11/02/2018 06:56 GMT+7

Nợ đóng góp ngân sách, Triều Tiên có nguy cơ mất quyền bỏ phiếu tại LHQ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Đại diện ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ja Song Nam nói thẳng Triều Tiên không có cách nào để "trả nợ" - thực tế là khoản ngân sách đóng góp hàng năm quy định cho mỗi thành viên LHQ, trong bối cảnh hiện tại.

Nợ đóng góp ngân sách, Triều Tiên có nguy cơ mất quyền bỏ phiếu tại LHQ - Ảnh 1.

Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Ja Song Nam - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters ngày 11-2 dẫn thông cáo của phái đoàn Triều Tiên tại LHQ cho biết ông Ja đã gặp trực tiếp bà Jan Beagle, người phụ trách quản lý ngân sách, để tháo gỡ khó khăn trên.

"Các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ và đa phương của LHQ đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên đã ngăn cản Bình Nhưỡng tự hào thực thi nghĩa vụ của một quốc gia thành viên thông qua việc đóng góp ngân sách", thông cáo viết.

"Nó cũng cho thấy các biện pháp trừng phạt đã độc ác và vô nhân đạo với Triều Tiên như thế nào".

Mức đóng góp của Triều Tiên đối với tổ chức lớn nhất hành tinh trong năm 2018 là 184.000 USD, theo Reuters.

"Nếu Triều Tiên không thể đóng góp ngân sách cho LHQ, đó là lỗi của Mỹ và vây cánh của Mỹ", thông cáo của Triều Tiên quy kết.

Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên, ngân hàng chịu trách nhiệm các khoản ngoại hối duy nhất của Bình Nhưỡng, bị đưa vào danh sách đen của Mỹ năm 2013. Hội đồng Bảo an LHQ trong một nghị quyết hồi tháng 8 năm ngoái cũng đưa ngân hàng này vào diện bị trừng phạt.

Hôm 7-2 tuần này, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington sắp sửa đơn phương áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt nhắm vào Bình Nhưỡng. 

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên, bao gồm các thành viên thường trực như Mỹ và Trung Quốc, bắt đầu áp các biện pháp trừng phạt sau vụ thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng năm 2006. Tổng cộng 8 lệnh trừng phạt và nhiều biện pháp bổ sung chống lại Triều Tiên đã được thông qua tính đến cuối năm 2017.

Theo trang web chính thức của LHQ, tính đến cuối tháng 1-2018, còn 12 quốc gia nợ đóng góp ngân sách cho cơ quan này nhiều hơn 2 năm. Mỹ vẫn là quốc gia đóng góp ngân sách nhiều nhất cho LHQ.

Theo quy định trong Hiến chương LHQ, các quốc gia nợ LHQ một số tiền tương đương hoặc vượt quá mức đóng góp của 2 năm có thể bị mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ. Tuy nhiên, Đại hội đồng gồm 193 nước có thể cho phép ngoại lệ, bỏ qua nếu quốc gia nợ chỉ ra được nguyên nhân khách quan khiến họ không thể trả tiền.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên