Lãng phí nhiều mà chưa thấy ai bị làm sao
Phóng to |
| Đại biểu Trịnh Ngọc Thạch phát biểu tại phiên thảo luận chiều 6-6 - Ảnh: TTXVN |
Theo báo cáo giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển (chủ nhiệm Ủy ban tài chính và ngân sách) trình bày, nhìn chung việc sử dụng nguồn vốn TPCP để đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội cấp bách đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng.
Tuy nhiên, báo cáo nêu rõ do thiếu hệ thống tiêu chí cụ thể, khoa học, ngoài một số nguyên tắc phân bổ theo các năm nên việc phân bổ nguồn vốn TPCP cho các dự án của các bộ, ngành, địa phương còn nhiều yếu tố chưa hợp lý, chưa công bằng. Việc xem xét tính cấp bách của từng mục tiêu, dự án trong các năm 2008 - 2009 chưa được thực hiện nghiêm túc, có một số dự án được bổ sung với quy mô và tổng mức đầu tư lớn, tính cấp thiết chưa cao, hiệu suất sử dụng thấp, phát huy hiệu quả chưa như mong muốn.
Mặt khác, một trong những mục tiêu chính, quan trọng của Quốc hội là ưu tiên đầu tư cho giao thông, thủy lợi miền núi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỉ lệ phân bổ vốn TPCP cho các tỉnh miền núi khó khăn chiếm tỉ trọng không cao, vốn bố trí thấp hơn rất nhiều so với các địa phương không thuộc địa bàn được ưu tiên bố trí vốn.
Cụ thể, qua tổng hợp số liệu phân bổ vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015: TP Hà Nội được bố trí 2.111,6 tỉ đồng, Hưng Yên 2.514,7 tỉ, Hà Nam 2.778,4 tỉ, Nam Định 3.194,1 tỉ, Ninh Bình 6.586,9 tỉ, Thái Bình 2.895,9 tỉ, Thanh Hóa 4.641,8 tỉ, Hà Tĩnh 3.705,9 tỉ, Bà Rịa - Vũng Tàu 1.716,3 tỉ..., trong khi các tỉnh khu vực miền núi khó khăn được bố trí vốn thấp: Tuyên Quang 874,826 tỉ đồng, Cao Bằng 712,895 tỉ, Lạng Sơn 417,198 tỉ, Yên Bái 695,702 tỉ, Tây Ninh 393,943 tỉ...
Qua giám sát, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012, trong đó nêu rõ những tồn tại, yếu kém, trách nhiệm và hướng xử lý nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả sử dụng nguồn vốn TPCP.
Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về nội dung giám sát.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận