
Hình minh họa một số thiết bị gia dụng trong nhà - Ảnh: WIKIPEDIA
Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) thiết lập một buồng thí nghiệm kín để đo lượng phát thải các hạt siêu mịn (UFP) trong không khí từ các thiết bị gia dụng khác nhau. Những hạt này có kích thước nhỏ hơn 100 nanomet, đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào cơ thể khi hít phải.
Nhóm đã thử nghiệm nhiều loại máy nướng bánh mì, nồi chiên không dầu và máy sấy tóc. Kết quả cho thấy hầu hết các thiết bị đều phát thải số lượng lớn UFP.
Đáng chú ý, máy nướng bánh mì dạng bật được xác định là thiết bị phát thải cao nhất, với khoảng 1.730 tỉ hạt mỗi phút, ngay cả khi không có bánh mì bên trong.
Theo trang ScienceAlert ngày 18-12, mặc dù nghiên cứu không trực tiếp đánh giá tác động sức khỏe, các mô phỏng cho thấy những hạt này quá nhỏ để mũi lọc lại, cho phép chúng đi sâu vào phổi của cả người lớn và trẻ em - nhóm được cho là dễ tổn thương hơn.
Theo kỹ sư môi trường Changhyuk Kim, trưởng nhóm nghiên cứu, kết quả này cho thấy sự cần thiết phải thiết kế các thiết bị điện có tính đến phát thải, cũng như các hướng dẫn chất lượng không khí trong nhà phù hợp theo độ tuổi.
Ông Kim nhấn mạnh việc giảm phát thải UFP từ các thiết bị sử dụng hằng ngày sẽ góp phần cải thiện môi trường sống trong nhà và giảm nguy cơ phơi nhiễm lâu dài, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.
Nghiên cứu cũng xác định cuộn dây gia nhiệt điện và động cơ DC chổi than trong các thiết bị gia dụng là nguồn phát thải chính.
Các máy sấy tóc sử dụng động cơ không chổi than phát thải ít hơn từ 10 - 100 lần so với loại truyền thống.
Ngoài ra các nhà khoa học còn phát hiện kim loại nặng như đồng, sắt, nhôm, bạc và titan trong các hạt bụi trong không khí, nhiều khả năng bong ra trực tiếp từ cuộn dây và động cơ. Những kim loại này có thể làm tăng nguy cơ gây độc tế bào và viêm khi xâm nhập cơ thể.
Trước đó nhiều nghiên cứu đã liên kết UFP với các bệnh như hen suyễn, tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường và ung thư.
Trong bối cảnh con người ngày càng dành nhiều thời gian trong nhà, các nhà nghiên cứu kêu gọi cải tiến thiết kế, nâng cao tiêu chuẩn an toàn và siết chặt quy định đối với thiết bị gia dụng nhằm bảo vệ chất lượng không khí trong không gian sống.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Hazardous Materials.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận