19/03/2018 10:57 GMT+7

Nở rộ sản phẩm khóa thông minh chống trộm

NGUYỄN TRÍ - THÚY LINH - NGUYỄN HẢI
NGUYỄN TRÍ - THÚY LINH - NGUYỄN HẢI

TTO - Một ổ khóa có giá 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng, được gọi là khóa thông minh, đang được mua bán rất sôi động cho nhu cầu chống trộm ở công ty, nhà, chung cư...

Nở rộ sản phẩm khóa thông minh chống trộm - Ảnh 1.

Khóa điện tử, khóa thông minh có giá cả chục triệu đồng vẫn được người tiêu dùng quan tâm - Ảnh: T.LINH

Theo anh Hoàng Văn Thịnh, Giám đốc kinh doanh Công ty chuyên kinh doanh khóa thông minh V.lock, hiện thị trường có hơn chục hãng khóa bảo mật bằng vân tay, thẻ từ, mật khẩu, trong đó khoảng 80% sản phẩm được nhập từ Hàn Quốc, còn lại là Trung Quốc và một tỉ lệ nhỏ hơn từ châu Âu, Úc...

Anh Thịnh cho hay hiện dòng sản phẩm được lựa chọn nhiều là khóa có thể tích hợp phần mềm trên điện thoại để đóng hoặc mở khóa từ xa, có truyền tải video từ camera về điện thoại khi có tín hiệu chuông cửa hoặc có người lạ can thiệp vào khóa... 

Điều này giúp ngay cả khi chủ nhà đi vắng vẫn có thể mở cửa cho người khác vào nhà của mình. Chỉ cần nhấn chuông, điện thoại sẽ reo, chủ nhà có thể mở khóa hoặc tăng cường quản lý con cái...

Ông Hoàng Tuấn Anh - Công ty VTX (Hà Nội), đơn vị nhượng quyền khóa điện tử PHGLock (Úc) - cho biết nếu thời gian trước, 100 căn hộ chung cư chỉ lắp 4-5 khóa điện tử, nay 100 căn hộ có tới 20-30 căn lắp khóa điện tử. 

Công ty này năm 2017 bán được khoảng 50.000 sản phẩm, tăng 30-40% so với năm trước.

Hiện tại, trên thị trường có hàng chục thương hiệu khóa thông minh với chế độ bảo mật khác nhau, từ tính năng mở bằng mật mã, vân tay, thẻ từ đến hỗ trợ thêm khả năng điều khiển từ xa...

Nhiều loại còn có thể mở khóa bằng ứng dụng di động; theo dõi và chia sẻ lịch sử ra vào nhà thông qua ứng dụng trên điện thoại...

Theo ông Ngô Hoàn Tuấn, giám đốc một công ty chuyên kinh doanh khóa bảo mật tại TP.HCM, hiện nhu cầu khóa bảo mật của đơn vị tăng mạnh, mức trung bình 40-50% mỗi năm. 

Đặc biệt, các dòng sản phẩm vân tay cho khách hàng sử dụng nhà riêng và khóa thẻ từ cho chung cư có nhu cầu rất lớn nhờ những ưu điểm vượt trội so với khóa thông thường, nhiều thời điểm hàng nhập về không đủ bán.

Hiện thị trường cũng xuất hiện thiết bị chuông cửa không dây kết hợp khóa, có thể kết nối với điện thoại, giá chỉ tầm 3 triệu đồng.

Anh Hoàng Văn Thịnh đánh giá chiếm thị phần lớn hiện là các hãng Yale, Samsung, bên cạnh đó còn có các hãng như Epic, Gateman, Hione, Unicor... 

Các hãng nhỏ lại có hàng chục phân khúc, thấp nhất chỉ khoảng 2 triệu đồng/sản phẩm khóa mật khẩu hoặc khóa thẻ từ.

Trong nhóm cao cấp hiện nay (giá phổ biến từ 10-25 triệu đồng/sản phẩm), theo anh Thịnh, người tiêu dùng nên hỏi rõ để lựa chọn sản phẩm khóa vân tay với tính bảo mật cao, chất liệu inox chống gỉ, không để lại dấu vân tay khi mở khóa. 

Theo giám đốc một đơn vị kinh doanh ở TP.HCM, hiện thị trường có hai dòng sản phẩm là chính hãng hay còn gọi là quốc tế và hàng xách tay (nội địa). 

Với hàng chính hãng được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế với ngôn ngữ cài đặt, sử dụng chủ yếu bằng tiếng Anh, chế độ bảo mật cao hơn. 

Ngược lại, hàng nội địa giá có thể thấp hơn 20-30% nhưng chất lượng thường thấp hơn. 

Các chuyên gia lĩnh vực khóa cho rằng người mua nên tìm đến các sản phẩm chính hãng, có chứng nhận về chất lượng, có chế độ bảo hành. 

Hiện các sản phẩm xách tay thường chỉ bảo hành khoảng 12 tháng, thậm chí không bảo hành, thay vì được bảo hành phổ biến ở mức 24 tháng với hàng chính hãng. 

NGUYỄN TRÍ - THÚY LINH - NGUYỄN HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên