18/05/2018 21:06 GMT+7

Nội các Nga: mới mà cũ

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Việc đồng ý gần như toàn bộ nội các cũ của Thủ tướng Dmitry Medvedev cho thấy ông Putin tin tưởng đội ngũ này đã hoàn thành nhiệm vụ ở nhiệm kỳ trước.

Nội các Nga: mới mà cũ - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin làm việc với Thủ tướng Dmitry Medvedev tại Sochi ngày 18-5, ngày ông ký quyết định phê chuẩn nội các mới - Ảnh: REUTERS

Hôm nay 18-5, theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức phê chuẩn toàn bộ danh sách nội các theo đề xuất của Thủ tướng Dmitry Medvedev. Hầu hết các vị trí chủ chốt trong chính phủ cũ vẫn tiếp tục tại nhiệm, đồng hành cùng ông Putin trong nhiệm kỳ mới này.

Trong thông báo công bố tại khu nghỉ dưỡng Sochi thuộc Biển Đen và được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Putin cho biết ông đồng ý danh sách nội các do Thủ tướng Medvedev đề xuất. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng vào nội các mới. Ông nói: "Họ đều là những người nổi tiếng giàu kinh nghiệm và đảm nhận tốt trọng trách công tác được giao phó".

Ngoại trưởng Lavrov không về hưu

Theo đề xuất của ông Medvedev, các ông Sergei Lavrov và Sergei Shoigu vẫn được tín nhiệm, lần lượt giữ chức ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Nga.

Giữ vị trí ngoại trưởng Nga từ năm 2004, ông Sergei Lavrov, 68 tuổi, được xem là một nhà ngoại giao cứng rắn trong việc bảo vệ vị trí của Nga trên trường quốc tế và được quốc tế tôn trọng. Điều này cũng gây bất ngờ cho giới quan sát bởi trước đó không ít đồn đoán cho rằng ông Lavrov sẽ ra đi bởi tuổi cao.

Nội các Nga: mới mà cũ - Ảnh 2.

Đã có những đồn đoán ông Lavrov về hưu do tuổi cao nhưng ông vẫn giữ vị trí - Ảnh: REUTERS

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, 62 tuổi, người giữ cương vị này từ năm 2012, vẫn luôn là người cống hiến ý tưởng cho công cuộc hiện đại hóa quân đội của quốc gia này.

Một số vị trí trong nội các mới vẫn được giữ nguyên từ chính phủ cũ gồm Bộ trưởng Kinh tế Maxim Oreshkin, 35 tuổi; Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, 46 tuổi; Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Denis Manturov, 49 tuổi; Bộ trưởng Thể thao Pavel Kolobkov, 48 tuổi; Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Ditrikh, 45 tuổi; Bộ trưởng Giáo dục Olga Vasilieva, 58 tuổi; Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, 57 tuổi...

Đáng chú ý là ông Vitaly Mutko, 59 tuổi, cựu bộ trưởng thể thao Nga - người từng là tâm điểm chỉ trích trong các cáo buộc sử dụng chất cấm đối với các vận động viên Nga - được bổ nhiệm vào vị trí phó thủ tướng phụ trách xây dựng và phát triển khu vực.

Trong danh sách các phó thủ tướng của Nga còn có ông Anton Siluanov, 55 tuổi, phó thủ tướng thứ nhất kiêm bộ trưởng tài chính; Yuri Borisov, 61 tuổi, phụ trách khối công nghiệp quốc phòng; Maxim Akimov, 48 tuổi, phụ trách giao thông và thông tin liên lạc; Oleg Trutnev, 62 tuổi, phụ trách phát triển vùng Viễn Đông của Nga...

Các đề cử cho các vị trí phó thủ tướng trong nội các mới đã được ông Medvedev công bố trong một phiên họp tại Quốc hội Liên bang Nga ngày 7-5.

Ngày 7-5, Tổng thống đắc cử Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức cho nhiệm kỳ thứ 4, gần 2 tháng sau cuộc bầu cử. Ngay sau lễ tuyên thệ, Tổng thống Putin cũng đã đề cử ông Medvedev làm thủ tướng nước này trong nhiệm kỳ mới.

Và sang ngày hôm sau, với 374 phiếu thuận và 56 phiếu chống, Đuma quốc gia (Hạ viện Nga) đã thông qua đề cử ông Dmitry Medvedev giữ chức thủ tướng nước này.

Như vậy, ông Medvedev sẽ tiếp tục giữ chức vụ trên kể từ năm 2012. Ông Medvedev năm nay 52 tuổi, đã đứng đầu Chính phủ Nga trong 6 năm qua. Trước đó, ông Medvedev từng giữ chức tổng thống Nga.

Nội các Nga: mới mà cũ - Ảnh 3.

Dù về nghỉ ở khu nghỉ dưỡng bên Biển Đen, ông Putin vẫn có lịch làm việc dày đặc. Ngày 18-5, ông tiếp nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Sochi; ngày 17-5, ông vừa tiếp Tổng thống Syria Bashar al Assad - Ảnh: REUTERS

Nhiệm vụ nặng nề của nội các mới

Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh "Về những mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga trong giai đoạn đến năm 2024".

Theo sắc lệnh này, người đứng đầu Điện Kremlin giao cho chính phủ nhiệm kỳ mới phải giảm gấp đôi mức nghèo đói, bảo đảm tăng trưởng tự nhiên dân số, nâng cao tuổi thọ lên 78 tuổi vào năm 2024, và đến năm 2030 tăng lên 80 tuổi.

Ngoài ra còn có các yêu cầu về thu nhập thực tế và lương hưu của người dân tăng trưởng bền vững, cải thiện điều kiện nhà ở, tăng gấp rưỡi số lượng các tổ chức tiến hành đổi mới công nghệ, bảo đảm đẩy nhanh tốc độ áp dụng các công nghệ số vào nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, phải bảo đảm "khả năng cạnh tranh toàn cầu của nền giáo dục Nga"...

Sắc lệnh của Tổng thống Putin cũng yêu cầu trong vòng 6 năm tới Nga phải vào nhóm 5 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình thế giới, trong khi vẫn duy trì được sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, lạm phát không được vượt quá mức 4%, cũng như tạo ra trong những ngành chủ chốt của nền kinh tế khu vực định hướng xuất khẩu năng suất cao, phát triển dựa trên cơ sở những công nghệ hiện đại và cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao.

Trong lĩnh vực khoa học, ông Putin cũng yêu cầu chính phủ trong nhiệm kỳ này phải đưa Nga lọt vào danh sách 5 quốc gia hàng đầu thế giới nền khoa học phát triển nhất. Bên cạnh đó, Nga cũng phải trở thành quốc gia hấp dẫn đối với các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trẻ triển vọng hàng đầu của Nga và nước ngoài.

Nội các Nga: mới mà cũ - Ảnh 4.

Thủ tướng Dmitry Medvedev (thứ hai từ phải sang) thăm ga tàu điện ngầm Novokrestovskaya ở TP St. Petersburg, ngày 16-5 - Ảnh: REUTERS

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên