14/09/2022 11:11 GMT+7

Nổ súng tại cơ sở quân sự Thái Lan, 3 người thương vong

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Cảnh sát Thái Lan cho biết một tay súng đã giết chết một người và làm bị thương hai người khác trong vụ nổ súng tại một cơ sở quân sự ở thủ đô Bangkok ngày 14-9.

Nổ súng tại cơ sở quân sự Thái Lan, 3 người thương vong - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ chuyển một người bị thương đến bệnh viện sau vụ nổ súng tại trường Army War College ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 14-9 - Ảnh: BANGKOK POST

Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan, ông Kissana Phathanacharoen nói nghi phạm đã bị bắt giữ sau sự việc tại Trường Army War College thuộc Bộ Chỉ huy huấn luyện quân đội, một phần của khu phức hợp các tòa nhà quân đội ở phía bắc thủ đô Bangkok, theo Hãng tin AFP. 

 "Vụ nổ súng làm một người chết và hai người bị thương, cảnh sát địa phương đã kiểm soát tình hình. Chúng tôi đã bắt giữ một nghi phạm", ông Kissana Phathanacharoen thông tin với AFP.

Trong khi đó, báo Bangkok Post cho biết vụ nổ súng xảy ra tại Trường Army War College ở quận Dusit của Bangkok, một người bị bắn chết và một người khác bị thương. Một phát ngôn viên cho biết một trung sĩ bị rối loạn tâm thần đã giết một người, làm bị thương một người khác và đe dọa giết 10 người. 

Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa được làm rõ. 

Nổ súng tại cơ sở quân sự Thái Lan, 3 người thương vong - Ảnh 2.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Yongyut Mangkornkim bên ngoài Bộ Chỉ huy huấn luyện quân đội ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 14-9 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, nghi phạm Yongyut Mangkornkim, 59 tuổi, đã bị bắt giữ. 

Thông tin cập nhật mới nhất trên Bangkok Post cho biết vụ nổ súng tại Trường Army War College đã làm 2 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Tất cả nạn nhân đều là nhân viên hành chính trong cùng một văn phòng trong trường.

Sau khi nổ súng, ông Yongyut đã rời khỏi trường nhưng bị bắt ngay lập tức bên ngoài Bộ Chỉ huy huấn luyện quân đội. Theo thông tin của trường, ông Yongyut bị trầm cảm và gặp vấn đề về sức khỏe. Ông cũng từng được ghi nhận bị rối loạn tâm thần.

Năm 2020, một binh sĩ đã bắn hạ 29 người trong một cuộc tấn công kéo dài 17 giờ, và làm bị thương hàng chục người trước khi binh sĩ này bị lính biệt kích bắn chết. Vụ việc đã gây chấn động tại Thái Lan vào thời điểm đó. Vụ xả súng hàng loạt năm 2020 có liên quan đến tranh chấp nợ nần giữa tay súng, thiếu tá Jakrapanth Thomma, và một sĩ quan cấp cao.

Thái Lan: Bất ổn và chính quyền trong tay các ông tướng Thái Lan: Bất ổn và chính quyền trong tay các ông tướng

TTCT - Chính trường Thái Lan lại dậy sống ngay sau những bất ổn bùng phát ở miền nam đất nước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên