi bàn về việc này, ý kiến của một số bạn trẻ cho rằng cần đa dạng sản phẩm tuyên truyền, truyền thông có tính nhắc lại để ghi nhớ. Song song đó, các ý kiến mong phải thường xuyên lan tỏa các gương điển hình sau khi được tuyên dương, để từ chính các nhân tố vượt trội ấy, chúng ta sẽ nhân lên lối sống đẹp, truyền cảm hứng cho những bạn trẻ khác.

Hơn 4.000 gương điển hình

Thành Đoàn TP.HCM cho biết cấp thành có hơn 4.000 gương điển hình, còn cấp cơ sở là hơn 172.500 gương điển hình ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã được tuyên dương với các giải thưởng, danh hiệu của Đoàn.

Hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", các cơ sở Đoàn của TP.HCM đã chia sẻ khoảng 168.300 tin tốt, bài viết hay, tấm gương tiêu biểu trên mạng xã hội...

Dùng điển hình trẻ làm hạt nhân kết nối - Ảnh 4.
Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa XIX Anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng khóa XIX

TTO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ XIX đã bầu anh Nguyễn Mạnh Dũng tái đắc cử bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 - 2027.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên