Tag: Nợ xấu

Điểm bất ngờ về nợ xấu sau một năm 'bơm' mạnh tín dụng

Nợ xấu ngành ngân hàng đã cho thấy những dấu hiệu tích cực từ số liệu báo cáo tài chính quý 4 đã công bố.

Đại biểu hỏi: Bao giờ bỏ quota tín dụng, giảm chênh lệch giá vàng và lập sàn giao dịch vàng?

Sáng 3-12, Quốc hội thảo luận về các báo cáo về một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tín dụng tăng tốc, ba 'ông lớn' ngân hàng nào chiếm hơn 40% tổng dư nợ cho vay cả ngành?

Tính đến cuối quý 3, tổng dư nợ cho vay tại 28 ngân hàng đạt hơn 13,6 triệu tỉ đồng, tăng 15% so với đầu năm.

Siết lại việc 'cho vay để thanh toán tiền cọc'

Việc cho vay để khách hàng thanh toán tiền đặt cọc theo văn bản thỏa thuận, các ngân hàng sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý, rủi ro tranh chấp trong việc thu hồi nợ, nếu các văn bản thỏa thuận trái với quy định pháp luật và bị tuyên vô hiệu.

'Trùm xe sang' Phan Công Khanh nợ trăm tỉ, lô đất 65.400m² ở Long Thành bị phát mại

Khoản nợ sắp đấu giá giá trị khoảng 162 tỉ đồng của Phan Công Khanh cùng vợ có tài sản đảm bảo là lô đất 65.406m² tại Long Thành.

VietinBank bị phạt thuế, nhiều doanh nghiệp trên sàn cũng bị 'gọi tên'

VietinBank cùng một số doanh nghiệp khác trên sàn chứng khoán mới nhận quyết định xử phạt hành chính do vi phạm thuế. Trong đó VietinBank phải nộp bổ sung hơn 87,4 tỉ đồng.

Đấu giá tàu nhà hàng nổi lớn nhất Việt Nam Elisa

Tài sản đảm bảo được đem ra đấu giá là tàu Elisa - nhà hàng nổi lớn nhất Việt Nam.

Hơn 1 triệu tỉ đồng được bơm ra nền kinh tế - Kỳ 2: Cần siết van đúng chỗ

Trước việc hơn 1 triệu tỉ đồng tín dụng đã được bơm ra nền kinh tế từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai các nhóm giải pháp nhằm kiểm soát chặt chất lượng giải ngân và hạn chế rủi ro nợ xấu.

Nhóm cán bộ ngân hàng sụp bẫy chứng từ khống, thiệt hại hơn 601 tỉ đồng

Không kiểm tra, giám sát theo quy trình cho vay, các cán bộ ngân hàng bị nhóm công ty thủy sản lập chứng từ khống vay vốn, gây thiệt hại hơn 601 tỉ đồng.

Nợ xấu bất động sản ngày càng phức tạp

Nếu không có giải pháp tổng thể và mang tính đột phá, hàng loạt dự án dở dang sẽ tiếp tục đắp chiếu, kéo theo hệ lụy dây chuyền đến ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động.